Nếu có một màn hình lớn ở nơi làm việc, chắc chắn chúng ta sẽ gặp khó khăn khi phải theo dõi thông tin trên nhiều cửa sổ cùng lúc. Trong trường hợp có nhiều màn hình lớn cùng hiển thị các thông tin cập nhật thời gian thực như chat, email, đọc tin RSS,... thì việc này còn khó chịu hơn nữa. Một dự án của phòng thí nghiệm Media Lab ở đại học MIT đã đưa ra giải pháp khả thi cho chuyện này bằng cách kết hợp cảm biến Microsoft Kinect với thuật toán riêng của họ để nhận biết chúng ta đang nhìn vào màn hình nào, từ đó thay đổi giao diện người dùng cho thích hợp. Họ gọi đây là giao diện người dùng Perifoveal Display. Theo các kĩ sư của MIT thì chưa có ngày ra mắt chính thức cho giao diện người dùng mới này.
Perifoveal Display sẽ hiển thị thông tin trên màn hình mà bạn nhìn trực tiếp vào, với độ sáng bình thường. Nếu bạn quay đầu đi để nhìn sang màn hình khác thì màn hình mới này sẽ sáng lên, còn màn hình cũ (vẫn nằm trong tầm mắt) thì giảm độ sáng lại (trong loạt ảnh bên dưới, màn hình mà ta không còn nhìn trực tiếp được đánh dấu bằng một hình vuông màu trắng). Kinect sẽ làm nhiệm vụ nhận biết đầu của chúng ta đang nhìn vào đâu, và thuật toán của MIT sẽ xử lí vùng nhìn cũng như hiệu chỉnh lại giao diện cho thích hợp. Perifoveal Display thích hợp dùng cho các nhà phân tích chứng khoán, nhân viên bảo vệ và bất kì ai phải theo dõi nhiều thông tin cùng lúc, chẳng hạn như giá cổ phiếu, hình ảnh camera giám sát,... Bạn có thể xem video để thấy được Perifoveal Display hoạt động như thế nào.