Giúp đỡ mình lỗi khi dual boot Win 8.1 và Fedora 20

Linh sann
22/2/2014 10:38Phản hồi: 2
Máy mình Dell vostro 3560
Fedora 20 dualboot với windows 8.1, máy mình hiện tại đã có Win8.1, mình dùng usb để cài fedora, mọi việc diễn ra bình thường khi vào trình install của Fedora, nhưng đến khi phân vùng, có 2 lựa chọn để phân vùng trên ổ đĩa freespace(45GB) đã được mở sẵn trên win.
- Mình chọn tự động phân vùng thì nó báo lỗi "failed to find a suitable stage1 device".
-Nếu tự phân vùng bằng tay: /home, /, /swap, /boot, /bootefi thì sau khi "done" báo lỗi là "error checking storage configuration".
lý do là tại sao và sửa ntn mọi người nhỉ?
2 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Mình cũng đã bị như bạn, cuối cùng phải nhờ đến các anh em bên công ty iway.

Cách xử lý hết sức đơn giản. Ghi cái file iso fedora ra DVD sau đó cài đặt từ đó, đừng cài bằng USB bỏi nhiều khả năng bạn bị chọn boot bằng UFI USB
để cho bản cài nó tự phân vùng là dc, xóa 1 phân vùng cho nó thành unallocated, sau đó cài thì chọn cái đó ó sẽ tự định dạng

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019