nói thật mấy bác đừng chém,mấy bác đã là cái gì mà lo sợ mất thông tin,thôi thì mấy bác sợ như vậy đề cao mình như vậy thì đừng bao giờ đụng tới sản phẩm nào có dấu răng của google nữa,nguy hiểm lắm.
Dù gì thì vẫn dùng hàng google: youtube, gmail, search, android, webmaster, adsense, chrome....
Sài thì sài chứ đối với 1 người bình thường như mình thì google có track dữ liệu đi nữa cũng ko ảnh hưởng gì.
Vẫn sài 1 số dịch vụ của MS : outlook mail, skydrive,...
Nếu ai sợ bị theo dõi thì cứ STOP hết các dịch vụ của google là xong. Cần gì lăn tăn. Mình tin là 70% thành viên của tinhte đang dùng ít nhất 1 dịch vụ miễn phí của google.
Tốt nhất là dừng ngay suy nghĩ rằng chúng ta đang sử dụng một cái gì đó miễn phí. Đơn giản là người dùng luôn phải trả phí cho thứ mà họ sử dụng theo cách trực tiếp hay gián tiếp. Quan trọng là cái chúng ta sử dụng có đáp ứng được nhu cầu của mình không 😃
Các thánh cứ hùng hồn, thật ra trước nay các dịch vụ mail đều quét email thôi, không quét làm sao phân biệt mail rác, mail không rác ? mail chứa malware, virus ? Chỉ là ngày trước không công bố, và bây giờ luật yêu cầu công bố thôi, đọc bài đi 😔(
Sự thật là thằng nào làm internet chẳng lưu trữ và phân tích dữ liệu ở cái thời buổi mà dữ liệu là tiền này. Quảng cáo chỉ là 1 mảng nhỏ có sự đóng góp của dữ liệu thôi chứ ở đó mà FB với Microsoft không sử dụng dữ liệu của người dùng. Thằng GG chỉ là thằng khôn nhất khi nó biết làm điều đó từ hơn chục năm trước rồi, đến giờ các bác mới gào thét lên thì e rằng đã quá muộn.
P/s: Business thì dùng private mail đi, các ngân hàng quốc tế bây giờ cũng từ chối trao đổi thông tin tài khoản qua các public mail, các bác làm business mà không đầu tư được cái mail server thì cũng đừng kêu ca làm gì nữa.
Không thể phủ nhận các sản phẩm của google rất tuyệt vời. Với tiềm lực của nó một khi làm cái gì là gần như bá cái đó. Nhưng gần đây bắt đầu có những chính sách ép buộc người dùng quá đáng. Ví dụ như vụ Hangout.
Mình vừa uninstall chrome chuyển qua firefox dùng. Thực tế lịch sử đã chứng minh không nên phụ thuộc hoàn toàn vào một cái gì duy nhất. Nếu không sẽ có lúc phải trả giá đắt.