Google tiết lộ thêm về thiết kế của các module dùng trong dự án điện thoại Ara

Duy Luân
16/4/2014 5:8Phản hồi: 79
Google tiết lộ thêm về thiết kế của các module dùng trong dự án điện thoại Ara
Project-Ara-Colors.jpg

Tại một sự kiện dành cho các nhà phát triển đang diễn ra, Google đã tiết lộ thêm một số chi tiết liên quan đến dự án điện thoại lắp ghép Ara. Theo đó, người dùng có thể sử dụng phần mềm mang tên Ara Configurator để tùy biến bề ngoài của các module cấu thành điện thoại. Ví dụ, chúng ta có thể upload một bức ảnh vào Configurator này, sau đó nó sẽ tự động phân tích và đưa ra các màu sắc chủ đạo trong ảnh rồi áp dụng lên về mặt của module. Ngoài ra, người dùng cũng có thể chọn lựa các hoa văn để in 3D tùy thuộc vào sở thích của mình. Theo trang Mashable, điểm thú vị đó là các họa tiết chỉ được áp dụng lên bề mặt của từng bộ phận nên nếu người dùng muốn thì họ có quyền thay đổi thiết kế mà không phải mua lại module.

Google cho biết thêm rằng họ kì vọng người dùng sẽ xài một chiếc smartphone Ara trong vòng 5 đến 6 năm trước khi thay mới nhờ sự linh hoạt của các module lắp ghép, trong khi smartphone hiện nay mới chỉ một hoặc hai năm là đã bị thay. Trong tháng 6 và tháng 9 tới, Google sẽ tiếp tục tổ chức thêm hai hội nghị nữa để phổ biến thêm thông tin liên quan đến Ara để các nhà phát triển có thể tham dự và xây dựng lên các module cho riêng mình. Chiếc Ara đầu tiên sẽ ra mắt vào tháng 1 năm sau với chi phí sản xuất chỉ vào khoảng 50$ (còn giá bán thì chưa rõ).

Xem thêm nhiều thông tin khác liên quan đến Project Ara


Project-Ara-Mexico-Phone-1-1-640x360.jpg
Chọn một tấm ảnh để phân tích, sau đó Ara Configurator sẽ tự động tìm ra các mảng màu tương ứng cho các module

Project-Ara-3D-textures-640x360.jpg
Người dùng cũng có thể chọn lựa các hoa văn riêng để in lên từng module. Mỗi module có thể chọn một loại hoa văn khác nhau và họa tiết chỉ được in lên bề mặt module

Nguồn: Mashable
79 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Mình rất thích cái này 😁
Rất thích kiểu này. Ko lo ko chạy theo kịp công nghệ
Nếu có module gì mới ra chỉ cần ra hàng mua là xong, giá thì chắc chắn sẽ rẻ hơn là thay hẳn một điện thoại mới rồi 😃
@duythanh90 còn nhiều vấn đề lắm! nó phải tương thích với nhau giữa những cái mới với những cái quá cũ
dkt186
ĐẠI BÀNG
10 năm
like nặy
hehe
Người dùng ĐT 1-2 năm thay một cái á:eek:
@Mơ à có thể bạn ko thay điện thoại , nhưng trong tâm lý bạn cũng tự thấy điện thoại của mình bị lỗi thời rồi 😃
tan.hd
TÍCH CỰC
10 năm
Rất cá tính nhé
Đẹp đó, nhưng mà ko biết xài kiểu gì 😁
Mr.Fox
TÍCH CỰC
10 năm
Điều quan trọng là các hãng sản xuất phần cứng chịu liên kết lại với nhau để có sự tương thích cho các module. Hóng chờ sự ra đời của 1 chiệc điện thoại xếp hình, hi vọng nó sẽ thành công để sau này khỏi lăn tăn về thương hiệu và cấu hình.
Y chang lego nhể. Lỡ rớt thì sao nè :p
@T.Nhân rớt thì mỗi cục mỗi nơi, lượm lên ráp lại 😁 hi vọng mấy cái quả này đồ đồng cối đá như mấy con Nokia đập đá :D
bkitnt
ĐẠI BÀNG
10 năm
Y chang dùng máy bàn. 😃 thích thì thay cái này cái kia, khỏi mất công mua nguyên máy mới. 😁
Điện thoại cũng như đồng hồ. Thiết bị, linh kiện quá nhỏ nên để các hãng tự làm thì tốt hơn, cả về chất lượng lẫn độ tinh tế.
chi phí sản xuất nhỏ nhất là 50$ dự là cho phiên bản small- bàn phím T9- không wifi-blt-camera (hình như hơi bị đắt rồi)
có 8 mảnh ghép.nếu như rơi xuống nền đất thì không sao,còn nếu như đang lái xe mà bị rơi xuống đường,mà xui là 8 mạnh đó có văng ra nhiều chỗ thì khổ,8 mảnh mà lượm được 3-4 mảnh thì uổng tiền quá.
natuan0712
ĐẠI BÀNG
10 năm
@Dinh Quocdat Vẫn còn hơn là phải đi mua điện thoại mới mà.
quangotvn
ĐẠI BÀNG
10 năm
@Dinh Quocdat Thì bạn chỉ mua những mảnh bị mất cấu hình cao hơn ghép lại dùng tiếp. Xem như nâng cấp máy
nguyenmas
ĐẠI BÀNG
10 năm
@Dinh Quocdat lượm lại 30 -40% sử dụng dc không tốt hơn hư hại 100% al
@Dinh Quocdat Cái đó chỉ là trường hợp hi hữu thôi bạn!
Ít ai đang chạy xe lại dùng đt cảm ứng lắm...với lại cái đó là vi phạm luật giao thông rồi 😃
.....
Nếu họ ko sản xuất như vậy ... làm 1 mảnh thì như các đt khác rồi...có gì gọi là đặc biệt ở đây :v
có khi nào hôm nay ta chạy Android, ngày mai ta chạy WP và ngày hôm kia ta chạy IOS :eek:
@Huỳnh Hữu Toàn Khi mà hiện nay Windows phone; Android; Firefox OS, Ubuntu đã chơi chung được nhiều chip rồi thì việc đổi hệ điều hành là hoàn toàn có thể khả thi nếu các hãng muốn.

Lúc đó thì Google sẽ tái định nghĩa lại cách sử dụng điện thoại => quả là 1 dự án tham vọng tới mức khó thực hiện
l0ngchand0i
ĐẠI BÀNG
10 năm
😁 các hãng liên tục chạy đua mẫu mã mới, mình thì ngồi hóng thôi
Hủ Lô
TÍCH CỰC
10 năm
Sợ văng thì đừng làm rớt :-".
@Hủ Lô sao giống câu ''sợ chết thì đừng có chết quá vậy ta''
@Dinh Quocdat Sợ chết thì đừng làm càn
@Dinh Quocdat nó có văng ra thì càng tốt chứ sao, theo lý thuyết thì văng ra thì các thiết bị ít hư hại hơn. Còn nguyên khối như mấy cái đt bây giờ nhẹ thì nứt màn hình, nặng thì đi luôn màn hình lẫn thay linh kiện.
Nếu ví dụ này ví dụ nọ thì chả có cái điện thoại nào chịu nổi, hơn nữa chắc có thể họ sẽ tính đến khả năng này , các modul có thể gắn thật chặt với nhau cũng ko có gì khó
V’t
TÍCH CỰC
10 năm
@Hủ Lô Giống như "sợ đau thì đừng có yêu" vậy 😃
sck84
TÍCH CỰC
10 năm
trông như cái đồ dở.
nhin cung dep nhi
giá sẽ cực kỳ rẻ đây, cpu snap 801b có 900k :3
Đây là tương lai của điện thoại TG có lẻ 1-4 năm nữa thôi , mấy đại ka ở trên đừng có chê kiểu dáng hay rơi vỡ , cái gì mới đầu nó cũng chỉ là nhưng thứ xấu xí , bùn tanh nhưng khi thành công nó sẽ là 1 bông hoa nhé , sẽ còn hoàn thiện nữa .

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019