Tuần truớc Google cho biết hãng chuẩn bị đóng cửa Reader, dịch vụ đọc tin RSS do chính mình phát triển. Khi đó, Google nói rằng số lượng người dùng suy giảm mạnh trong vài năm qua đã dẫn đến quyết định cho Reader "nghỉ hưu". Tuy nhiên, theo trang tin All Things D, một nguyên nhân khác cho động thái của Google đó là hãng không phải vướn vào các vấn đề pháp lý, nhất là những gì liên quan đến quyền cá nhân. Hiện mỗi nhóm của Google đều phải có các chuyên gia riêng để giúp hãng làm đúng theo luật ở từng lĩnh vực. Đối với Reader, chi phí cho việc này quá cao so với lợi nhuận thu được. Nguồn tin nói thêm rằng Google thậm chí còn không có một giám đốc sản phẩm hay bất kì kĩ sư toàn thời gian nào chịu trách nhiệm về Reader, do đó hãng không muốn lãng phí nhân lực và hạ tầng cho dịch vụ này.
Vậy tại sao Google không bán Reader đi giống như những gì hãng đã làm với phần mềm dựng 3D SketchUp hồi năm ngoái? All Things D tiết lộ Reader đã được tích hợp quá sâu vào hệ sinh thái Google Apps, do đó rất khó bán cho các công ty bên ngoài.
Trong thời gian gần đây, Google đã phải chi 7 triệu USD tại Mỹ để giải quyết việc những chiếc xe Street View của công ty thu thập dữ liệu từ những mạng Wi-Fi không an toàn. Hè năm ngoái, hãng cũng phải trả 22,5 triệu USD vì đã không thông báo rõ ràng cho người dùng trước khi cài cookie quảng cáo vào trình duyệt Safari theo quy định của Ủy ban thương mại Liên bang.
Đối với Google Reader, mặc dù chúng ta vẫn chưa thấy vụ kiện cáo nào liên quan đến sản phẩm này nhưng có thể Google không muốn vướn vào bất kì rắc rối nào nữa. Hãng không muốn làm những gì mà mình không chắc chắn. Ví dụ, trong trường hợp Google Reader không đóng cửa mà danh sách các link RSS của người dùng bị rò rỉ thì hãng lại phải chịu trách nhiệm trước cơ quan pháp luật, lại phải tốn thêm tiền bạc, thời gian cho những vụ án như thế.
Cũng liên qua tới Reader, hiện Google không tiết lộ đang có bao nhiêu người sử dụng dịch vụ này. Tuy nhiên, theo CEO Mike McCue của ứng dụng đọc báo Flipboard thì có khoảng 2 triệu người đang kết nối tài khoản Reader của họ với Flipboard. Nick Baum, cựu giám đốc Reader và hiện không còn làm cho Google, thì nói rằng những ngày đầu có đến "nhiều triệu người" sử dụng thường xuyên hàng tuần. Baum nói rằng theo ý ông, có lẽ phải có 100 triệu người dùng thì Google mới chịu tiếp tục đầu tư vào Reader. Vị này cũng nói rằng Google chưa bao giờ dành tài nguyên để giúp người đọc Reader tìm các nguồn thông tin cũng như kết nối với các hãng tin nổi tiếng.
Xem thêm: Những phần hay dùng thay thế cho Google Reader