Google xây 180 vệ tinh để cung cấp Internet cho vùng sâu vùng xa

TDNC
2/6/2014 2:29Phản hồi: 114
Google xây 180 vệ tinh để cung cấp Internet cho vùng sâu vùng xa
ve-tinh.jpg

Theo các nguồn tin của tờ Wall Street Journal cho biết thì Google đang có kế hoạch xây dựng 180 thiết bị vệ tinh kích thước nhỏ nhưng có dung lượng cao (không phải ảnh trên), dùng để phóng lên quỹ đạo thấp của Trái Đất và cung cấp kết nối Internet không dây đến những khu vực hẻo lánh khó tiếp cận. Đây là nỗ lực mới nhất của công ty này trong lĩnh vực viễn thông và có lẽ sẽ hoạt động kết hợp với dự án bong bóng Internet Project Loon trước đó.

Theo WSJ, nếu kế hoạch diễn ra suôn sẻ thì Google sẽ tăng gấp đôi số lượng vệ tinh trong tương lai. Phát ngôn viên của Google không khẳng định cũng như bác bỏ thông tin này nhưng cũng tiết lộ một chi tiết là hãng đang phát triển một loại hình kết nối Internet mà sẽ "cải thiện đời sống con người lên đáng kể".

Dự kiến chi phí đầu tư ban đầu vào dự án vệ tinh Internet này sẽ rất cao, tầm từ 1 đến 3 tỷ USD. Tuy nhiên nếu triển khai thành công thì chính các vệ tinh này sẽ mang về thêm nguồn lợi cho Google. Bởi vì càng có nhiều người tiếp cận được với Internet, càng sử dụng nhiều dịch vụ của Google, càng xem quảng cáo nhiều hơn thì Google sẽ càng thu về nhiều tiền hơn.

Được biết, đứng đầu dự án này là ông Greg Wyler, người trước đây là sáng lập của công ty vệ tinh truyền thông O3b. Greg sau đó gia nhập Google và phát triển dự án này cùng với nhiều kỹ sư vệ tinh khác do Google thuê về từ hãng Space Systems/Loral LLC.

Theo Engadget, WSJ
114 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

một ý tưởng nhân văn của google
internet qua vệ tinh thì trễ cao và ảnh hưởng của thời tiết, thiết bị đầu cuối cũng đắt. cái dự án bóng bay đâu rồi nhỉ 😁
@kirakun277 khó quá không làm nữa
rễ làm khó bỏ nên vn ta bây giờ là cường cmn quốc rôi
Dahaka321
TÍCH CỰC
10 năm
google càng ngày bá đạo hơn trước:eek:
@Dahaka321 và mình ngày càng yêu phương châm hành động của google
bay ở tầm thấp có nghĩa là nhanh rơi về trái đất @@
mikamehi
ĐẠI BÀNG
10 năm
Đã ở vùng sâu vùng xa thì chắc chắn là sức mua không cao, nhà quảng cáo chắc cũng không muốn bỏ tiền quảng cáo ở đó vậy thì Google lấy lợi nhuận đâu ra để duy trì dự án?
@mikamehi Bác có về vùng sâu, vùng xa chưa? bác có biết là những nơi đó rất thiếu thông tin & phương tiện học tập, giải trí chưa? Ở đâu cũng có ng nghèo, ng kha khá & người giàu hết bác ợ.

Mà nếu như nơi đó toàn người nghèo & ko có điều kiện sử dụng internet thì nếu GG làm dc việc này. Internet sẽ đến dc với các trường học vùng sâu, đến dc các điểm truy cập internet vùng xa, rất tốt cho sự nghiệp giáo dục & nâng cao dân trí.

Cá nhân mình thấy đó là dự án hay. Còn việc GG thu tiền qua kênh quảng cáo đó là việc k doanh của họ, ko đến mức chặt chém chính người dùng như 1 số hãng khác đang áp dụng. Giống như bạn mua 1 con gà, về nuôi nó sẽ đẻ trứng cho bạn vậy.
@mikamehi Quảng cáo trên mạng Google thu tiền bằng lượt xem của người dùng chứ đâu phải thu tiền từ lợi nhận bán hàng của công ty đăng quảng cáo đâu
Điện còn ko có lấy đâu mà ra internet. có điện mà ko có ăn thì internet làm gì!
mushu
TÍCH CỰC
10 năm
@hiddentrust Mình cũng thấy thế.
Dự anh GG xây dựng mạng backbone bằng vệ tinh. Hiện nay chi phí triển khai cáp quang biển không phải là nhỏ mà chi phí sửa chữa khôi phục khi gặp sự có thì tốn kém và mất thời gian.
Nếu vệ tinh tầm thấp + FSO thì băng thông sẽ cao trễ thấp có thể mở ra một phương thức mới so với cáp quang dưới biển (submarine Fiber). Không lo đứt cáp chỉ lo toi con vệ tinh 😁
@canxda Em bảo là các trung tâm xã, huyện(chắc chắn là còn rất nhiều nơi chưa có), chứ em có bảo tất cả đều không có đâu! Trường học(chắc chắn nhiều nơi không có). Còn GG nó toan tính gì 10, 20 năm nữa thì mình có lẽ chưa đủ trình để nhận xét! :D
@angle_squall Chính do các vùng sâu, xa các nước khác thì cũng như VN nhiều nơi chưa có internet, nên mình mới bảo cái dự án này không phải chỉ để dành riêng cho VN! Tất nhiên là ngày xưa nó không chết hết(mà chết nhiều), Thông tin liên lạc thông suốt thì những tình huống xấu mình dễ xử lý hơn! cũng như kiểu ngoài Trường Sa thông tin về đất liền khi có người bị ốm nặng phải cấp cứu gấp, sau đó mình cho trực thăng ra đưa vào đó. ngày xưa thì chắc toi rồi!
Thả con săn sắt để bắt con cá Rô...
lviv
ĐẠI BÀNG
10 năm
Một cách "Nhìn xa trong rộng" đấy!
internet này có mà vào đc itunes vs bing :p
Google kiếm tiền thành phố khó hay sao mà lại phải về tận nông thôn, miền núi để kiếm tiền vậy.
@hiddentrust bác dùng nhầm từ đa cấp rồi, từ đúng phải là kinh doanh theo mạng. Mà hình thức kinh doanh đó đâu có gì xấu khi sản phẩm của nó được phân phối trực tiếp bớt chi phí quảng cáo, chưa kể sản phẩm tốt thì ko cần quảng cáo rầm rộ người ta vẫn biết tiếng ( apple so với samsung chả hạn ).Chả qua tại việt nam nó bị mấy công ty lừa đảo nó mới làm xấu đi hình ảnh đấy chứ nếu so với các công ty như herbalife amway thì họ tồn tại hơn 50 năm nay đấy thôi
@htpcty "những người ích kỷ hoặc nông cạn "không quan tâm, không cần biết" ai trả phí quảng cáo cho GG."
Tại sao chúng ta cần phải biết ai trả tiền quảng cáo cho google? Biết thì có tác dụng gì không? Như thế là ích kỷ? Là nông cạn? Hay thật, bây giờ người tiêu dùng còn phải quan tâm, chú ý đến cả hoạt động của doanh nghiệp cơ đấy. Giả sử bây giờ bọn google nó thu phí sử dụng và không quảng cáo thì ông cũng vừa phải trả phí dịch vụ cho google vừa phải chịu phí quảng cáo của sản phẩm (vì tụi nó không qc trên google thì nó cũng sẽ quảng cáo ở chỗ khác), thế thì cái nào lợi hơn, cái nào thiệt hơn? Mà lão này cứ làm như có mỗi Google kinh doanh quảng cáo không ấy, thế facebook, yahoo, VCcorp tụi nó đang buôn bán, kinh doanh cái gì thế?
@hiddentrust Ông đó lúc nào mua hàng cũng hỏi nhân viên: trừ tiền quảng cáo ra, tui hổng có xem ...
AChosmilan
ĐẠI BÀNG
10 năm
" Xây vệ tinh" - Nghe có vẻ không chuẩn, không tinh tế lắm nhỉ. Phải là "phóng vệ tinh" chứ
lawyer
ĐẠI BÀNG
10 năm
@AChosmilan Chuẩn của nó phai là " Google phóng tinh Cung cấp internet Cho vùng Sâu vùng xa".
lawyer
ĐẠI BÀNG
10 năm
@trinh611 Từ xây nó chi dùng Cho xây dựng, còn đối với vệ tinh nó phải là lắp đặt, lắp ráp, chế tạo. Trong trường hợp cụ thể ở đây không Ai dung từ xây vệ tinh cả.
@lawyer Từ xây vệ tinh ở đây ý nói rằng xây dựng 1 hệ thống gồm nhiều vệ tinh, bao gồm cả sản xuất, điều khiển và kiếm tiền từ nó. Nên hiểu rộng ra thêm chút nữa, đừng quá đi vào tiểu tiết.
lawyer
ĐẠI BÀNG
10 năm
@WoodHouse Không phải là vấn đề Tiểu tiết mà là đã viết bài thì câu từ nó phải chính xác. Mất gì khi không thêm vào thành " Google xây dựng hệ thống 180 vệ tinh....."
Chưa thấy được cái gì . . .
Tương lai không xa. Mọi người sẽ gần nhau hơn nhờ dự án này
@hoangquocdiep Xa hơn . . .

Sẽ ko còn những ngày chơi đuổi bắt, trốn tìm . . . ở vùng xa nọ nữa . . .
"Dự kiến chi phí đầu tư ban đầu vào dự án vệ tinh Internet này sẽ rất cao, tầm từ 1 đến 3 tỷ USD. Tuy nhiên nếu triển khai thành công thì chính các vệ tinh này sẽ mang về thêm nguồn lợi cho Google. Bởi vì càng có nhiều người tiếp cận được với Internet, càng sử dụng nhiều dịch vụ của Google, càng xem quảng cáo nhiều hơn thì Google sẽ càng thu về nhiều tiền hơn."
truy cập quảng cáo google bằng internet vệ tinh thì biết bao giờ lấy lại vốn, lợi nhuận mỗi quý của google chắc chỉ chừng 3 tỷ USD. 1% người dùng qua đường internet vệ tinh hì dự là mất 30 năm google lấy lại vốn. Chắc dùng việc gì khác thôi
@hieupy89 Chi phí ban đầu cho cả dự án này là 1-3 tỷ usd, tức là cho cả 180 cái vệ tinh.
Tuy nhiên, con số cuối cùng có thể khác vì con số ban đầu là con số chủ yếu để nghiên cứu phát triển (làm sao để tạo ra 1 con vệ tinh với giá rẻ nhất nhưng hoạt động lâu nhất, mạnh nhất....).
Chi phí sản xuất vệ tinh thông tin giá rẻ thôi.
@vnstockguru mình cũng nghĩ chắc xây vệ tinh cho mục đích khác, vì nếu tính ra xây internet qua vệ tinh tốn kém mà chưa chắc hiệu quả bang cáp quang + bộ phát wìfi. Vì với cái tốc độ internet vệ tinh thì chả thể sử dung các dich vụ gì mà lấy thông tin quảng cáo
@truong95 Đó là ở những nơi cáp thương mại tới được thôi chứ ở những nơi xa xôi thì satellite internet access vẫn tiết kiệm hơn vì chỉ cần có bộ thu tín hiệu (người dùng) là ngon rồi. Ko phải llắp cả đoạn dây dài cho một ít người sử dụng.
Phạm vi phủ sóng của vệ tinh viễn thông khá lớn. Như quả vinasat 1 của VN phủ khắp đông Nam Á. thậm chí tới tận Hàn Quốc.
HungAnh9
TÍCH CỰC
10 năm
Lấy dc cái uy tín cũng tốt chứ các pác 3tỉ có nhiu với anh ý đâu, mà người ta tính tương lai cơ mà, đến khi dự án xong thì thời thế lúc đó các pác có biết dc ko, chưa kể vd như giờ pác về quê thăm gia đình, ông bà chẳng hạn wifi ko có, 3g thì chập chờn lúc đó thì có mạng của google thì các pác có dùng ko 😁
Chính vì là dự án vừa được "miếng" lại vừa có "tiếng" nên hầu hết các ông lớn trong ngành công nghệ như Microsoft, Google, Facebook...đều ấp ủ, trong đó hình như Microsoft có ý tưởng trước tiên, sau đó Google cũng hướng theo ý tưởng này của Microsoft, cuối cùng là Facebook thì hướng theo ý tưởng này của Google, giờ thì quan trọng là ai sẽ là người đưa nó vào thực tế trước nhất mà thôi, lúc đó sẽ là một điều lớn lao cho cả thế giới.
baodng
TÍCH CỰC
10 năm
Eo ôi, google chắc giàu bằng microsoft + yahoo + facebook quá. Lĩnh vực nào ko chơi thì thôi chứ đã chơi thì chơi trội.

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019