Tham dự Tech Lounge

Tham dự Tech Lounge


Hai nhà sáng lập Google nói về thương vụ năm 1999, xe tự hành, trí tuệ nhân tạo...

Duy Luân
7/7/2014 11:41Phản hồi: 48
Hai nhà sáng lập Google nói về thương vụ năm 1999, xe tự hành, trí tuệ nhân tạo...
Google_Brin_Sergey.png

Trong một cuộc phỏng vấn mới được tổ chức, Larry Page và Sergey Brin đã cùng lên sân khấu để đối thoại với Vinod Khosla, nhà tỉ phú chuyên đầu tư mạo hiểm. Trong quá trình nói chuyện, hai nhà đồng sáng lập Google đã kể về những ngày đầu thành lập công ty, những dự án hiện tại cũng như các sản phẩm trong tương lai.[prebreak][/prebreak]

Page và Brin, vốn ít khi lên sân khấu cùng nhau, đã dành 40 phút đầu tiên kể về việc Google suýt chút nữa đã được bán cho bộ máy tìm kiếm Excite vào năm 1999. Khosla, người đã từng đầu tư vào công ty Sun Microsystems, lại chính là một trong những cổ đông của Excite vào thời điểm đó. Hai quan chức Google cho biết họ quyết định rút khỏi thương vụ này bởi vì Excite không có đủ "nhiệt huyết" đối với việc tìm kiếm như những gì ẩn chứa bên trong Google. Khosla tiết lộ thêm là lúc đó ông ra giá 350.000$ cho Google, còn hai nhà sáng lập thì muốn số tiền 1 triệu USD.

15 năm sau, Google đã phát triển mạnh mẽ đến mức chính bản thân Page và Brin phải tự hỏi xem vai trò của Google hiện nay là gì. Page nói ông vẫn nghĩ rằng thời gian mà người dùng dành để sử dụng máy tính vẫn còn chưa tương xứng với lượng thông tin mà họ có được. Chính vì thế, nhiệm vụ của Google là khắc phục chuyện này. Ông nói về nút "I'm Feeling Lucky" như là một trong những cách giúp giảm thời gian tìm kiếm và hiển thị kết quả, nhưng thừa nhận rằng nó đã không hoạt động tốt như mong đợi. Còn trong hiện tại, tính năng tự động hoàn thành câu chữ của Google Search cũng như tính năng thông minh Google Now là những ví dụ thành công hơn nhằm khắc phục vấn đề nói trên.

Nhưng với những thành công trong thời gian gần đây thì rõ ràng Google đã phát triển vượt ra khỏi biên giới của việc tìm kiếm. Công ty có rất nhiều sản phẩm lập dị đang được phát triển, từ những quả khinh khí cầu có khả năng phát sóng Wi-Fi, kính sát tròng đo lượng đường trong máu cho đến xe tự hành. Brin, người dẫn đầu phóng thí nghiệm Google X - cũng là đơn vị chịu trách nhiệm xây dựng các sản phẩm này, cho biết Google có thể thay đổi thiết kế xe hơi tiêu chuẩn cũng như cả thế giới bằng cách cắt giảm diện tích đất mà các thành phố cần cho việc đỗ xe.

Brin và Page cũng được hỏi về tương lai của Google. Bộ đôi này đã nói về tiến độ của công ty trong việc nghiên cứu các thuật toán trí tuệ nhân tạo và machine learning (cho phép máy móc tự học hỏi sự vật, sự việc xung quanh). Ngay chính chiếc ô-tô tự động nói trên cũng có khả năng "nhìn" và thay đổi theo thế giới xung quanh. Cả hai người cũng hi vọng rằng một trí tuệ nhân tạo thông minh hơn, tổng quát hơn, có khả năng suy nghĩ và đưa ra lựa chọn tốt hơn sẽ được ra mắt vào một ngày nào đó.

Hai nhà đồng sáng lập của Google cũng có chia sẻ rằng Google rất muốn tham gia vào thị trường thiết bị sức khỏe, tuy nhiên ngành y tế tại Mỹ bị quá nhiều luật lệ kềm kẹp nên đó sẽ là một mảng kinh doanh đầy khó khăn. Thế nhưng nói như vậy không có nghĩa là Google sẽ hoàn toàn nằm ngoài cuộc chơi. Mới đây hãng đã ra mắt Calico, một công ty con được thành lập nhằm mục đích kéo dài tuổi thọ con người.

Xem video đầy đủ về cuộc phỏng vấn

Nguồn: YouTube, The Verge
48 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Ý tưởng có từ Năm 1999 cơ à ?
@HoangThuongGiaLam Nễ nhất mấy thần chỉ đọc tiêu đề rồi cmt !
Penn
TÍCH CỰC
10 năm
Cả Vinod, Larry và Sergey đều là những tượng đài sống của thế giới công nghệ! 40 phút bỏ ra xem video thật sự không uổng phí
Xe tự hành giờ trở thành dự án xe bus chạy tuyến cố định rồi.

Nhưng chắc không ai dám đi. Vì nhỡ bọn khủng bố gài bom hồi nào hổng hay, đang đi đột nhiên nó chạy vào chợ rồi phát nổ thì chết chùm.
google đã làm thay đổi cả thế giới, giúp con người luôn kết nối và hiểu nhau nhiều hơn. ngày càng yêu google
@tuantruong041095 xàm vãi
@JerryKist Bạn tư duy cũng xàm vậy 😃 Đa số vào FB là do bạn bè giới thiệu, chả ai đi search để tìm FB mấy đâu.
Mà bạn biết Google là từ đâu?!
@dac bác có vẻ cay cú với google quá nhỉ. Thôi thì bác nói luôn là trước internet người ta truyền thư bằng ngựa với tàu hỏa các kiểu luôn. Em không đọc thấy sự thuyết phục trong mấy comment của bác, chỉ thấy GATO thôi. 😁
@Trung Trương GATO với Google thì để làm gì hả bạn? Nói để nhiều bạn đang tôn thờ nó hiểu rằng Google cũng chỉ là 1 nhà cung cấp dịch vụ, chả cao siêu vì cộng đồng gì đâu
Khinh khí cầu phát wifi, sóng = 3G.
Mua cái ăng ten mắc tiền hơn mua 10 cái usb 3G.

Khinh khí cầu phát wifi, sóng = 3G.
Bay một hồi thì gom về nằm xình ở Nam Phi cả 1 đám.
Vô đọc bài vội kéo xuống phần cm để xem ae quote bài nhau :p
ảo tưởng sức mạnh là đây 😆)
Google ngày càng mạnh nhỉ? 😃
@duykhanhpro Nếu GG mạnh thì đâu có bị cổ đông phản đối.

Nếu không bị cổ đông phản đối thì đâu có phải chia cổ phiếu ra 3 hạng A, B và C. A thì mỗi cổ phiếu là 1 phiếu biểu quyết; B thì mỗi cổ phiếu là 10 phiếu biểu quyết (đây là cổ phiếu của Page, Brin và E.S nắm); C là loại không có quyền biểu quyết. Kể từ ngày chơi trò này, GG biểu quyết rất nhanh gọn!!!

Hôm nay lên đấu hót cũng là muốn vỗ về đám cổ đông không được quyền biểu quyết đấy.
bernerasu
TÍCH CỰC
10 năm
k có google thì giờ khối thằng đang lạy trái táo.
cảm ơn google nhiều nhiều....
nhiều vấn đề k biết, k rõ là tìm ngay google. rồi hồi xưa check mạng toàn bằng google. nếu k có google, có lẽ....
Google mà làm xe thì sẽ khối đứa chết oan, đang chạy xe tự yên lag, động cơ ngừng hoạt động or không control được vô lăng. Chỉ may ra có QNX for Car của Blackberry mới xứng đáng để dùng cho Car.
@01666628000 Lại so sánh khập khiễng. Blackberry làm xe tự hành hồi nào mà so sánh?
@01666628000 Và sau đó thánh Sam nhảy vô lm xe hơi động cơ bằng nhựa nữa. Ôi trời ơi.. thảm họa..
thebestidea
ĐẠI BÀNG
10 năm
Chính nhờ thương vụ không thành công năm 1999 của Page, Brin với Khosla mà Google còn tồn tại và mạnh mẽ như ngày nay. Tuy không đạt được mục tiêu nhỏ trước mắt nhưng đạt được mục tiêu lớn sau này.
Số các bạn thần tượng Google có khi còn cao hơn thần tượng Apple ấy chứ. Chẳng qua là ko nói ra thôi 😃
Cá nhân mình thì thấy đa số các đồ công nghệ chả có cái nào ko có mà có thể ảnh hưởng ghê gớm đến cuộc sống cả, có chăng chỉ là 1 chút thôi và luôn có cái để thay thế.
@dac Thần tượng Google thì có gì sai đâu bạn 😃

Mình thấy không hãng công nghệ nào có thể ảnh hưởng ghê gớm mới đúng, chứ đồ công nghệ thì ví dụ không có điện thoại, không có internet, không có computer thì loạn đó..
M3ga
CAO CẤP
10 năm
Các bác đừng feed con troll htpcty, nó chỉ vào châm ngòi war thôi, nói lý lẽ 1 tý ko cãi được lại phắn. Tốt nhất là để cho nó s u ? a một mình các bác ạ 😁
dạo này nhiều người phản đối google gớm. Hôm bữa có biểu tình google đọc kĩ mới biêt
- Vì tạo ra skynet diệt chủng trong tương lại 😁
- Google tạo ra map tiếp tay cho bọn khủng bố với cướp ngân hàng
latoan339
TÍCH CỰC
10 năm
mình là fan táo vẫn thường dùng google search :
_ip4 cũ giá bao nhiêu ?
_điểm bán ip cũ ở...?
_ khi nào ra ip6 ?
😁 :D :D

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019