Hải quân Mỹ thử nghiệm thành công hệ thống phóng máy bay bằng điện từ

TDNC
25/12/2010 3:46Phản hồi: 41
Hải quân Mỹ thử nghiệm thành công hệ thống phóng máy bay bằng điện từ
[​IMG]
EMALS chuẩn bị phóng chiếc F/A-18E Super Hornet

Tuần trước, Hải quân Mỹ đã phóng thành công một chiếc máy bay F/A-18E Super Hornet từ một hệ thống phóng đặc biệt sử dụng năng lượng điện từ, thay thế cho hệ thống phóng dùng các tua-bin chạy bằng hơi nước trước đây. Công nghệ mới này đang đặt dấu chấm hết cho hệ thống phóng máy bay bằng hơi nước cũ kỹ đã hoạt động trong suốt hơn 50 năm qua, đang dần trở nên yếu kém để phóng những chiếc máy bay hiện đại đang ngày càng nặng hơn, bay nhanh hơn và cần nhiều lực đẩy hơn.


Hệ thống phóng máy bay là một đường băng ngắn được lắp đặt trên các tàu sân bay hay hàng không mẫu hạm, có nhiệm vụ cung cấp lực đẩy cần thiết để máy bay có thể cất cánh từ trên tàu. Hệ thống phóng máy bay mới có tên Electromagnetic Aircraft Launch System (EMALS) cũng có chức năng phóng máy bay tương tự nhưng sử dụng các công nghệ hoàn toàn khác, cho phép nó nâng cao hiệu quả hoạt động, tính ổn định, lực phóng máy bay, dễ dàng bảo trì, kiểm soát tốc độ chính xác và phóng máy bay một cách êm ái kể cả ở vận tốc cao hay thấp để không làm ảnh hướng đến độ ổn định chung của tàu.

[​IMG]
Chiếc F/A-18E Super Hornet bay lên khỏi mặt đất sau khi được phóng bằng EMALS


Một điểm mạnh khác của EMALS là nó hỗ trợ được nhiều loại máy bay hơn, từ các máy bay không người lái cỡ nhỏ cho đến những chiếc chiến đấu cơ hạng nặng có mặt trong hiện tại và tương lai, đều có thể sử dụng hệ thống phóng này. So với hệ thống phóng cũ, EMALS chỉ thay đổi về các công nghệ bên trong, người phi công vẫn có thể thao tác điều khiển máy bay phóng lên đúng theo các trình tự cũ mà không cần phải tập huấn lại.

Được biết, những chiếc hàng không mẫu hạm được sản xuất mới trong tương lai đều sẽ được trang bị EMALS, bao gồm cả chiếc USS Gerald R. Ford (xuất xưởng vào năm 2015) để tương thích với nhiều loại máy bay hơn. Và năm sau, họ sẽ tiếp tục thử nghiệm với nhiều loại máy bay khác như C-2 và T-45.



[​IMG]
Hàng không mẫu hạm Gerald R. Ford (CVN 78). Ảnh: Wikipedia

Theo NavAir
41 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

chỉ 2 từ thôi:ẤN TƯỢNG.....................quá ấn tượng........
colinjsit
TÍCH CỰC
13 năm
Hầu hết các công nghệ quốc phòng hiện đại trên thế giới đều xuất phát từ nước Mỹ! Đó là tại sao nước Mỹ luôn là mảnh đất hứa cho các nhân tài!
win323
TÍCH CỰC
13 năm
Đọc trên báo vnexpress mình chẳng thể hình dung hệ thống phóng máy bay bằng điện từ nó như thế nào, khi coi video mới hiểu đc.
jing
CAO CẤP
13 năm
có cái này gắn vào đít xe đạp thì ngon, phóng 1 phát tới cty...

---------- Post added at 03:07 PM ---------- Previous post was at 03:06 PM ----------

vnexpress chỉ là báo lá cải lá lách làm sao so bì với tt 😁
gamohnvn
TÍCH CỰC
13 năm


Bác nào có laptop vỏ kim loại thì sáng ra chỉ cần ngồi lên laptop, phóng 1 phát cả người cả máy đến cùng luôn, có khi lên lóc tủ cty ăn xôi sáng luôn, 😁
elroy
ĐẠI BÀNG
13 năm
cái đường rãnh này chắc áp dụng tương tự như đường ray điện từ của tàu siêu tốc bên Nhật nhỉ ?
duy_tan_83
ĐẠI BÀNG
13 năm
vnexpress viết là súng điện tử làm em cứ hình dung bệ phóng phư khẩu pháo chĩa thẳng lên bắn 😁
bạn nào coi trên discovery mới hấp dẫn...cái hệ thống phóng đó bằng nồi hơi áp suất cực lớn....nói chung phía dưới là cả 1 hộ thống rất nhiều thiết bị
đúng là bọn mỹ xuốt ngày chạy đua vũ khí cổ vũ chiến tranh chẳng mấy chốc mà nhân loạt diệt vong vì đánh nhau
Không nghiên cứu phát triển vũ khí thì có khi nhân loại mới diệt vong đó, lỡ 1 ngày nào đó trái đất bị xâm lược lấy cái gì chiến đấu đây, lấy đá chọi nó chắc cũng giết được vài em 😁
crazyfffan
ĐẠI BÀNG
13 năm
Ní hảo, đề nghị ní về học lại tiếng yue nan cho nó chuẩn rồi hẵng chém.
Xie xie
Đứng với góc độ "Nhỏ nhoi" như chúng ta thì chỉ suy nghĩ đến vậy, nhưng đứng với vị trí của họ lại là chuyện khác, Việt Nam hay bất kỳ quốc gia nào điều không thể tránh được quy luật đó, quy luật luôn phải cải tiến quân sự sao cho mạnh nhất. Mỹ là một trong những nước giàu nhất thế giới, có tầm ảnh hưởng mạnh nhất, họ không thể đánh đổi hàng trăm năm phát triển công nghệ và sự giàu có của họ nếu có chiến tranh xảy ra. Đó là điều dễ hiểu.

PS : Những bác "Thù" Mỹ : Hãy gỡ bỏ sự thù hận ra khỏi não đi, lắng nghe, suy nghĩ và học hỏi họ. Ít nhất không có họ thì có thể đông nam á này thuộc về Tung Của rồi, mà nói thật thuộc về phương Tây còn dễ sống chứ thuộc về Tung Của là xong phim. Cái gọi là "Chủ nghĩa dân tộc" là nồi cơm của bọn độc tài đấy. Khi nhìn lại dân tộc mình chẳng còn gì ngoài sự nghèo đói và lạc hậu.
Bác này nói chính xác, những người mang tư tưởng thù Mỹ và các nước phương Tây, Nhật Bản, etc (được gọi là tư bản) thì nói thật ra cũng chẳng hiểu mình thù vì cái gì, chỉ chăm chăm nghe đến là ghét, là thù, là tẩy chay trong khi đó là những nước đầu tư rất lớn vào nước mình, không có họ thì chúng ta vẫn chẳng khác cái thời ăn khoai mì độn là mấy đâu, nhìn sang Triều Tiên, Cuba là biết. Chuyện trong quá khứ đã là của quá khứ thời bây giờ mà còn chăm chăm vào chuyện hận thù, đóng tư tưởng của mình lại thì người chịu thiệt vẫn chỉ là mình thôi.
danght
TÍCH CỰC
13 năm
Đúng nãy cũng vừa đọc vnexpress mà k hiểu gì cả, thấy tinhte đăng có hình và clip là nhào vào liền. Hay
:pâns tượng quá
TQ đang đóng hàng không mẫu hạm để ra biển, kiểu này còn phải chạy theo dài dài😃
Xem xong vẫn ko hiểu cái này có gì khác so với hệ thống phóng hơi nước 😁
Seneken
ĐẠI BÀNG
13 năm
Điện từ thì sẽ đỡ tốn diện tích hệ thống hơn là hệ thống hơi nước, chưa kể là sức mạnh và tốc độ cũng nhanh hơn !
Còn một điểm + nữa của hệ thống này là do dùng điện từ trường nên sau khi máy bay cất cánh có thể đảo chiều dòng điện tạo lực hãm tương đương với lực phóng để hãm móc phóng. Phanh điện từ này sẽ bền hơn phanh ma sát và hơi nước kiểu cũ.
hãy tưởng tượng. nếu không có mỹ thì vn và cả đông nam á đã bị trung quốc xơi tái. nam hàn đã hứng chịu bôm nguyên tử hạt nhân của bình nhưỡng. còn cựu lục địa âu châu đã bị nga thôn tính. và thế giới cũng chẳng thể phát triển đến ngày nay nếu không có nước mỹ. mỹ không xứng đáng với vai trò dẫn dắt thế giới. nhưng trên trong lịch sử chưa có quốc gia nào đủ tư cách và địa vị hơn mỹ để dẫn dắt.

trung quốc chế 2 tàu hàng không mẫu hạm dựa trên chiếc tàu cũ của u cờ rai na. được mua về với giá 15 triệu USD, sẽ trình làng năm 2012. điều đáng mừngcho vn là thị trường tính dụng trung quốc đang ngày càng phình to như bong bóng và dễ bị bễ bất kỳ lúc nào.
chế 1 tàu sân bay thì dễ, duy trì hoạt động mới là khó.

---------- Post added at 05:26 PM ---------- Previous post was at 05:21 PM ----------

chính sách răn đe bằng hàng không mẫu hạm của mỹ sử dụng rất hiệu quả, khi xảy ra biến cố đài loan với trung quốc mỹ đã cho tàu sân bay đi ngang qua. giờ đến lượt bắc hàn.

có như thế thế giới mới sống trong hòa bình.
thích cái tàu sân bay này quá đi 😁 hình như quân đội vn mình chưa có cái nào :p

[​IMG]
se7en2008
TÍCH CỰC
13 năm
Đóng 1 chiếc HKMH là cả 1 vấn đề. Nó đòi hỏi kinh tế + công nghệ hàng trăm lần đóng 1 chiếc tàu container bình thường.
Hơn nữa 1 đội tàu đi theo HKMH cũng là 1 chuyện nữa. Do đó để nuôi 1 chiếc HKMH thì ngân sách quốc phòng phải >20 tỉ USD rồi VN hãy tính có HKMH nhé 😆
Đúng như bạn gì đó nói ở trên, có đã khó, duy trì càng khó hơn =))
hoangducseo
ĐẠI BÀNG
13 năm
Khi nào bác Hiệp mới có bài thực tế, reveiw cái này nhỉ? :D
mấy chiếc này mà qua vn ta đánh nhau sẽ gặp sự chống cự rất quyết liệt của hàng vạn chiếc ghe của ta 😃
Việt nam mà có mới là chuyện lạ nhất thế giới
danhtho
ĐẠI BÀNG
13 năm
rồi lúc hạ cánh thì làm thế nào nhỉ hok lẽ hạ xuống cho nó lọt vô cái khe đó để nó giảm tốc độ, khó à nha
Chừng nào phát triển đủ lực lượng không quân trên đất liền, và hạm đội hải quân hùng hậu không còn phải phụ thuộc việc mua lại máy bay "cũ", tàu "cũ" của các nước khác thì mới mơ được đến việc đưa không quân tiến ra biển nhé 😆. Tàu thủy dân dụng mà còn như Vinashin thì cứ mơ dài dài 😔


Máy bay sẽ thả ra 1 cái móc móc vào 1 sợi dây được chăng ra trên tàu để hỗ trợ giảm tốc.

http://science.howstuffworks.com/aircraft-carrier4.htm


Con người còn tồn tại thì còn có chiến tranh, thời xa xưa vũ khí không hiện đại mà chiến tranh còn hoành tráng hơn gấp ngàn lần (mỗi trận đánh giữa 2 nước đều tính bằng chục vạn binh và chiến tranh thì liên miên, VN và TQ đấy). Việc nghiên cứu vũ khí ngoài giảm thương vong cho binh sĩ của mình, tạo lợi thế trên chiến trường còn nhằm răn đe dẫn đến các giải pháp trên bàn hội nghị (dĩ nhiên có lợi cho bên nào có tiềm lực hơn, như TQ nói gì thì giờ VN chỉ có vâng dạ nghe theo ;)). Thử bây giờ VN có 1 chiếc hkmh xem thằng TQ còn dám gây hấn giành HS TS nữa ko. Vì những người có cái suy nghĩ an phận thủ thường như bạn mà vn lúc nào cũng chỉ theo vuốt đuôi TQ đấy.
stoneet
ĐẠI BÀNG
13 năm
Bác nói đúng quá, chiến tranh trong thời kì hiện đại ko đơn thuần chỉ là đánh nhau ko.
bắt đâu là có nhiều từ nhạy cảm rồi đấy, đụng đến Mỹ là kỉu gì cũng lôi Tày KHựa vào, thằng Tàu khựa thì tuổi gì so với Hoa kỳ về quân sự, Mỹ toàn vũ khí tối tân, thằng tàu toàn đem tình báo đi ăn cắp bản thiết kế rồi về mob lại. K có Mỹ thì thế giới này loạn rồi, ko có Mỹ thì ttur đo Việt nam giwof ko fai HN mà là Bắc Kinh rồi 😔
pikachu3d
TÍCH CỰC
13 năm
Mỹ kêu gọi rồi ngăn cản các nước khác sản xuất chế tạo vũ khí chiến tranh, trong khi bản thân không ngừng củng cố và phát triển riêng.
Nhưng dẫu sao cũng phải công nhận thành quả công nghệ của Mỹ ngày càng tiên tiến.

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019