Hiện nay, các máy bay trực thăng chiến đấu Apache đang dùng hệ thống cảm biến âm thanh để khi ở đâu xảy ra tiếng súng nổ, nó sẽ khoanh vùng khu vực đó lại để tìm kiếm kẻ địch. Nhưng nhược điểm của hệ thống này là khu vực được khoanh vùng quá lớn, bằng mười lần kích thước của một sân bóng đá nên gây khó khăn cho quá trình xác định vị trí kẻ địch. Vì thế mà quân đội Mỹ đang tiến hành phát triển một hệ thống định vị kẻ địch trên mặt đất mới có tên Ground Fire Acquisition System (GFAS), dùng camera hồng ngoại để xác định vị trí của kẻ địch thông qua tia chớp lóe ra từ họng súng của chúng. Với hệ thống này, Apache sẽ có thể khoanh vùng vị trí của kẻ địch lại xuống một phạm vi hết sức lý tưởng đó là còn 5 mét. Camera hồng ngoại của GFAS có thể làm việc cả ngày lẫn đêm, xác định được vị trí của phát súng thuộc góc nhìn 120 độ và khoanh vùng vị trí kẻ địch trong vòng 5 mét. Tốc độ định vị của nó thậm chí còn nhanh hơn cả hệ thống cảm biến âm đang được sử dụng hiện nay. Một ưu điểm nữa của GFAS đó là nó dễ dàng được tích hợp vào hệ thống liên lạc hiện tại. Khi phát hiện phát súng nổ, ngoài việc hiển thị vị trí tiếng súng lên màn hình của phi công, nó còn có thể thông báo vị trí cho các máy bay chiến đấu khác, các đơn bị bộ binh cũng như gửi thông tin về cho trung tâm chỉ huy tác chiến. Có lẽ từ nay nếu ai đó muốn dùng súng để bắn vào một chiếc Apache thì phải suy nghĩ thật kỹ trước khi nhận thấy có một quả tên lửa bắn ngược lại về phía mình. [box=700] AH-64 Apache là máy bay trực thăng tấn công của Lục quân Hoa Kỳ, thế hệ kế tiếp của máy bay trực thăng Bell AH-1 Cobra. Nó được thiết kế bởi hãng Hughes, sau đó được phát triển bởi hãng McDonnell Douglas và hiện tại được sản xuất bởi Boeing. Đây là loại máy bay trực thăng tấn công có 2 chỗ ngồi, được đẩy bằng 2 động cơ tua-bin. Nó được trang bị một khẩu pháo M230 cỡ 30mm đồng thời mang cả tên lửa và rocket ở cánh phụ của nó. AH-64 là loại máy bay trực thăng hoạt động ở mọi địa hình, có khả năng hoạt động cả trong ngày lẫn đêm. Trong điều kiện thời tiết bất lợi, phi công sẽ dùng mũ có gắn hệ thống quan sát riêng để thuận lợi cho việc chiến đấu. Apache cũng được trang bị một số loại thiết bị điện tử hàng không mới nhất như hệ thống thu nhận mục tiêu, hệ thống nhìn đêm của phi công (TADS/PNVS), hệ thống định vị vệ tinh toàn cầu (GPS). Hỏa lực của AH-64 Apache: 1 khẩu súng máy 30mm, 1.200 viên đạn. 4 ống phòng tên lửa dưới cánh mang theo các tên lửa AGM-114 Hellfire, AIM-92 Stinger, Hydra 70, AIM-92 ATAS. [/box] Theo Engadget
Mình rất thích Apache, khả năng cơ động cao, có thể ẩn nấp trong các rừng cấy thấp, vũ khí, hệ thống hiện đại. -> Rất thích quân sự của Mỹ
Càng ngày Mỹ càng chế tạo ra những vũ khí giết người kinh khủng hơn, giờ biết trốn đâu cho an toàn bây giờ nhỉ....? Híc híc....!
theo tài liệu đọc đc: em này có khả năng chống đạn rất tốt, có khả năng chống súng 12.7mm. khi máy bay rơi, không bị gãy đôi, phi công ngồi yên thì tỉ lệ sống là 90%.
Lạ 1 điều là cái cảm biến hồng ngoại này người ta biết đến đã lâu và đã sử dụng trong nhiều lĩnh vực, thế mà bây h nó mới được áp dụng trong kĩ thuật quân nhỉ?
vẫn thua du kích của ta thoy, chuyển sang dùng giáo mác, cung tên thì có mà định vị mục tiêu bằng răng =))
cầm súng nên bắn nó thì phải suy nghĩ là sẽ có 2 quả tên lửa bắn lại,nếu thế thì cứ nằm yên chờ chết ah,hãi với vũ khí của mỹ thật.
bác sống ít có hiền lắm hay sao mà phải trốn. Cứ vô tư mà sống tới số là đi thôi. Bộ bác tưởng trốn là hok chết àh.
Trung Quốc gọi Mỹ chỉ là Cọp giấy thôi, đừng lo. Đã đi bộ ngoài ko gian, đã có máy bay tàn hình như F22, đã có tên lửa tiêu diệt HKMH. Chúng ta sẽ dc người anh em bảo vệ.
Lạ nhỉ. Sao báo đưa tin 12 thằng SEAL trên chiếc Apache đột kích vô nhà anh Bin mà.Sao ở đây bảo nó chỉ chở đc 2 người. Phiên bản Apache xài Rom khác hả các bác.
Chắc phải bắt chước anh Rambo chơi Cung Tên bắn Rocket, Tên Lửa vào apache quá , tên lửa thì sau khi rời khỏi cung 1 lúc mới khai hỏa ở đuôi nhé