Có thể bạn đang đọc bài viết này trên một chiếc máy tính tất cả trong một tuyệt đẹp hay máy tính chơi game mạnh mẽ nào đó, nhưng liệu có bao giờ bạn tự hỏi nguyên mẫu sản phẩm mình đang sử dụng được thiết kế như thế nào hay không? Bài viết này sẽ tổng hợp 25 mẫu máy tính cá nhân đóng vai trò quan trọng nhất trong lịch sử ngành công nghiệp máy tính. Kenbak-1 (1971), chiếc máy tính cá nhân đầu tiên trên thế giới Xerox Alto vào năm 1973 là sản phẩm đầu tiên có giao diện đồ hoạ người dùng và chuột SCELBI-8 vào năm 1974 là máy tính cá nhân đầu tiên sử dụng vi xử lý Năm 1974, chúng ta có bộ máy tính phổ thông đầu tiên với tên gọi Mark 8 MITS Altair 8000 (1975), máy tính cá nhân đầu tiên được phổ biến rộng rãi và máy đầu tiên dùng bus S-1000 KIM-1 vào năm 1975 là máy tính đầu tiên sử dụng 6502 IMSAI 8080, máy tính đầu tiên bắt chước S-1000 Năm 1976, Apple ra mắt máy tính đầu tiên của mình là Apple 1 Sol-20 (1976), máy tính đầu tiên tích hợp bàn phím, video... 1977: Commodore Pet 2011 là máy tính đầu tiên tích hợp đầy đủ các thành phần hiện đại TRS 80 Model 1 (1977) là máy tính Tandy/Radio Shack đầu tiên Apple II (1977) là một thành công lớn của Apple và là máy tính đầu tiên của hãng được sản xuất lớn Exidy Sorcerer (1878), máy tính đầu tiên có dạng cartridge Atari ra mắt hệ thống máy tính cá nhân tại gia đầu tiên Atari 400 của mình vào năm 1979 Apple III 1980 là thất bại đau đớn đầu tiên của Apple Osborne vào năm 1981 là máy tính có thể di động đầu tiên, hệ thống đầu tiên được tích hợp đầy đủ các ứng dụng Epson HX-20 là máy tính xách tay đầu tiên (1981) Đây là chiếc máy tính cá nhân thành công đầu tiên của IBM (1981) Commodore 64 (1982), PC bán nhiều nhất mọi thời đại Franklin Acer 100 (1982) là nguyên nhân dẫn đến vụ kiện vi phạm bản qyền phần mềm đầu tiên Compaq Portable (1982), máy tính đầu tiên copy từ nguyên mẫu của IBM IBM PCjr (1983) là máy tính đầu tiên của hãng cho khách hàng gia đình IBM PC XT (1983), máy tính IBM đầu tiên tích hợp ổ cứng Apple Macintosh (1984), máy tính đầu tiên có giao diện đồ hoạ người dùng "tạm chấp nhận được" IBM PC/AT (1984): máy tính IBM đầu tiên hỗ trợ 16 bit và bus. Nguồn: MaximumPC
đọc xong dị ứng 2 chữ đầu tiên, coi đá banh ở việt nam bình luận viên cũng suốt ngày đầu tiên (tiền đâu)
Cách đây hơn chục năm một tí, IBM vẫn là niềm mơ ước tưởng chừng không bao giờ có nổi của em. Còn Apple ư, chỉ là một nhân tố hợp thời không hơn không kém.
với mình thì cái nào đầu tiên sẽ có tầm ảnh hưởng mạnh mẽ nhất , vì sao ah ? vì nếu ko có cái đầu tiên , ko có nền tản và khái niệm về máy tính như thế nào thì liệu chúng ta có máy tính như bây giờ ko ?
Đúng là có cổ rồi sẽ có kim! nhìn lại lịch sử ngành công nghệ thì con người ta vẫn là phi thường nhất!
Nhận xét là quan điểm cá nhân, chủ quan của từng người, quang trọng là người ta còn đưa ra được hính kiến hơn 1 số người chỉ biết soi mói .... Tôi không phải pro, nhưng cũng muốn chia sẽ 1 chút thông tin mình biết với bạn. Apple II là một cột mốc đáng nhớ trong lịch sử máy tính cá nhân. Chính sự thành công đó đã lôi kéo nhiều hãng khác, trong đó có ông lớn IBM tham gia vào thì trường máy tính cá nhân. Tuy nhiên, sự tham gia ban đầu của IBM chỉ mang tính "cho có" ! Chính vì vậy mà IBM đã "outsource" phần OS cho bác Bill, chắc các bạn còn nhớ MS-DOS/PC DOS. Và "không may" cho IBM là cái máy tinh cá nhân này quá thành công, thuật ngữ máy tinh cá nhân (PC Computer) ra đời. Phần "không may" của IBM lại chính là phần may mắn của thế giới PC, thử nghĩ nếu IBM "nắm" cả thiết kế phần cứng + OS như Apple thì chắc PC không phát triển rực rở như bây giờ. Sự thanh công của IBM-PC đã làm rất nhiều hãng nhảy vào "clone" thiết kế. Hàng loạt máy dán mác IBM PC compatible/MS DOS compatible ra đời từ các hãng Compaq, Xerox, HP, Digital, Sanyo, Texas Instruments, Tulip, Wang, Olivetti. Và chúng ta có được "dáng chuẩn" của em nó (PC) như ngày hôm nay! Nếu nói Apple là cột mốc đáng nhớ cũng không sai, nhưng IBM-PC mới là bước ngoặc trong lịch sử phát triển của máy PC.