Hoa Kỳ chi tiền phát triển ôtô hybrid

niky
11/8/2009 3:32Phản hồi: 7
Hoa Kỳ chi tiền phát triển ôtô hybrid
Sau khi bơm một lượng lớn nguồn vốn kinh doanh để cứu General Motors Co. và một vài hãng ôtô khác của Hoa Kỳ vượt qua cơn khủng hoảng kinh tế và thoát khỏi tình trạng phá sản thì vừa qua, chính quyền OBAMA lại tiếp tục công bố kế hoạch kinh tế mới cũng nhắm vào các hãng ôtô nội địa.


Ảnh minh họa sự tiết kiệm chi phí của các dòng xe hybrid và so sánh giá trị sử dụng của xe Hoa Kỳ với xe Nhật
.

Theo đó, chính phủ Hoa Kỳ sẽ tiếp tục bơm thêm một lượng lớn vốn mới, vào khoảng 2.4 tỉ USD cho các công ty sản xuất ôtô nội địa như: General Motors Co., Ford Motor Co., Chrysler Group LLC… nhằm mục đích thúc đẩy các tập đoàn, các nhánh công ty con đầu tư phát triển các thế hệ xe điện Hybrid thân thiện môi trường. Và qua chính phát ngôn từ Văn Phòng Quản Lý Chính Phủ Hoa Kỳ thì việc làm trên cũng xuất phát từ ý định mong muốn các công ty trên tăng cường khả năng phát triển cũng như cạnh tranh với các dòng hàng sản phẩm ôtô hybrid đến từ Nhật Bản – đang được người tiêu dùng Hoa Kỳ ưa chuộng cũng như đặt hàng hàng loạt.

Văn Phòng Quản Lý Chính Phủ Hoa Kỳ cũng cho biết hiện nay trong tất cả các công ty ôtô nội địa của họ đang có khoảng hơn 48 dự án phát triển xe hybrid, chính vì thế mà việc làm trên hoàn toàn phù hợp với tiềm lực phát triển để giảm bớt sự thao túng thị trường của Hoa Kỳ từ các công ty Nhật. Ngoài ra, việc trợ cấp vốn như trên còn tạo ra khoảng 1800 việc làm mới tại các khu vực tập trung sản xuất, giúp chính phủ giải quyết phần nào nạn thất nghiệp sau khủng hoảng - điều mà Trung Quốc hay Nhật làm rất tốt gần đây.

Nguồn: Wall Street Journal
[relate]hybrid, xe[/relate]
7 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

hj hj, viết là Chevrolet Volt mà lại để hình chiếc Chevrolet Cruze
vi_tieu_bao
ĐẠI BÀNG
15 năm
không bít vn mình co loại này chưa nhẩy?
Xe này VN có nhiều mà. Về nhà mình câu cá mình giới thiệu với bạn 1 em ;)

Mỹ hình như khới đầu hơi chậm. Hybrid là xu thế tất yếu khi các nguồn năng lượng ngày càng cạn kiệt, môi trường ngày càng ô nhiễm... và đặc biệt lạm phát tăng, không mấy ai dám đi những dòng xe như Hammer nữa ;))
Chiếc cuối cùng đẹp nhất!... Mấy chiếc này đi đường dày khỏi cần mang theo nước uống
TungStalker
ĐẠI BÀNG
15 năm
uh,chiếc cuối cùng đắt nhất :baffled5wh:
Mỹ đúng là luôn theo đít thằng Nhật về công nghệ lẩn ý tưởng ... công ty xe mà phải nhờ chính phủ bơm $ để sống lệ thuộc ? mất mặt quá đê .... chết thì chết luôn, lập công ty khác giờ giả sử Chính Phủ Nhật thiên vị Toyota bơm $ cho nó thì mấy thằng Hondai, Nissan, Mada còn gì công = nữa Mỹ ơi !
ko ai tính đến chi phí thay battery cho xe sau vài năm hoạt động à

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019