Thiết kế đẹp 😁, nhưng nút Power trông khá giống với của dòng HP G42. Không biết chất lượng của Folio thế nào, chứ phím Power trên G42 thì chán lắm :D.
Thiết kế này khá gọn gàng và thời trang, nhưng theo ý kiến cá nhân mình thì mình thích những chiếc laptop có phím chuyên dụng (volume, mute, access,...) được tách riêng hơn, như vậy sẽ tăng tính tiện dụng :D
Ultrabook là những mẫu máy tính đẹp, nhưng có điều giá quá mắc. Tất cả cũng chỉ đem so sánh với Macbook Air, thật chán.
Sao sản phẩm nào cũng đem so sánh với Macbook nhỉ? Vì các hãng rất kém trong khâu thiết kế mẫu mã nên quanh đi quẩn lại cũng bị đem so với Macbook.
Biết đến khi nào mới có những mẫu đột phá và không bị so sánh với những đàn anh trước đây?
Nhận xét rằng với core i5 HP nhắm đến hiệu năng cao hơn Zenbook của ASUS là không chính xác vì UX31 có 2 tùy chọn cấu hình core i5 và i7, trong đó bản thấp hơn là core i5 2557M cũng còn nhỉnh hơn con Folio này.
hp làm Ultrabook có giải quyết được bài toán tản nhiệt không đây, khiếp HP lắm rồi. Doanh nhân chẳng ai dùng HP, các doanh nhân lại chẳng bao giờ thấy họ mang máy tính.
đúng, tôi chẳng biết gì về EliteBook của "doanh nhân" cả. Tôi đang dùng EliteBook 8440P core I7 nên tôi mới nói là khiếp HP quá rồi. máy nóng như một cái lò than, mặc dù ngụy trang bàng cái bàn nghỉ tay bằng nhôm tạo cảm giác mát mẻ, chỉ là giả tạo, nhiệt độ trong máy lúc nào cùng trên 60 độ. Tôi đã phải gửi máy về Hồng Kông để người ta thay cái bộ phận tản nhiệt vì cứ bật máy lên không sử dụng thì không sao, động đến là nó nhảy lên 90 độ rồi tắt cái bụp...tôi chán đến tận cổ rồi nhưng vì máy của Cty cung cấp nên không thể thay được, bạn mới là người chỉ biết về máy tính doanh nhân chứ không biết gì về doanh nhân cả. Cứ thấy người ta hô hào máy tính dành cho doanh nhân là cũng a lô xô tung hô theo, tôi thấy ở VN máy tính dành cho doanh nhân toàn để cho mấy ông thích mình được là doanh nhân dùng thôi, cộng thêm mấy bố dư thừa thời gian mang máy vào Cafe Wifi và cứ nghĩ mình là doanh nhân bận rộn, hic