Chơi Smartphone không phải căn cứ xem nó cổ hay không mà quan trọng là mục đích của mình làm gì? Tôi thấy mấy bác ca ngợi GS2, nay xin đưa ra mấy điểm so sánh như sau:
1. Về cấu hình: Chọn GS2
2. Về phần cứng: GS2 thiết kế không mấy ấn tượng, trông như hàng nhái của Iphone, nên chọn DHD
3. Về thương hiệu: HTC đẳng cấp hơn hẳn, chọn DHD
4. Chính sách bảo hành: HTC chuyên nghiệp hơn, chọn DHD
5. Sở thích: Bạn thích một chiếc Smartphone hữu dụng, cá tính hay muốn chạy theo công nghệ....?
6. Cuối cùng về tài chính: DHD hơn hẳn.
2. Mình lại thấy con dhd giống cục gạch ném bể đầu người khác chứ chẳng chơi. Nằm lướt web hơn 1h mỏi cả tay.
3. Bạn tự phong thương hiệu htc hơn ss ah, chẳng có cơ sở.
4. Vấn đề ko phải chạy theo công nghệ, nếu theo cn thì phải xem những con ra sau sii kìa. Mua sii còn nhắm đến việc lên android 4.0; 5.0 ...
5. Bác chủ có đưa tiêu chí tài chính đâu.
==) ko tự nhiên mà sii được bình chọn smartphone của năm 2011
Trọng lượng của DHD là 164g, tất nhiên là nặng hơn Sii, nhưng đổi lại nó có bộ vỏ nhôm nguyên khối, chắc chắn và nam tính, cái này đặc trưng và tạo nên sự khác biệt của HTC chứ không như bác Sam sung trông cứ như là IP lai, giả tạo quá.
đành rằng về mặt hiệu năng Sii vượt qua DHD chút, cũng đúng thôi vì Sii ra sau mà, chả lẽ thấp hơn thì tụt lùi quá.
Còn về thương hiệu mặc dù HTC chưa có bề dầy như SS nhưng hãy xem thị phần của HTC tại Mỹ trong quý III đã vượt mặt cả SS và AP điều đó đủ biết HTC đáng được trải nghiệm.
Chỉ có duy nhất một điều mà tôi cũng không hài lòng về HTC đó là "Pin không địch nổi ai".