Bạn cho rằng máy trạm (workstation) là phải lớn, phải là một thùng máy riêng biệt với hệ thống tản nhiệt phức tạp và chiếm dụng nhiều diện tích? Có thể bạn đúng, nhưng nó chỉ là điều của vài năm trước, khi mà công nghệ còn chưa phát triển. Còn bây giờ, chúng ta đã có thể sở hữu những hệ thống máy trạm rất gọn gàng, vẫn sử dụng những linh kiện cao cấp như chip Intel Xeon, card đồ họa Quadro, bảo đảm khả năng nâng cấp nhanh và đặc biệt là có thiết kế tất cả trong một AIO. HP Z1 là một đại diện điển hình của thế hệ máy trạm mới này mà mình có dịp xem qua ở triển lãm IDF 2012.Mặt trước Z1 cũng sở hữu một màn hình lớn như bao máy tính AIO khác nhưng khi nhìn ở hông thì bạn sẽ thấy nó khá dày do phải chứa những linh kiện phức tạp bên trong. Điểm đặc biệt của Z1 chỉ thể hiện khi ta bẻ màn hình song song với mặt đất thông qua hệ thống chân đế linh hoạt, khi này, sẽ có 2 khấc nhỏ xuất hiện để bạn kéo ngang qua và lộ ra các linh kiện phía dưới. Mở ra bạn sẽ thấy ngạc nhiên vì một diện tích nhỏ như vậy mà HP vẫn sắp xếp rất khoa học, gần như không thấy bất cứ dây dẫn nào mà chỉ thấy các cụm CPU, ổ cứng, RAM, card đồ họa nằm riêng biệt. Trên một số linh kiện HP đã đánh dấu sẵn màu xanh, bạn chỉ cần dùng tay tháo nó ra mà không cần tới ốc vít.
Tất nhiên, để có được sử tiện lợi và gọn gàng như vậy thì số tiền bạn bỏ ra cũng không phải là nhỏ, khoảng 1900$ cho cấu hình cơ bản với CPU Core i3, 4GB RAM, 500GB ổ cứng và màn hình IPS 27" 2560x1440. Nếu có nhiều tiền hơn thì bạn có thể lựa chọn bản dùng CPU Intel Xeon E3-1280 3,5GHz, card đồ họa Quadro 4000M, đầu đĩa Bluray với giá hơn 5.000$ (chưa tính nâng cấp 2 ổ SSD chạy RAID và 32GB RAM EEC với giá gần 2000$).