Mark Zuckerberg chỉ là một ví dụ điển hình về các tỉ phú công nghệ có tuổi đời còn khá trẻ, chỉ dưới 30 tuổi. Tất nhiên họ đều là những doanh nhân giỏi và thành lập ra các công ty công nghệ có tiếng, tầm cỡ thế giới. Trong số 9 người được liệt kê bên dưới, có một số tốt nghiệp đại học, một số bỏ học và số còn lại không chọn đại học là đích đến sau khi tốt nghiệp phổ thông. Bằng nhiều cách khác nhau, họ đều thành công trên con đường mà họ chọn, mà cái chính là tự dạy mình. Mình rất tâm đắc với một câu trong bài đó là "Kỹ năng cơ bản để bắt đầu một công ty công nghệ là tự dạy", dù có đến trường để kiếm kiến thức thì quá trình tự dạy cho mình vẫn rất quan trọng và hiệu quả. Nguồn: Mashable
những người đó phải gọi là thiên tài với em thì vẫn cần phải hoạch định cho kế hoạch tương lai đàng hoàng
người giỏi thì học hay ko học vẫn giỏi nhưng mà nhiều thằng ko đi học hay học ko nổi mà cứ lấy mấy thiên tài ra để bào chữa thì XH đầy ra =))
Foursquares, Groupon, Firefox, Wordpress, liveSocial, giờ mới biết là do thanh niên làm ra, đúng là (những) siêu nhân!:ninja:
việt Nam mình mà đi nói với ba mẹ là con nghỉ học chắc bị cạo đầu mất! . Vã lại bên Mỹ nếu nghỉ học và thất bại người ta vẫn không thể chết đói vì một học sinh tốt nghiệp trung học đã có thể làm rất nhiều việc! Còn VN, tốt nghiệp Đại Học ra rồi không biết có làm được chưa nữa! Nãn với cái nền giáo dục!
Giáo dục ở Mĩ dạy cho sinh viên là tự thân vận động, sáng tạo và tìm tòi, nên có những người sẵn sàng bỏ học để đi theo con đường lập nghiệp riêng cho mình. Còn VN mà không có bằng cấp thì coi như xong.