Mình cũng đa nhiệm: Trong cơ quan thì vừa làm nhân viên phụ trách kỹ thuật, giám sát, vừa làm đội trưởng thi công quản lý con người và vật tư thi công, lo thủ tục để triển khai thi công, công trình xong hoàn thiện hồ sơ hoàn công và hồ sơ quyết toán. Nhiều khi việc công ty đã đến giai đoạn cuối thì nhận thêm các công trình của các đơn vị khác thi công(đây gọi là đá ngoai hay chân trong chân ngoài), tất nhiên làm B' thì giạ trị xây lắp sẽ bằng khoảng 60-70% giá trị dự toán. Ngoài việc đi làm như vậy thì mình còn học thêm để lấy thêm cái bằng nữa, ngoài quan hệ trong công việc để cho công việc thuận buồn xuôi gió thì còn quan hệ bạn bè, gia đình, nhiều khi các việc đấy đều phải tranh thủ hoặc từ chối khéo, còn chuyện đi du lịch thì 1 năm 1 lần, bình thường không có và cũng không có định nghĩa thứ 7 & CN, nhiều khi vợ bận thì phải tranh thủ về đón con đi học về, nói chung là giời gian đối với mình quý như vàng. Không biết mình có nbawmf trong con số 2% không hay là nằm trong con số 98%, hic hic, nhiều khi cũng thấy mệt, nhưng vẫn tham công tiếc việc.
Hỏng =, =
dạo gần đây bị mất tập trung nặng nề
ngồi ôn C# thì mở luôn cả CSS ngồi tập gõ
xem phim thì thỉnh thoảng lại pause lại ra đọc truyện =, =
tóm lại là đ' thể tập trung đc 1 cái rì
mai ngày kia ra Hồ Tây ngồi cho mát tí xem thay đổi đc j ko =,=
Mình vừa ngồi đánh chắn. Vừa theo dõi tình hình công trường. Vừa hút thuốc, vừa xem livescore. Vừa nghe điện của người yêu mà vẫn không quên nói dối rằng công trường a dạo này bận quá,xin lỗi vì chưa về thăm em được!. Đa nhiệm giúp tăng khả năng nói dối!
Mấy bác toàn đa nhiệm mấy cái ít động não, vừa làm bài kiểm tra đang bí (động não nhiều) vừa bị thằng bạn làm xong nó phá xem, 98% không thể giải nốt chỗ còn lại, hoặc tiến đến triệt hạ nguồn nhiễu trước khi tiếp tục.
Mình thuộc 98%, tuy nhiên cuộc sống nhiều cái phải nghĩ thì phải đa nhiệm rồi, nhưng trong lúc làm 1 việc thì hạn chế tác động của cái khác đi, trừ cái nào chỉ dùng ít bộ não (30% trở xuống chẳng hạn) thì nên đa nhiệm để tận dụng thời gian.
Máy tính gọi là đa nhiệm nhưng nó cũng không đa nhiệm đâu.
Tại một thời điểm thì một nhân chỉ làm đúng một phép tính.
Gọi là đa nhiệm chẳng qua phần mềm nó chia nhiều công việc ra thành nhiều phép tính nhỏ và xếp hàng cho CPU xử lý từng phép tính một, sau khi có kết quả phần mềm lại ghép nó lại thành nhiều kết quả như ban đầu.
@anti-fan
chỉ về mặt hiệu ứng thôi...còn thực chất không thể thiếu đa nhiệm ví dụ như, bạn vừa tải file vừa lướt web bảo nó ngừng tải file đâu có được, chẳng qua ios nó ngừng hiệu ứng dàn trang thôi. nó vẫn đang tải file vô trong bộ nhớ RAM.....
quá chuẩn!. mình cũng không muốn đa nhiệm đâu nhưng thực ra khi biết được tác hại thì đã thành thói quen mất rồi. =.=. hic. có cách nào sửa sai được ko?
e từng xem 1 bộ phim về khả năng của não con người. Nghiên cứu thử nghiệm với 1 chú CEO tự tuyên bố có khả năng đa nhiệm rất cao, nào là vừa nghe điện thoại, vừa trả lời email, vừa làm các việc khác. Nhưng khi tham gia thử nghiệm chẳng hạn như vừa lái xe, vừa tránh các vật cản, vừa nói chuyện điện thoại, hỏi vớ vẩn thôi thì k làm nổi. Cũng tương tự, vừa lái xe, vừa làm vài phép tính cộng trừ đơn giản nhưng cũng k làm đc. Nghiên cứu chỉ ra là não chỉ có thể tập trung vào 1 việc trong 1 lúc, nếu có việc khác nó sẽ dừng việc đang tập trung lại. Nên rất ít người có khả năng đa nhiệm thực sự nhé😆