[Infographic] Người Mỹ đang dần không còn phụ thuộc vào ôtô và lợi ích của đạp xe đối với sức khỏe

BaroTo
4/7/2014 3:0Phản hồi: 90
[Infographic] Người Mỹ đang dần không còn phụ thuộc vào ôtô và lợi ích của đạp xe đối với sức khỏe
header.png

Cùng với sự phát triển về kinh tế xã hội, đời sống của con người không ngừng đổi mới. Các công cụ hỗ trợ đời sống con người càng ngày càng được đổi mới và tận dụng triệt để. Phương tiện đi lại của con người từ xe đạp, đến xe máy, và ngày nay đã phổ biến dùng ô tô.

Ô tô giúp con người đi lại thuận tiện hơn, tiết kiệm thời gian, công sức, chống lại tác động có hại của môi trường. Tuy nhiên, bạn có biết lái xe nhiều cũng có những tác động tiêu cực? Bạn có biết đạp xe 30 phút mỗi ngày giúp phụ nữ giảm nguy cơ ung thư vú? Infographic dưới đây tóm tắt những lợi ích của việc đạp xe mỗi ngày.

nguoi-my-dang-dan-khong-con-phu-thuoc-vao-o-to.jpg

Nguồn: Visual.ly
90 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Cu hiệp vô cùng thích điều này
đi hơn 4km e vác xe máy, còn lại đi chợ e toàn phi xe đạp 😁
dzungntd
TÍCH CỰC
10 năm
Hội những người có xe đạp riêng thích điều này !!!
langkhach27
ĐẠI BÀNG
10 năm
Các thống kê trên do các hãng sản xuất xe đạp làm ra....😁
Ở Việt Nam vẫn có khối người đang mong đi xe hơi, xe đạp mà đạp dưới trời nóng 40 độ thì lợi bất cập hại.
green56771
ĐẠI BÀNG
10 năm
nói vậy chứ ở vn đi xe đạp ko biết băng qua ngã tư nổi ko nữa. chẳng ai chịu nhường đường cả.
từ nhà đến công ty hơn 5 km, đi về 10 km. thích đi xe đạp
Nhớ hồi lớp 10 hay 11 gì đó mình có chiếc X-Game nhỏ nhỏ đầu tiên ở thị trấn nơi mình sống, đạp đi học đứa nào cũng chỉ trỏ. Đứa thì trầm trồ, đứa thì cười cợt vì nghĩ mình đi xe của cháu đi học. Sau đó thì hàng loạt đứa mua theo nhưng chiếc của mình vẫn xịn nhất. Nghĩ lại vẫn vui. Đạp đi học muốn lòi họng luôn.
@thanh_nhan Khoe thế anh bạn.
@Xtruong94 Khoe cái xxxx. Cái đó là kể lại hồi trẻ trâu. Lúc bạn 16 tuổi mà được 1 lần như vậy bạn có thấy sướng không?
@thanh_nhan Tui đọc bài thấy có chút khoe của trong này nên nói thôi. Kể lại cũng thêm tí khiêm tốn tí. Mà khoe xxxx là khoe gì thế?
Trong thành phố thì đi xe đạp ngang ngửa với xế hộp, giờ cao điểm thì ngang với xe máy, kẹt xe thì xe đạp bá đạo luôn 😃
Vâng sau bao nỗ lực để được cái Oto giờ em lại mua xe đạp luôn cho lẹ chăng
Người Việt đang dần phụ thuộc vào xe máy và tác hại của xe máy với sức khỏe.
Bao nhiêu anh chị em ở đây muốn "bị" phụ thuộc vào xe hơi mà ko được! Sẵn sàng đánh đổi xe đạp lấy xe hơi mà ko ai cho!
"Hộ gia đình Mỹ chi tiêu hết 7179 USD mỗi năm cho việc sở hữu và đi lại bằng ô tô" - Ôi,quan tâm đến chi tiết này này. Quá rẻ.
Nói chung là tăng cường vận động thì chỉ có tốt cho sức khỏe thôi,nhất là việc vận động lại còn tiết kiệm cả chi phí sinh hoạt nữa.
😁 Mình thấy ở chỗ mình, người ta "phụ thuộc" vào ô-tô đến mức đi mua bắp nấu, hay chuối chiên vẫn đi bằng ô-tô.
ptd_0211
ĐẠI BÀNG
10 năm
Thế giới đang lo ngại ô nhiễm môi trường và sức khỏe nên chuyển qua đi xe đạp.
Còn ở Việt Nam thì vẫn đang cày lưng để kiếm tiền mua ô tô... Mà không biết khi nào đủ tiền mua ô tô nữa..
amthanhvn
ĐẠI BÀNG
10 năm
@ptd_0211 Vì Việt Nam Là nước đang phát triển. Con nít khi thấy món đồ chơi đẹp thì rất thích và muốn có. khi nó lớn rồi nó chán và suy nghĩ khác nên thay đổi thôi 😃
2uye1
ĐẠI BÀNG
10 năm
hồi cấp 3 đi học xe đạp 6 km 1 lượt nè, chưa kể đi học thêm nữa. Học đại học 13km, bữa nào liều đạp thử😆
@2uye1 9 Km một lượt đây bạn.
Nhiều tiền mua ô tô, ít tiền xài xe đạp. Vì một Việt Nam không còn xe máy 😁
Với tình hình hiện tại thì em rất muốn phụ thuộc vào xe hơi mà nó cứ không cho phép em 😁
binhtam
TÍCH CỰC
10 năm
cần gì ở US, ở Hàng Châu - CHINA, thuê xe đạp miễn phí 1 h nè, 1h sau giá siêu rẻ, thuê 1 chỗ, trả ở chỗ khác, miễn là có cái chòi của nhà nước, VN mình chừng nào mới được vậy đây huhu

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019