Vote cho xe đạp , nhưng ở Việt Nam bụi đường thật kinh khủng . Đi đâu cũng muốn đi thật nhanh để về tới nhà cho khỏi bụi .Xe đạp không được lựa chọn vì nhiều lí do trong đó có lí do này.
😃 giải pháp tốt nhất là phát triển phương tiện công cộng và công nghệ hybrid. Em chẳng đi nước ngoài bao giờ nhưng nghe mấy đứa bạn kể thì ở châu Âu họ thích đi phương tiện công cộng hơn là xe cá nhân, nên chắc họ sạch hơn mấy nước mới nổi như ta.
=)) hay các bác chính phủ tặng cho mỗi chủ xe mua hybird car như Toyota Prius 10.000 USD đi =))
Xe buyt ở Mỹ cũng thân thiện môi trường nhỉ, mấy chiếc xe buýt ở HCM xả khói như ống khó nhà máy, đi sau nó ngộp thở chết tại chỗ chứ chưa tính tới mức độ thân thiện môi trường đấy.
Sao không phát động phong trào khuyến khích các cơ quan, tổ chức hành động vì môi trường bằng cách cho phép nhân viên làm việc ở nhà 6 tháng/năm nhỉ? Các bác thử nghĩ mà xem, đi xe ít độc hại môi trường vẫn không bằng không đi gì cả. Aie, giá mà bác Đinh La Thăng làm Bộ trưởng Môi trường... 😆)
Bó tay, ở nhà thì ai quản lý, hiệu quả CV đến đâu? Các nước khác như Nauy hay Thụy Điển, họ đi bộ hoặc đi xe đạp tới công sở, đó là cách mà họ bảo vệ môi trường(Do công sở và nhà công vụ, nhà ở được bố trí quy hoạch hợp lý).
Bó tay với bác này, Nauy chẳng hạn, mật độ dân số là 14 hay 15 người gì đó/km2. Việt Nam là 273/km2....! Chỉ riêng vậy thôi người ta đã dễ dàng hơn mình biết bao nhiều lần cho cái vụ "quy hoạch hợp lý" rồi.
Hơn nữa, biết đâu đấy, rất có thể họ không bảo vệ môi trường theo cách "làm việc ở nhà" của em được vì... dân họ không đủ tự giác 😁
Các bác nghĩ 4000km bằng xe đạp là nhiều thì nên mua 1 cái đồng hồ ODO gắn vào xe đạp kiểm chứng lại nhé, em đi 1 năm cũng gần 2000km rồi đó, cứ mỗi chủ nhật là làm 50-100km, ngày thường thì khoảng 30km, các bác tính nhẩm xem, đi xe đạp vẫn tốt hơn 😁
Đi xe đạp 1 lần 4000km em cũng đi đc, nhưng cho em đu xe tốc hành nhá :D