ITU: Samsung vi phạm bốn bằng sáng chế của Apple về cảm ứng và thiết kế

Duy Luân
24/10/2012 22:36Phản hồi: 428
ITU: Samsung vi phạm bốn bằng sáng chế của Apple về cảm ứng và thiết kế
apple-iphone-design-patent.jpg

Hình ảnh trích từ một trong các bản quyềnSamsung bị ITU cho là vi phạm

Theo Ủy ban Thương mại Quốc Tế Hoa Kì (ITU), Samsung đã vi phạm 4 trong tổng số 6 bằng sáng chế của Apple liên quan đến thiết kế, công nghệ cảm ứng và phần mềm. Rất nhiều sản phẩm của Samsung được Apple cho vào hồ sơ vụ án, trong đó có các dòng Galaxy Tab, Galaxy Nexus, Galaxy S II, Galaxy Ace và Galaxy Note. Quyết định nói trên sẽ còn phải đợi cả hội đồng đánh giá lại một cách đầy đủ, và nếu Samsung bị kết luận là có vi phạm quyền sở hữu trí tuệ thì ITU có quyền ra lệnh cấm nhập khẩu chúng vào Mỹ. Trong trường hợp Samsung bị cấm đưa thiết bị của mình vào thị trường này, theo Bloomberg thì vẫn còn một người có thể hủy bỏ lệnh của ITU, đó là tổng thống Mỹ. Dự kiến việc điều tra sẽ kết thúc vào ngày 25/2 năm sau.

Trong số các bản quyền nói trên thì có hai bản quyền về thiết kế do Steve Jobs, Jonathan Ive và nhiều người khác là đồng tác giả. Một cái nói về hình dáng iPhone, trong khi bản quyền còn lại thì mô tả chi tiết về mặt trước phẳng với hai viền rộng trên dưới cùng với loa thoại hình thoi được đặt ngay phía trên màn hình. Thẩm phán Thomas Pender nói rằng Samsung vi phạm bằng sáng thứ hai về mặt trước điện thoại, còn bản quyền về hình dáng thì không.

Một bằng sáng chế khác mà Samsung bị cho là đã sao chép có liên quan đến công nghệ cảm ứng đa điểm trên màn hình cũng nằm trong phạm vi vụ kiện. Được biết bản quyền này cũng từng được Apple sử dụng để chống lại Motorola Mobility (hiện đã về tay Google, và vụ án này đang ở giai đoạn phúc thẩm) cũng như HTC (vụ này thì đang bị tạm hoãn vì một lệnh của cơ quan mậu dịch). Văn phòng bản quyền Mỹ (USPTO) hiện đang xem lại bằng sáng chế này để xem liệu nó có thật sự là một sáng chế mới hay không, tuy nhiên động thái này không do phía Samsung yêu cầu.

Bằng sáng chế kế tiếp mà Samsung bị cho là đã sao chép nói đến việc hiển thị hình ảnh trong suốt cho một ứng dụng lên màn hình. Ngoài ra, hai bản quyền khác cũng được Apple cho vào hồ sơ có liên quan đến các phương pháp mà một thiết bị có thể dùng để nhận biết khi nào thì jack tai nghe được cắm vào, tuy nhiên ITU tuyên bố Samsung chỉ vi phạm một trong hai mà thôi.

Bloomberg cho biết Samsung đã gửi hồ sơ lên thẩm phán Pender về một cách mà hãng sẽ thay đổi thiết kế trên sản phẩm của mình để giải quyết rắc rối bản quyền, thế nhưng chúng ta chưa biết cụ thể là hãng sẽ thay đổi theo hướng nào đây là một tài liệu mật. Hồi tháng 9 vừa qua, ITU cũng đã tuyên bố rằng iPhone, iPad của Apple không vi phạm bốn bằng sáng chế của phía Samsung.

428 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Xem Obama là fan samsung hay Apple nào 😁
@Xin_em_thu_tha Ông này là fan ruột Q-Mobile
kimanbn
TÍCH CỰC
11 năm
@Xin_em_thu_tha OBAMA fan BB😃
@killed Thấy ông đó cũng xài iPad nữa mà!
@Xin_em_thu_tha Fan BlackBerry...
chết SS... khó khăn trên đất Mỹ.
Apple thời Tim Cook Lên hay xuống: http://vnwave.com/threads/apple-thời-tim-cook-lên-hay-xuống.1109/
@trucemnguyen Obama là fan của BB. Lần này thì kệ chúng bây, cứ kiện với cáo, ông xài cái ông thích, không liên can. 😃
lại tốn giấy mực nữa..
Katze
TÍCH CỰC
11 năm
Ở Mĩ...
@Katze năm nay đưa nhau ra tòa ,kiện nữa
trường kỳ kháng chiến. Em không có ý gì đâu nhưng mà đọc mấy cái vụ kiện cáo này càng ngày càng nhàm ý😔
@quoctung1712 Haizz.đến mệt với 2 ông này thật.suốt ngày kiện cáo với phúc thẩm mấy cái vấn đề cũ.

ola ba ba
đã ăn 1tỷ rùi còn bới móc ra làm gì.
bicooclee
ĐẠI BÀNG
11 năm
@ngocduy2111 nhảm everywhere, everywhere !
@ngocduy2111 app có nói muốn nâng lên 3 tỷ mà ++, tội nghiệp ss giống mấy thằng chộm chó bị oánh, mà kể ra không đánh chết là được rồi 3 tỷ nhằm nhò gì với những gì mang lại
@duc12atl giống mấy người bị thằng trộm chó (apple) đâm chết khi nó tìm đường thoát thì đúng hơn 😃
@ngocduy2111 apple muốn đánh cho sung rụng hết mới thôi mà, 1 tỷ thì nhằm nhò gì vs chú ấy😁
mỹ có bên apple vl thật, mấy nước khác có ai nói j đâu🤔 đúng là chó cậy chủ
dongthong
ĐẠI BÀNG
11 năm
@rosario6591 Shock...! 😁
@rosario6591 Thế bạn ở nhà gây chuyện với người khác có thế hay hơn bạn qua nhà người khác gây chuyện có thế hơn? 😕😕 D*t
taivm
ĐẠI BÀNG
11 năm
@rosario6591 Vậy Apple là chó, chủ là Mỹ, mà nhân viên ở đây cả chục ngàn người, cả chục ngàn người này là chó hết. Bạn comment vừa hay vừa tinh tế nữa 😃
@rosario6591 Cái này có lẽ do luật mỗi nơi định nghĩa mỗi khác.Điều khoản sử dụng của Google chuẩn ở Mỹ nhưng bị kết là vi phạm quyền riêng tư tại EU....
Nhiều hành vi vi phạm phát luật, đạo đức tại Việt Nam không thể làm gì được vì luật không đề cập đến, đặc biệt là các vi phạm kinh tế (vốn tinh vi).
Apple đã từng thua Nokia liểng xiểng trên đất Mỹ đó thôi.
@rosario6591 sao ban lai noi vay? cai gi cung pai co cong ly chu, an cap ma con la lang
Hy vọng 2 thằng này kiện nhau đến khi cả 2 dẹp tiệm để khỏi phải ồn ào
dniw0601
ĐẠI BÀNG
11 năm
@Vietjr Bác này nói dí dỏm nhất này. Haha.😁
yokel
TÍCH CỰC
11 năm
@Vietjr Không cần thiết cả 2 chỉ cần một thằng dẹp tiệm cũng đủ . Cầu cho 2 thằng đo ván luôn chơi hết mình vô.
Mr.Quysanta
ĐẠI BÀNG
11 năm
toàn máy cũ SS sắp cho lên đường!
@Mr.Quysanta hehe mấy cái máy đó sắp thành đồ cổ hết rồi ,khỏi xử nữa cho apple nó thắng luôn đi ,rồi qua năm sau apple ko có gì mới nữa ,nó sẽ kéo dài thêm iphone gắn thêm anten nữa là thành iphone mơi thôi :p
lai mi va chi co mi
😃 Vấn đề là luật pháp ở mỗi nước khác nhau chứ ko phải cứ mỹ là Apple thắng.Hãy suy nghĩ rằng đó là luật ở Mỹ thì sẽ ko còn các comment thắc mắc vì sao ở Mỹ Apple thắng thế mà ở nước ngoài lại thua,chó cậy gần nhà.😃
@nghia3d vâng nhưng luật là để bảo vệ kẻ đăt ra nó...........ghét nhất là máy cái luạt phá giá ......... bán rẻ cũng có tội.
@nghia3d Cá basa và nạn nhận dioxin là một vd !!
TTX_412
TÍCH CỰC
11 năm
@nghia3d chưa chắc là vậy đâu bác ơi!
@TTX_412 Dưới 18 tuổi giết người không tử hình như Lê Văn Luyện đó bạn.Đâu thể thay đổi 1 sớm 1 chiều;)
Lại là Mỹ! Đúng là chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng!
Mỹ giờ độc quyền quá.


Sent from my LG-F180L using Tinhte.vn
@cuhiep Mà họ cũng có luật chống độc quyền đây.
@cuhiep Mỹ bảo luôn chống độc quyền ,nhưng mình thấy iphone bên đó chỉ có 1 mình at&t được phân phối ,thế có độc quyền ko nhỉ 😁
hài thật đúng là chó cậy gần nhà gà cậy gần chuồng ;) chú Obama ơi chú hủy dùm đi,tui bỏ chú 1 phiếu ở kỳ bầu cử tổng thống này hehe😁
hoaanhol
ĐẠI BÀNG
11 năm
@ruacontrenbien Chú Ma đợt này khéo rụng :D

Sent from my GT-N7000 using Tinhte.vn
haopro
TÍCH CỰC
11 năm
... trên đât Mỹ nua~

http://facebook.com/toiyeusamsung
saobang978
ĐẠI BÀNG
11 năm
Thế giới Technology sắp chuyển từ cuộc chiến công nghệ sang cuộc chiến trí tuệ " Bằng sáng chế "....Vậy thì các hãng nổi tiếng thế giới nên tập trung vào kiện Trung Quốc " Ông vua hài nhái " 😃
Bo0Bo0
TÍCH CỰC
11 năm
@dqd15 =))
Thế tôi hỏi ông nhé-thằng nào giờ đag giá cao
Học thức chắc cũng đủ hiểu phải cho cân bằng 2 thằng-giờ apple nó win nó tiếp tục độc quyền,nó k giảm giá sp-SS thì giá đã thấp nên k thể giảm dc hơn-thua sẽ phải tăng giá để bù lỗ
Vậy người dùng được lợi chỗ nào?-SS nó quá nhiều sp rồi-và giá cugx thấp gần kịch sàn rồi,k thể giảm dc nữa mà lấy doanh số bù lợi nhuận
Apple giá sẽ vẫn thế,thậm chí tương lai có thể tăng lên nhờ bán phụ kiện-do độc quyền 1 số cái-vậy ông lợi chỗ nào-hay ông thích giá apple phải cao nó mới sướng =))
=)) Xl giờ thì ai học nào-đùa chứ-chưa thấy ai suy nghĩ như ông đấy
dqd15
ĐẠI BÀNG
11 năm
@Bo0Bo0 sorry có đụng chạm ai đó, ông có học về kinh tế không?có đọc sách kinh tế không?nếu có thi tranh luận tiếp, không thì thôi nhe.
Ps: nhiều bạn Ifan rất rõ trắng đen,nhưng sợ nhất nhiều bạn Ifan nguy hiểm khác
@dqd15 cãi nhau vs thằng ko hiểu thì cãi làm gì
Ủng hộ ITU "tha" cho ss, để thị trường Mỹ có Táo có Sung để " chém" nhau mới vui chứ
chung quy vẫn là hạn chế nhập siêu vào Mỹ để bảo vệ mấy thằng gà nhà như Apple thôi. Thế cho nên SS chỉ bị đập ở chổ này.

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019