Jonathan Ive: Chúng ta đang ngập chìm trong các sản phẩm vô danh & được làm tệ hại

sonlazio
17/3/2014 9:8Phản hồi: 421
Jonathan Ive: Chúng ta đang ngập chìm trong các sản phẩm vô danh & được làm tệ hại
Apple.jpg

Trong một buổi phỏng vấn với Sunday Times, một tạp chí của Anh, thiết kế trưởng Apple Jonathan Ive đã cho biết ông cảm thấy chúng ta đang ngập chìm trong quá nhiều sản phẩm được làm rất tệ mà người dùng không hề để ý mà các nhà sản xuất ra chúng cũng chẳng hề quan tâm. Đã 20 năm kể từ ngày Jony Ive làm việc ở Apple và đây là lần đầu tiên ông thực hiện một bài phỏng vấn lớn với một tạp chí. Đây là điều dễ hiểu khi văn hóa Apple không thích nhân viên tiếp xúc quá nhiều với truyền thông và Ive vốn là người khá ngại ngùng. Tháng trước, Ive đã mời phóng viên của Sunday Times đến trụ sở Apple ở Cupertino để giải đáp rất nhiều thắc mắc trong công việc và cuộc sống của ông.

Mời các bạn đọc một phần bài phỏng vấn Ive được trích lại từ Sunday Time dưới đây:

Ive có lẽ là người nổi bật mà lại không nổi bật nhất mà bạn từng gặp. Bạn nghĩ rằng sẽ nhận ra khi đi ngang qua anh trên đường nhưng bạn không thể làm điều đó đâu, anh ấy không có tóc, hơi đậm người, không cao, trông như không cạo râu đã 2 ngày và mặc như một ông bố trẻ vào dịp cuối tuần với áo thun xanh, quần vải dù và giày kiểu desert. Ive nói chuyện chậm và từ tốn theo giọng Essex đặc trưng, hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi giọng Mỹ dù đã sống ở đây hơn 2 thập kỷ. “Tôi thậm chí còn không quen với việc nói tắt từ mathematics thành math, tôi thấy những từ mình nói khá là lố bịch”, Ive cười lớn.

Ive có vẻ như đang trong tâm trạng tốt, không phải chỉ vì anh đón sinh nhật thứ 47 hôm nay mà còn vì anh rất thích ý tưởng loạt bài Maker của tạp chí Sunday Time, Ive luôn nghĩ anh như một người tạo ra sản phẩm (maker) hơn là nhà thiết kế. “Các sản phẩm và nhà sản xuất không thể tách rời nhau, bạn chỉ hiểu về sản phẩm khi bạn biết nó đã được tạo ra như thế nào. Tôi muốn biết những vật đó được tạo ra làm gì, hoạt động như thế nào, nó được làm bằng gì hay nên được làm bằng gì trước khi nghĩ đến việc nó sẽ trông giống như thế nào. Càng ngày càng có nhiều người nghĩ như vậy, nó giống như sự hồi sinh của ngành thủ công”.

Ive vẫn luôn là một người tạo ra sản phẩm kể từ khi anh ấy có thể sử dụng chiếc tô vít đầu tiên, anh ấy kế thừa tay nghề từ cha: Michael, một người thợ bạc trước khi trở thành giảng viên thủ công, thiết kế và công nghệ tại Đại Học Công Nghệ Middlesex. Thời thơ ấu, Ive thường tháo các vật dụng trong gia đình ra để tìm hiểu và cố gắng gắn nó lại như cũ. “Tôi hoàn toàn bị cuốn hút bởi thế giới vật lý, bắt nguồn từ việc phá hủy nó”. Các vật dụng như Radio thì dễ nhưng “tôi còn nhớ đã tháo bung một chiếc đồng hồ báo thức ra và rất khó để lắp lại, tôi thậm chí còn không thể làm dây cót chạy bình thường". 30 năm sau đó, Ive đã tháo bung chiếc iPhone của ông ấy ra, chỉ để chứng minh ông có thể làm được điều đó.

Tình yêu với việc chế tạo là một trong những điểm chung giữa Ive và Jobs, cố giám đốc điều hành Apple, nó đã góp phần tạo ra một trong những sự hợp tác sáng tạo nhất thế giới tư bản hiện đại. Trong gần 2 thập kỷ, cả 2 đã biến Apple từ một công ty gần như phá sản trở thành công ty có giá trị cao nhất trên toàn thế giới với giá trị khoảng 600 tỷ đô la Mỹ. “Steve và tôi đã tiêu tốn hàng tháng trời chỉ để tạo ra một phần sản phẩm mà rất thường xuyên, gần như không ai có thể thấy hoặc nhận ra nó đang ở đó”. Apple nổi tiếng với việc thiết kế bên trong sản phẩm đẹp như bên ngoài. “Nó không thay đổi gì tính năng của sản phẩm, chúng tôi làm điều đó chỉ vì chúng tôi quan tâm, vì chúng tôi nhận thấy khả năng của mình, nếu chúng tôi không làm nó hoàn hảo thì nó không khác gì một thất bại”.

Hầu hết những gì mà Ive tạo ra đều có chữ i đầu tiên nhưng thật khó tin khi ông rất ngại dùng chữ I (tôi) buổi phỏng vấn. Ông liên tục dùng chữ “chúng tôi” thay vì “tôi”. “Tôi không thích lấy hết sự chú ý, thiết kế hay chế tạo đều đòi hỏi một nhóm làm việc chung với nhau.

Ive thật sự muốn tránh xa ánh hào quang của người nổi tiếng, kể cả khi ông là một trong những thiết kế được trả tiền cao nhất. Ông chỉ có một ngôi nhà duy nhất ở quận Pacific Heights của San Francisco, nơi có hàng xóm là sếp Oracle Larry Ellison, sáng lập PayPal Peter Thiel hay diễn viên Nicolas Cage. Ông ở chung với người vợ quốc tịch Anh: Heather Pegg. Bà là nhà văn, nhà sử học và có 2 đứa con sinh đôi với Ive. Ive và nhóm thiết kế của ông chỉ mới xuất hiện trước công chúng một lần duy nhất ở Luân Đôn vào 2 năm trước, khi họ nhận giải thưởng thiết kế D&AD danh giá.

Sự thật là Ive thật sự ghét lộn xộn và rất thích sự đơn giản, điều có thể thấy rõ trong các sản phẩm của ông. Chúng rất đột phá, những hộp công nghệ ma thuật nhưng luôn lịch thiệp, đơn giản và bạn hoàn toàn có thể sử dụng ngay từ khoảnh khắc chạm vào.

….

iPhone có thể làm thành tựu Ive tự hào nhât, là thiết kế được sao chép nhiều nhất trong kỷ nguyên hiện đại. Ive và nhóm của ông đã chứng minh được đôi khi người tiêu dùng không quá đặt nặng về giá như họ thường làm. “Chúng ta đang ngập tràn trong các sản phẩm vô danh được chế tạo tệ hại bởi vì người mua không quan tâm đến điều đó, và người bán cũng tương tự. Nhưng chúng tôi đã chứng minh là con người có để ý đến điều đó, nó không chỉ là vấn đề mỹ học. Họ quan tâm đến những gì được cân nhắc kỹ lưỡng và chế tác tốt. Chúng tôi đã bán với số lượng khổng lồ những sản phẩm như vậy. Thành công của nhóm là chiến thắng của sự thuần kiết, của tính toàn vẹn.

Bạn có thể đọc thêm bài phỏng vấn ở liên kết nguồn phía dưới

Quảng cáo


Nguồn: The Sunday Times, Ảnh: ChipChick
421 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Chuẩn rồi anh Ive ạh :3
@tuanluhd tại nó nói kiểu ifan gét bỏ xừ.mình phải đứng trên cương vị những ng nghèo.mà xh ng nghèo người thu nhập trung bình còn quá nhiều.
Trước iphone đã có cái điện thoại nào khiến chúng ta nghĩ về cái đẹp chưa? Nếu có chắc có bác sẽ chém là 1280 😆 ai nghĩ gì cũng được chứ em thì em thấy thích cách iphone thiết kế 😁
P/S: iphone không đẹp bằng motorola v3 và nokia 8800, các bác chịu chưa?
@nguyephucchuong Hình như trước IP chưa có 1280 thì phải, 1200 may ra :v
aktily
ĐẠI BÀNG
10 năm
@nguyephucchuong Bác đã bị virus nặng lắm rồi,hỏi người ta là trước khi có iphone thì có dt nào đẹp ko,người ta nói có motorola thì lại bảo motorola còn sản xuất ko,vậy cho hỏi lại là apple còn sản xuất iphone 2g ko? Câu A là còn,câu B là ko ,câu C là ko biết,câu D là tự vã vào mồm
finely
TÍCH CỰC
10 năm
@khoi.ng =)) Mương Mười Bốn vừa xếp cái điện thoại của bạn vào danh sách 15 điện thoại tệ nhất mọi thời đại =))
http://kenh14.vn/2-tek/15-chiec-dien-thoai-co-thiet-ke-te-hai-nhat-moi-thoi-dai-20140318092453475.chn
Sơ sài nhưng nếu nó đc bán với giá cả hợp lý với chất lượng của nó thì nó vẫn có những giá trị và tác dụng phổ cập nhất định. Nếu trên đời này tất cả SP đều là iPhone và tất cả máy tính đều là Mac thì e rằng SP và máy tính đã ko thể bùng nổ và len lỏi đến mọi ngóc ngách của cuộc sống như thế./.
kutamitsu
TÍCH CỰC
10 năm
@Người Dơi Chính xác mình rất thích comment của bạn. Nếu chiếc IOS tính năng mở như Android thì có lẽ mình đã mua nó từ rất lâu, nhưng rất tiếc ngoài việc giá cao ra thì nó chứa một HDH dở tệ (theo quan điểm và nhu cầu của mình). Cái giá và sự gò bò rồi dần dần sẽ bóp chết Apple trong một ngày không xa, khi mà sự sống còn của nó giờ đây đang phụ thuộc một phần lớn vào việc các Dev có thể jailbreak hay ko. Dù tin hay ko bạn cứ thử bước ra ngoài và hỏi một người sử dụng iphone bất kì xem bn người biết sử dụng iphone (mình ko tính đến thành phần mua máy đẹp và chụp ảnh, nghe gọi là hết chức năng) người ta có thích máy được jailbreak hay ko?
sambidao88
ĐẠI BÀNG
10 năm
@Người Dơi Nút like đâu hết rồi!!!!!!!!!!

Thế giới còn 6 tỷ người chưa cắp đít dc cái iPhone nữa mà...nếu ko có những sản phẩm khác thì lấy gì để xài bác nhỉ ^^
@Người Dơi quá chuẩn bạn ơi, ko phổ cập được đồ công nghệ thì trình độ dân trí đã ko tiến bộ như bây giờ. Nói như Apple thì chỉ có người giàu mới tiếp xúc dc công nghệ và ngày càng có cơ hội phát triển trong khi người nghèo thì ngày càng ngu đi.
Chữ i trong các sản phẩm có chữ i của Apple (iPhone, iPad, iPod, iTunes...) có lẽ là bắt đầu từ chữ i trong Ive (Jonathan Ive)
@marilonluu iPod ngày xửa ngày xưa thì làm gì có chức năng internet.
Mình nghĩ có lẽ là interactive (tương tác). Vì thực sự, khả năng tương tác của iPod là vượt trội so với phần còn lại thời bấy giờ.
@vnstockguru Sản phẩm đầu tiên của Apple có chữ ''i'' là iMac, và chính Steve Jobs nói chữ ''i'' là bắt nguồn gừ ''internet'' (ý nói iMac thời đó kết nối được internet). Từ đó để khách hàng quen thuộc với sp Apple, họ quyết định đặt chữ ''i''trước mỗi sp. Và đó là nguồn gốc chữ ''i'' trog mỗi sp Apple 😁
@Tien Khoeo Đọc không hiểu gì luôn tiếng Việt không sõi còn lắm mồm như Cav e
noob
TÍCH CỰC
10 năm
@vnstockguru i là Innovation (cách tân) bạn, Job có nhắc tới 1 lần trong cuốn hồi kí của Walter Isaacson.
rockievn
ĐẠI BÀNG
10 năm
Anh ấy đang nói đến oppo, huawei .v..v chăng ?
@rockievn Trôg maay sp ấy còn đẹp hơn ss ấy
Trước kia thì thích kiểu dáng iPhone 4,4S sau này thì là Z1,Z2 !
@trantrungtu Bác giống em rùi.trước em dùng 4s từ ngày apple ra ip5 vs lại ios 7 thì đã chuyển sang z1 và hiện tại khá hài lòng với ẻm :p
zinzinzu
ĐẠI BÀNG
10 năm
@trantrungtu Đang thất vọng với em Z1 :3

Sent from my C6902 using Tinhte.vn mobile app
nói như kiểu của Văn học thì là "Trước iphone chưa hề có iphone. Sau iphone có vô vàn iphone" - Lỗ Tấn parody 😆)))))))))))). E ko phải là ifan hay fan bất cứ hãng nào nhưng phải công nhận iphone rất tuyệt dù có nói j đi nữa
@deconkhong35 Lỗ Tấn theo mình
biết thì ông ấy là người write truyện Doreamo
"Đây là điều dễ hiểu khi văn hóa Apple không thích nhân viên tiếp xúc quá nhiều với truyền thống và Ive vốn là người khá ngại ngùng." Truyền thông mới đúng phải k nhỉ?
Ive là người có óc thẩm mỹ tuyệt vời.
Một sản phẩm tốt ko chỉ là hữu dụng mà còn phải đẹp 😃
ndminh82
ĐẠI BÀNG
10 năm
Bác Ive nói sao về thiết kế của Flappy Bird ?!
@ndminh82 "Chúng tôi không thể bình luận gì thêm..."
@ndminh82 bạn có bị sao ko? 😆 người ta đang nói phần cứng thưa bạn
@ndminh82 có lẽ chúng tôi sẽ áp dụng mức đồ họa 8 bit lên thế hệ iOS 9, chúc mừng việt nam...*vỗ tay*
anhtai12
ĐẠI BÀNG
10 năm
@ndminh82 Vãi cả cmt, hay vl 😁
vuchoan
TÍCH CỰC
10 năm
😃Chừng nào apple không còn Ive thì lúc đó mình cũng bye bye iphone ^^
QuangKa
ĐẠI BÀNG
10 năm
@vuchoan Đúng luôn, mình cũng luôn nghĩ vậy đó.
Móc chỗ nào thế chỉ nói ip bị (được) sao chép nhiều nhất thui mà
Móc chỗ nào thế chỉ nói ip bị (được) sao chép nhiều nhất thui mà
Điện thoại mà vừa xấu, vừa chế tác dỏm thì mình không xài...
@hoangvan2503 Quả là nói thẳng và ... thật, tớ cũng thấy cách ăn nói của Cu không giống 1 người tử tế
@hoangvan2503 chưởi hay lắm cố gắng phát huy nha 😁
@cô cô 1234 Kệ họ chứ. Sợ gì. Sự thật mà sợ là kẻ nhát gan. Còn ko dám nói là kẻ nịnh bợ. Bạn kêu tui làm con người nào đây. Tui thách họ ban nick. Nếu ban nick tui thì nhung gi tui noi càng có giá trị.
iphone chưa thật sự hoàn hảo...nó chỉ hoàn hảo khi màn hình tăng 4'5 - 5' 😃
@Công Hoàng Gia Ko có j là hoàn hảo cả bạn vì lòng tham của con người là ko đáy
@Công Hoàng Gia sẽ có nhiều người lại nói nó ko hoàn hảo vì nó to quá mức cần thiết của họ ;). Bạn có thống kê được cụ thể lượng người đó để chỉ ra phe nào chiếm số đông ko ?
@Công Hoàng Gia 4.5 hoặc 5 thì em lại ko xài IP😃
hais
ĐẠI BÀNG
10 năm
@nhomaghe Lúc đó thì cứ 5S và 4S mà xài chứ mắc gì kô xài IP 😃)
@Công Hoàng Gia Thích nhất câu này

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019