Kết hợp Google Glass với súng trường cho phép xạ thủ bắn mục tiêu mà không cần ngắm trực tiếp

ND Minh Đức
6/6/2014 7:19Phản hồi: 82
Kết hợp Google Glass với súng trường cho phép xạ thủ bắn mục tiêu mà không cần ngắm trực tiếp
banner.jpg

Google Glass có thể giúp người dùng gởi email hoặc chụp ảnh mà không cần dùng tay. Mới đây, hãng công nghệ vũ khí Tracking Point đã giới thiệu ý tưởng dùng ứng dụng mang tên ShotView nhằm kết hợp Google Glass với ống ngắm của súng trường cho phép xạ thủ có thể bắn trúng mục tiêu từ nơi ẩn nấp mà không cần phải ngắm trực tiếp. Hiện tại, ứng dụng đang bước vào giai đoạn thử nghiệm và sẽ chính thức được đưa vào ứng dụng rộng rãi trong tương lai không xa.

Về mặt kỹ thuật, ống ngắm của khẩu súng sẽ được trang bị thêm một camera bên trong, cho phép truyền tải hình ảnh thực tế về màn hình của thiết bị thông qua ứng dụng ShotView. Camera trên khẩu súng và thiết bị sẽ giao tiếp với nhau thông qua kết nối WiFi. Thiết bị hiển thị hình ảnh tiện lợi nhất được các nhà nghiên cứu lựa chọn chính là chiếc kính thông minh Google Glass. Tuy nhiên, ứng dụng cũng sẽ có các phiên bản chạy trên hệ điều hành iOS cho phép truyền hình ảnh của mục tiêu về iPhone hay iPad tùy theo yêu cầu sử dụng của xạ thủ.

o-GLASS-570.jpg

Bằng việc trang bị camera vào ống ngắm của khẩu súng, người xạ thủ có thể ngắm bắn mặc tiêu một cách chính xác từ vị trí ẩn nấp mà không cần phải lộ diện để ngắm trực tiếp mục tiêu. Điều này giúp nâng cao độ an toàn của binh lính trong các cuộc đấu súng trên chiến trường. Đồng thời, màn hình hiển thị không chỉ hiển thị hình ảnh thô do camera truyền về mà ứng dụng ShotView còn bổ sung thêm các thông tin và hình ảnh hỗ trợ ngắm bắn giúp nâng cao độ chính xác của phát đạn. Tính năng trên cho cảm giác giống như đang chơi một trò chơi bắn súng góc nhìn thứ nhất trên máy tính hơn là việc bắn một phát đạn ngoài thực tế.

Hiện tại, ứng dụng ShotView đang trong giai đoạn thử nghiệm và phát triển đầu tiên dành cho Google Glass. Đây là 1 trong số các dự án các nhà nghiên cứu tại Căn cứ không quân Ohio, Mỹ thực hiện nhằm tìm kiếm tiềm năng ứng dụng sản phẩm công nghệ cao phục vụ cho nhu cầu quân sự. Rõ ràng với ý tưởng trên, chiếc kính thông minh của Google không chỉ mang lại trải nghiệm khá mới mẻ cho người dùng về thiết bị đeo mà còn có nhiều ứng dụng nhằm phục vụ mục đích quân sự.


82 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Không biết nên vui hay nên buồn vì sự kết hợp này đây?
Pop-up
TÍCH CỰC
10 năm
@music_editor_9x Anh Mẽo mà, súng đạn là một phần ko thể thiếu đc. Mình chỉ mong là nó đừng rơi vào tay mấy thằng bất thường để rồi bao nhiêu người vô tội bị chết oan 😔
xperiax1
ĐẠI BÀNG
10 năm
Cái này mà lắp thêm chế độ tự động bắn nữa thì ám sát vô đối...
V’t
TÍCH CỰC
10 năm
Quân đội thích điều này !
Có tiền làm một bộ phòng thân được đấy
Công nghệ giờ đáng sợ thật, chẳng biết chết lúc nào...
Sẽ có Sudden Death-Cái Chết bất ngờ...
Nhưng chủ yếu là cái Yếu Nhân-VIP... Mình người thường thì tụi sát nhất nó xài thẳng súng theo cách truyền thống...
He he he...
@MrDuc2010 Sudden deaht trong gunbound đó hả ? 😃😃
Trong quân sự thì trò này người ta làm lâu rồi, vấn đề là ... Google glass có ngon bổ rẻ hơn không thôi 😃
@starnt Nó cũng giống digital viewfinder trên camera ah anh. Nghe thì ngon nhưng thực tế ko xài nhiều ^_^. Trên 90% binh sĩ sẽ dùng để giải trí. Cái này thích hợp cho dân snipper hơn, còn cận chiến thì chắc ko hiệu quả
simbacon
ĐẠI BÀNG
10 năm
càng hiện đại càng tốn tiền-chiến tranh vũ trang ít xảy ra hơn
jacubi
TÍCH CỰC
10 năm
ui đù, quá vãi, kiểu này ám sát vãi vỏ đạn luôn
HungAnh9
TÍCH CỰC
10 năm
Thế giới ngày càng nguy hiểm, mai mốt nó tự nhận dạng khuôn mặt rồi auto shoot luôn 😁
Phục vụ cho chiến tranh!!
Công nghệ kết hợp với Quân sự....... Quả là dã man :rolleyes:
😁 rách ruột, sớm muộn cũng đến cái ngày máy móc ra bắn nhau thay cho con người. Mấy anh vô địch game bắn súng, chiến tranh ko khéo đc thăng hàm tướng. Ai xem phim Ender's game thì biết.
thế này thì lúc ra chiến trường bắn nhau vui đây, toàn anh hùng núp bắn với nhau chứ có ai ngu mà lộ người ra nữa.
lhlan
TÍCH CỰC
10 năm
@buathanqn1 Khổ nỗi lúc ra lệnh bắn nó lại treo máy với lag. Đối tượng chạy mất từ lúc nào rồi mới bắn

Sent from my R829 using Tinhte.vn mobile app
Steve Chu
TÍCH CỰC
10 năm
@buathanqn1 Thế thì thành súng bắn nhau vs súng chứ người núp cả rồi còn đâu mà bắn nhau, đây gọi là cuộc chiến giữa những khẩu súng.. 😁
Họ sẽ gắn kính của GG vào súng ?
Hiện đại làm gì để cho con người........tàn sát lẫn nhau 😔
@nokia c5 00.2 Bộ không hiện đại thì con người không tàn sát à ??
@nokia c5 00.2 Nhưng để tàn sát bọn "bèi chin cẩu" thì mình ủng hộ.
@WoodHouse Sao bạn có suy nghĩ thiển cận vậy?
@nokia c5 00.2 Chính bác mới là người thiển cận đó. Vũ khí nói riêng và công cụ nói chung không có lỗi, lỗi chính là mục đích của người sử dụng. Bom hạt nhân là tội ác, nhưng công nghệ hạt nhân - tạo ra điện rẻ và khá bảo đảm môi trường lại là tiến bộ. Vũ khí lạnh: đao, kiếm, dao găm sẽ rất nguy hiểm nếu trong tay các băng cướp nhưng thử tưởng tượng cuộc sống sẽ ntn nếu thiếu nó trong nhà bếp.
Suy cho cùng thì chính con người mới là tác nhân nguy hiểm nhất. Với công nghệ hiện đại sẽ giúp được con người nếu họ có suy nghĩ nhân văn và hại đồng loại của họ nếu suy nghĩ bạo lực.
Hay ghê, bắn tỉa kiểu này bá đạo 😁
crazysad
ĐẠI BÀNG
10 năm
gg sẽ bội thu trong tương lai gần ...
tuanjun
ĐẠI BÀNG
10 năm
Trước giờ vẫn có máy bay không người lái phục vụ cả do thám lẫn chiến đấu đấy thôi.
Google Glass cũng chỉ là một phương tiện mới cho một ý tưởng có sẵn thôi chứ không phải là cái gì mang tính cách mạng cho lắm.
e thấy google có tiềm năng trở thành umbrella trong résident evil

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019