Tham dự Tech Lounge

Tham dự Tech Lounge


Lái xe quá tốc độ có giúp chúng ta tiết kiệm nhiều thời gian hay không?

cuLong
4/4/2014 9:15Phản hồi: 283
Lái xe quá tốc độ có giúp chúng ta tiết kiệm nhiều thời gian hay không?
[​IMG]

Lái xe hơi nhanh hơn tốc độ tối đa cho phép (ví dụ con đường đó giới hạn ở 60km/giờ mà ta chạy 70 - tức cao hơn 10km/h so với qui định) có giúp chúng ta tới nơi nhanh hơn hay không? Đó là câu hỏi mà một độc giả gởi tới trang Lifehacker. Và câu trả lời là , nhưng thời gian tiết kiệm được rất ít, tối đa chỉ khoảng 12 phút cho quãng đường đi 50 dặm (tương đương 80km). Chúng ta chỉ tiết kiệm được từ 47 tới 84 phút nếu chạy quá tốc độ cho chặng đường dài lên tới 500 dặm (800km). Do đó, chúng ta không nên chạy quá tốc độ vì đây là điều rất nguy hiểm.

Điều đầu tiên chúng ta cần biết là Luật giao thông đường bộ ở Việt Nam hiện đang phạt rất nặng, lên tới 10 triệu đồng đối với xe hơi và 3 triệu đồng đối với người lái xe máy cho lỗi chạy xe quá tốc độ. Ngoài ra, chạy quá tốc độ còn có nguy cơ gây tai nạn rất cao vì người lái sẽ không kịp phản ứng những điều bất ngờ xảy ra trên đường.

Dưới đây là các thông số về quãng đường đi và thời gian tiết kiệm được mà Lifehacker đã thực hiện để cho chúng ta thấy. Đơn vị họ sử dụng là Mile - Dặm (tương đương 1,61km), mình không đổi ra km vì số sẽ bị lẻ, khó hình dung.



SNAG-0011.png


Theo như bảng thống kê ở trên mà chúng ta đã xem. Với những quãng đường di chuyển ngắn, ví dụ ở mục A, B, C là quãng đường 15 dặm (tương đương 24km), ví dụ tốc độ tối đa cho phép là 35;45;55 dặm/giờ mà chúng ta chạy ở 45; 55; 65 dặm/giờ (tức cao hơn cho phép 10 dặm/giờ). Thì chỉ tiết được được từ gần 3 đến 6 phút mà thôi.

Với quãng đường G dài 50 dặm (tương đương 80km), với tốc độ tối đa cho phép 45 dặm/giờ nếu chạy với 55 dặm/giờ (vượt quá 22% cho phép) thì thời gian tiết kiệm được là 12 phút. Như vậy với con số ngắn ngủi đó, mà chúng ta thường phung phí khi ngồi quán cafe, lướt web hay chơi game, thì có đáng phải phóng nhanh trên đường để đánh đổi hay không?

Nên nhớ rằng chạy quá tốc độ sẽ bị phạt rất nặng. ở nước ta là lên tới 10 triệu đồng đối với xe hơi và 3 triệu đồng đối với người lái xe máy.
Đó là ở điều kiện lí tưởng. Lifehacker cũng làm một tính toán nhỏ khác. Cũng lấy quãng đường G dài 50 dặm. Nhưng ví dụ cứ mỗi 2 dặm chúng ta dừng ở một ngã 4 đèn xanh đèn đỏ, tổng cộng 25 lần dừng, mỗi lần mất 30 - 45 giây, thì thời gian chờ lúc này mất 12,5 tới gần 19 phút. Như vậy, nếu chạy đúng tốc độ chúng ta sẽ mất khoảng 1 giờ cho quãng đường này, còn nếu chạy quá tốc độ 10 dặm/giờ, bù trừ giữa thời gian tiết kiệm được và thời gian chờ đèn đỏ, thì chúng ta chỉ tiết kiệm được từ 6 - 10 phút mà thôi. Điều đó có đủ thuyết phục bạn chạy quá tốc độ hay không?

Do đó, thay vì chạy quá tốc độ, đó vài mẹo vặt rất hữu ích giúp chúng ta không phải chạy quá tốc độ mà vẫn tiết kiệm được thời gian, như sau:

  • Lên kế hoạch trước cho chuyến đi: Với những chuyến đi dài, ví dụ đi du lịch hoặc đi tour với bạn bè. Việc lên kế hoạch trước rất quan trọng và hữu ích, nó sẽ giúp chúng ta dự đoán được ở thời điểm nào sẽ dừng ở đâu, tham quan các địa điểm nào. Từ đó có kế hoạch sử dụng thời gian hiệu quả.
  • Hạn chế đi sai đường: Biết trước quãng đường sẽ đi rất có ích, nó giúp chúng ta không bị đi lạc, từ đó tiết kiệm được thời gian. Ngoài ra, trong những quãng đường dài thì nên hạn chế tình trạng xe bị hết xăng giữa đường, chúng ta nên ghé trạm xăng và đổ xăng khi cần thiết.
  • Khi di chuyển theo đoàn nhiều người. Cần có kế hoạch nối đuôi nhau an toàn để có thể hỗ trợ nhau khi có sự cố, cũng như không tốn thời gian dừng lạc chờ xe khác nếu như có xe bị lạc.
283 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

nhanh 1 phút chậm cả đời
@geila8844 đôi khi 1 phút cũng quan trọng lắm bạn à, chậm 1 phút là chậm cả đời đó 😁
@geila8844 BẠn nói câu này sai rồi, nhanh một phút thì phải nhanh luôn cả đời chứ không chậm đâu. 😁
doan tung
ĐẠI BÀNG
10 năm
@geila8844 Với bác là nhanh một phút chậm cả đời, còn theo quan điểm của em thì khác: nhanh một phút, đi trước 50 năm 😃
@geila8844 Càng nhanh càng chán 😁
@geila8844 nhanh 1 phút nhanh hơn tất cả mọi người để về bên kia
"Nhanh một phút, chậm cả đời" vẫn tâm đắc câu slogan này 😃
nforce
TÍCH CỰC
10 năm
Thi thoảng chạy quá tốc độ, chủ yếu cho sướng chân ga thôi 😁 Chứ thời gian tiết kiệm được thì đúng là không đáng là bao...
oichaooi
TÍCH CỰC
10 năm
Nhiều lúc không phải vì thời gian mà vì đam mê tốc độ 😁
p/s: thời gian là vàng bạc, có mất tí vàng bạc không không sao, phải cố kìm nén sự ham muốn đề cao sự an toàn.
Quân kòi
ĐẠI BÀNG
10 năm
@oichaooi Thời gian là vàng bạc, đi nhanh 1 tý để xuống...đất tiêu...vàng mã nhoé :v :v
Rất bổ ích 😃
Mà đã đam mê tốc độ thì khác lắm nên mới có chuyện mua xe pkl 😃
thà châm 1 phút giây còn hơn gây ra tai nạn .
@tycoondung chạy chậm là an toàn sao bác??
@huỳnhsangox Chạy chậm vẫn xui xui bị tông nhưng nhiều khi mất độ nghiêm trọng giảm
Khi ngồi lên xe, đường thẳng và đẹp mát ga tự nhiên nó vậy chứ ko có tư tưởng nhanh 1 phút.
Kết Nhi
ĐẠI BÀNG
10 năm
Một phút bốc đồng, ngàn năm nói ngọng! 😁
@darkdemon85 1 phút bốc đồng, cả đời bốc c..ứt chứ bác. :p
cũng tuỳ thuộc vào quãng đường nữa
ở bên mẽo mình thấy chạy ở cao tốc rất ít người đi đúng tốc độ
thường là vượt quá 5-10 miles
có lần mình chạy ở gần Chicago, đã chạy quá quy định gần 10 miles mà những xe xung quanh chạy vẫn vượt mình
lúc sau chạy lên quá gần 20 miles mới đuỏi kịp
chắc là dân bản địa nên quen đường, ko sợ công an 😆
@heniken111 làm gì có luật nào mà cho chạy quá 5 miles,
cái đấy nó k là luật, giống như là thói quen ấy
cảnh sát nó bắt hay ko bắt khi chạy quá limit là do nó thích hay ko thích thôi
còn về camera thì số lượng dùng để bắt lỗi là ko nhiều,
chắc vì quá tốn kém
hồi mình đi chơi ở Portland, OR cũng thấy bạn mình chạy toàn quá 10-15 miles
đường 45 gì đấy toàn chạy lên 60, mà là con gái =)))
radar thì mình chưa gặp bao giờ, hồi đi ở Cali thấy nó ghi có radar mà cũng vậy chạy vượt limit để theo xe khác 😆
@detno29 cái đấy là đúng rồi, gặp cớm mà ko hạ tốc độ thì xong =)))
nhưng nói chung đi xe ở bang lạ thì cứ nên bám theo xe của bang đấy
vì ít nhất họ cũng quen đường và quen chốt cảnh sát 😆
heniken111
ĐẠI BÀNG
10 năm
@erictrinh276 luật ghi trong sách của oregon, bản thân bang này cũng rút số mile đi so với những bang khác, tốc đọ bt của freeways là 60, mà hiện bang này có tới 70% freeways chỉ có 50 và 55, thấp hơn so với những bang khác, lên mạng mở ra mà check, chỉ áp dụng trên freeways (trong local là lãnh ticket), đc phép chạy quá trong khoảng 5 mile, từ 6 mile trở lên thì sẽ hên xui bị gông nhé, còn bạn gái của bạn chạy theo thói quen với lane ngoài, chạy lên 10 mile thì hên xui, cảnh sát oregon dễ tính nên nó ít khi hú, còn quá 10 mile là 100% nếu gặp anh cảnh là vô lề đường =))
@heniken111 thế thì là luật riêng của OR thôi chứ nó đã ghi là speed limit là phải áp dụng
như ở TX ngta nâng từ 75 lên 85 vì ng dân thường chạy 80 trên đoạn đường đó
tất nhiên là ngta cũng phải tính toán vì 85 vẫn phải đảm bảo an toàn
Các bác cứ đùa. Muộn 15 phút trừ nửa ngày lương. Muộn 30 phút làm không công cả ngày. Chưa kể đường xá thành phố có nhiều đoạn ùn tắc, phải đi chậm, do đó phải chạy nhanh để bù lại.
@thaiminhfd Mất nửa ngày hay một ngày lương vẫn đỡ hơn mất hết số tiền đi làm dành dụm được mà có khi vẫn không đủ đó bác, thay vì xuất phát muộn để phải đua với thời gian thì sao bác không nghĩ đến chuyện thay đổi thói quen xuất phát sớm hơn để trừ hao những sự cố ngoài ý muốn nếu có xảy ra chẳng hạn.
@thaiminhfd cái topic này ý nói về chuyện thường ngày chứ không phải trong những trường hợp gấp rút, rõ ràng việc đi làm là có thời gian chuẩn bị, không thể đổ thừa đường xấu hay kẹt xe
@thaiminhfd dậy sớm mà đi cho chợ đỡ đông
picachu1220
ĐẠI BÀNG
10 năm
@thaiminhfd Nếu như bác có việc bận quan trọng phải đi trễ 1 ngày thì thôi bác ráng đi đúng tốc độ và đế cty trễ chấp nhận mất 1 ngày lương còn hơn bác chạy quá tốc độ gây ra tai nạn cho bác làm ảnh hưởng gia đình bác và hơn hết là ảnh hưởng đến những người klq đến bác.
Còn nếu bác là một người hay đi làm trễ đến nỗi phải tiếc từng ngày lương và ko quan tâm đến chuyện khác bất chấp để lấy dc ngày lương thì thôi e ko dám bàn đến...
Cái gì nhanh thì nhanh chứ giao thông mà nhanh thì chỉ có thiệt thân, thiệt đời.
Chủ yếu là thích cảm giác tốc độ 😁
mattpro9x
ĐẠI BÀNG
10 năm
@Wyzofire9 Chuẩn, có xe ngon coi có đi chậm nổi ko :D
mình nghĩ đi nhanh đối với quãng đường ngắn là tiết kiệm được thời gian ,
vd đi từ nhà tới trường hết 45phut đi kiểu mấy chị , mấy ông bà hay đi ấy tầm 30km/giờ, đi nhanh 45km đến 60km/gio chỉ mất 20phut , dư 25 phút hoặc bét lắm 15phut, vd đi thì thi 15 phut là 1 vấn đề
Mido8x
ĐẠI BÀNG
10 năm
@lzzzz_adnguyen_zzzzl Sao không đi sớm 15 phút đi,cứ suy nghĩ như thế này bảo sao VN luôn là nước có số ng chét do tai nạn giao thông lớn nhất thế giới !!!
[Guest]
TÍCH CỰC
10 năm
1 phút bốc đồng ngàn năm bốc...
/Mình đôi khi cũng thế 😔
- có . Nếu không có chạy đua với thời gian thì mình ít khi chạy nhanh vì bảo dưỡng và bảo quản xe.
Quãng đường = vận tốc x thời gian
Quãng đường không đổi . vận tốc lên thì thời gian ngắn xuống
4 = 2 x 2 .
4 = 4 x 1
Rất là đúng khoa học nói chung toán học nói riêng. lên vận tốc mà nói không tiết kiệm được thời gian là vô lý là cảm tính cá nhân cố chấp .
- Tuy nhiên mình cũng chỉ nên ráng chạy ở sát mép mức cho phép để an toàn và né CSGT . nó bắt lại đứng xử lý còn mất thời gian quá cha nữa
@Net0925345000 chạy nhanh trong thành phố nhưng gặp đèn đỏ thì cũng ko tiết kiệm đc bao nhiêu thời gian đâu, mình gặp nhiều trường hợp như vậy rồi trừ khi nó chạy vượt đèn đỏ luôn thì mới nhanh hơn nhiều, còn nếu chạy ngoài ngoại ô ko có đèn đỏ thì nhanh hơn thật
xrokhanx
ĐẠI BÀNG
10 năm
@Net0925345000 Thật tế mà nói, nếu chạy ra VT, dài 120km, nếu chạy 40km/h là 3h, chạy 60km là 2h. Thế mà kiu ko giảm. Tính lừa trẻ con chắc? Còn mấy đứa vào đọc mà ko suy nghĩ, chỉ thấy là tin thì có mà toàn lũ adua.

Thật ra cái vấn đề về tiết kiệm còn ở biến cố trên đoạn đường.
Tùy bạn đi ở đâu thôi. Đường cao tốc, vắng người thì đi thả ga thôi. Trời tối, mưa tầm nhìn hạn chế nên đi vừa phải cho an toàn. Việc đi muộn trừ lương. Do bạn ko tính toán thôi, trách gì ai. Có người chẳng bao giờ muộn giờ làm.
nhanh chậm không hẳn là lý do khiến ngta chạy nhanh, tôi nghĩ chủ yếu là do sự hưng phấn ở tốc độ cao
@nghia109 chính xác

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019