LaWS - hệ thống phòng thủ laser tiên tiến của hải quân Hoa Kì

bk9sw
4/6/2010 5:1Phản hồi: 42
LaWS - hệ thống phòng thủ laser tiên tiến của hải quân Hoa Kì
Nhiều năm qua, hải quân Hoa Kì đã không ngừng nghiên cứu một loại vũ khí hoạt động bằng tia laser nhằm trang bị cho hệ thống tự phòng thủ trên tàu chiến. Và mới đây, qua hàng loạt các cuộc thử nghiệm về một hệ thống với tên gọi LaWS (Laser Weapon System), Hoa Kì đang tiến đến rất gần mục tiêu trên.

[​IMG]

Cơ quan phát triển vũ khí hải quân (NAVSEA) ngày 28 tháng 5 vừa qua đã công bố LaWS và cho biết hệ thống đã thành công trong việc truy đuổi, bám sát và tiêu diệt một máy bay không người lái trong cuộc tập trận tại San Nicholas Island, California.

Thực ra đây không phải là lần đầu tiên tia laser bắn rơi một máy bay không người lái. Năm ngoái, với việc sử dụng vũ khí laser, không lực Hoa Kì đã bắn hạ nhiều máy bay trong loạt thử nghiệm vũ khí mới tại China Lake, California. Tuy nhiên, một thách thức khác lại phát sinh sau cuộc thử nghiệm. Tia laser có thể bị giảm sức công phá khi chúng truyền trong môi trường ẩm ướt, nhiều hơi nước trên biển. Vì vậy, hải quân cần những vũ khí năng lượng định hướng để hoạt động hiệu quả trên tàu chiến.

Hệ thống LaWS là phiên bản laser nâng cấp của hệ thống Phalanx CIWS, một loại pháo chống tên lửa tự động điều khiển bằng radar được trang bị trên các chiến hạm của hải quân Hoa Kì. Theo NAVSEA, tia laser được phát ra thông qua bộ định hướng lắp đặt trên một đế xoay (hình trên). LaWS được điều khiển bởi Mk 15 CIWS vì vậy, về cơ bản nó có cùng một hệ thống điều khiển với Phalanx.

LaWS được cho là có thể thay thế pháo tự động 20 li Phalanx bởi Phalanx có cự ly hoạt động khá hạn chế. Phalanx là dòng sản phẩm mới nhất về vũ khí chống thủy lôi, tên lửa và máy bay. Tuy nhiên, laser sẽ khó có thể thay thế hoàn toàn pháo truyền thống như Phalanx. Về mặt lý thuyết, vũ khí năng lượng định hướng sẽ tăng cự ly hoạt động của hệ thống nhưng hệ thống vẫn cần có những khẩu pháo đề phòng trường hợp laser bị trục trặc.

Ngoài ra, LaWS cũng có một ứng dụng khác. Hiện tại những hệ thống pháo Phalanx cố dịnh đã được sử dụng để bắn hạ rocket và súng cối tại chiến trường Iraq và Afghanistan và với việc tích hợp laser vào Phalanx, hệ thống sẽ tránh được một vấn đề đáng lo ngại: những viên đạn không nổ rơi trở lại mặt đất!

Nguồn: Wired
42 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

một vũ khí chiến tranh mới .........................
lordship
ĐẠI BÀNG
14 năm
có em này chơi bắn ruồi kể ra cũng thích
chạy đua vũ trang !
các loại vũ khí mới ra đời càng hiện đại, càng chuẩn xác và....càng giết người nhanh hơn !
thằng Mỹ này cũng ranh ma lắm, nó khoe vũ khí nhiều vô mà có mấy cái đạt hiệu quả như quảng cáo, chẳng là để dọa người mà thôi, ai mà kiểm tra hết tác dụng của nó chứ..
mới học lớp 1 à hèn chi chưa học lịch sử Việt Nam và Thế giới, chán thật
mai mốt nhà nước làm sao phải phổ cập môn lịch sử ngay từ tiểu học mới được
Chính vì mạnh nhất thế giới nên chúng ta mới mất Hoàng Sa và gần 1 nửa quần đảo Trường Sa
thế giới sắp tàn rồi, sắp tới ko biết là vũ khí gì nữa đây
lại thêm 1 công cụ dc phát mình dành cho chiến tranh
ufdb
CAO CẤP
14 năm
những công nghệ mà Mỹ khoe ra là những công nghệ mà Mỹ cho là đã "lỗi thời" rùi.
sonyclie
TÍCH CỰC
14 năm
cái này mả mún bắn được thì phải có 1 nhà máy sx điện đi kèm với nó,hic
Nhưng mấy món nó không quảng cáo thì cả thế giới phải sợ, như 2 trái thả xuống Nhật đó ;)). Còn nước nào muốn thử vũ khí Mỹ thì cứ mời vào 😁


Mấy con tàu chiến lớn với mấy cái tàu sân bay đều có lò phản ứng hạt nhân hết rồi, sợ gì nữa :-j
nhát thế, mấy bác bộ đội ngày xưa mà như thế này chắc bây giờ dân Việt Nam mình mất gốc nói tiếng tàu tiếng tây hết rồi, cái thời đó nó đã tính đến việc thả bom nguyên tử xuống Hà Nội rồi đó mà nó có dám đâu
vũ khí phát triển nhanh chắc thời đại bắn nhau bằng Gundam ko xa ...
Nói về vũ khí giết người hàng loạt và vũ khí công nghệ cao mỹ là đứng đầu. Việc tạo ra mưa nhân tạo nhiều nước đã làm ok. Nhưng mỹ còn có khả năng tạo ra sóng thần nhân tạo cuốn phăng mọi thứ mới kinh.
buidoi00
ĐẠI BÀNG
14 năm
Cái vụ vũ khí laser này có lâu lắm roài.Giờ thèng Mẽo nó quảng káo thêm mà thôi.Nó dùng vũ khí loại này để phá tên lửa đạn đạo gì gì đó xuyên lục địa ,v.v...bằng cách bắn laser cường độ cao trực tiếp vào tên lửa đó gia nhiệt lên rồi làm nó nóng quá mà tự phát nổ trên không.

Còn pàkon nèo nghi ngở khả năng sức mạnh vũ trang của nó thì thui cho em xin.Thèng Bin phá tòa tháp đôi của nó , nó liền xóa tên nước Afghanistan + Iraq ra khỏi bản đồ thế giới liền.

Ngồi viết bài này mà coi chừng tụi Interpol dò ra cái IP rồi dùng vệ tinh xác định xem coi nhà thèng nèo đang chê vũ khí của thèng Mẽo , kế đến là nó dùng vũ khí từ không gian bắn xuống là tuột wần chạy không kịp 😁 .
Bác doạ ác quá!
cái IP của em vào Google Maps nó soi đúng nhà mình luôn! => hãi ko dám ngo ngoe 😆
cái súng laser này mà gặp phải thằng nào sài gương thì ko biết sẽ ra sao nhỉ
tuan011000
ĐẠI BÀNG
14 năm
cha^t' tha^t. nhung lam` seo an dc vn
thế giới đang hướng tới xu hướng theo bộ phim chiến tranh giữa các vì sao...Mai mốt nó chế ra cái kiếm laser nữa mới máu ^__^
he he sao thế, chắc chưa đi học mẫu giáo rồi, cô giáo dạy sao không nhớ à, không được đánh nhau không được hỗn với người lớn nhe

---------- Post added at 01:02 PM ---------- Previous post was at 12:57 PM ----------

sao lại muốn bịt mồm người ta thế, nói đúng thì cứ nói, còn ai nói sai thì mới phải im mồm chứ, còn ngông cuồng à, nói chung chung quá, nói cho rõ xem ngông chổ nào, lịch sử viết thế nào mà bảo tôi sai chỉ xem

---------- Post added at 01:04 PM ---------- Previous post was at 01:02 PM ----------

văn minh chút đi, tranh luận thôi mà đâu có phải chửi nhau đâu, lock acc bây giờ
da thưa bác hungthieuk nghe bác nói mà cứ tưởng như bác nói 1 mình VN đánh thắng được quân mỹ không bằng ý, cần không em đem cuốn lịch sử đập vào cái bản mặt của bác để bác ngồi chiêm nghiệm, không có sự thành lập của Liên Xô, không có liên xô trợ cấp, nước đảng CS TQ không ra đời lấy ai cổ vũ, lấy ai viện trợ hả bác, hay nhà bác có phòng thí nghiệm có cơ sở sản xuất cung cấp cho VN thời đó thế
VN ngày xưa chỉ là bàn cờ của các nước mạnh,cuộc chiến Mậu Thân 1968 tưởng chừng như xóa sổ Bắc Việt ai ngờ US không cho đánh nữa thì mới có ngày hôm nay cho cái thằng hungthieuk to mồm,dốt nát
chỉ được cái nói đúng...........
ờ, US mạnh thật nếu mà dội bom nguyên tử xuống thì miền bắc sống nổi mới là lạ ,1968 Tướng William Westmoreland định thả bom nguyên tử xuống miền bắc nè, 2 bên chơi tay đôi mà thằng Mỹ đánh hoài cũng không thắng được nên tức quá nên tính chơi đểu nhưng mà đâu có dám

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019