Trang Bloomberg hôm nay cho biết hãng máy tính Lenovo của Trung Quốc đang có ý định mua lại nhiều công ty khác, bao gồm cả Research In Motion (RIM), hãng sản xuất điện thoại BlackBerry danh tiếng của Canada. "Chúng tôi đang tìm kiếm tất cả những cơ hội, bao gồm cả RIM và nhiều hãng khác", Giám đốc Tài chính của Lenovo, ông Wong Wai Ming, cho biết khi phát biểu tại buổi họp thường niên của Diễn đàn Kinh tế Thế giới. Thương vụ này có thể được thực hiện dưới dạng mua lại công ty hoặc dưới dạng liên kết chiến lược giữa 2 hãng. "Chúng tôi sẽ không ngần ngại (thực hiện thương vụ mua lại) nếu có cơ hội xuất hiện, mang lại lợi ích cho cả chúng tôi lẫn các cổ đông", ông Wong nói. Việc mua lại RIM (hay các hãng khác) sẽ giúp gia tăng thị phần của Lenovo trên thị trường điện thoại di động, vốn đang là sân chơi chính của các hãng lớn như Apple, Samsung, HTC hay Sony... Việc RIM xem xét lại các chiến lược kinh doanh của mình trong năm ngoái khi để thua lỗ quá nhiều thị phần cũng khiến cho người ta nghĩ hãng này sẽ bị một ai đó mua lại. Tuy nhiên, việc mua lại sẽ không dễ dàng chút nào vì nó phải trải qua nhiều rào cản khác nhau, bao gồm cả việc xem xét của chính quyền Canada coi thương vụ này có mang lại lợi ích cho quốc gia của họ hay không. Trước đây chính quyền này từng từ chối việc hãng BHP Billiton Ltd của Úc mua lại công ty Potash Corp của Canada vì mục đích thù địch với giá trị 40 tỷ USD vào năm 2010. Việc đặt một hãng truyền thông lớn như RIM dưới quyền sở hữu của một công ty Trung Quốc chắc chắn sẽ dấy lên nhiều mối lo ngại về mặt an ninh, ngay cả bản thân CEO Thorsten Heins của RIM cũng từng nói với các cổ đông của mình rằng công ty đã rất cảnh giác khi mở rộng phạm vi hoạt động của mình ở Trung Quốc trong quá khứ vì lo sợ sẽ ảnh hưởng đến đến các mạng lưới nhạy cảm của mình. Hồi tháng 10 năm ngoái, chính quyền Mỹ cũng thúc giục các công ty trong nước rằng hãy tránh xa hai hãng truyền thông lớn của Trung Quốc là Huawei và ZTE vì lo ngại chính quyền Trung Quốc có thể cài đặt các phần mềm hoặc phần cứng có khả năng gây hại cho các mạng lưới thông tin của Hoa Kỳ. Theo như lời của nhà phân tích Michael Genovese thuộc tổ chức MKM Partners cho biết thì thương vụ này có thể diễn ra theo hình thức đấu giá mua lại mảng kinh doanh phần cứng đang thua lỗ của RIM, để lại mảng phần mềm và dịch vụ vốn chứa các thông tin tin nhạy cảm lại cho RIM tiếp tục tiếp quản. Theo Bloomberg, Engadget
Có ThinkPad rồi. Mua BB nữa thì mình sẽ thông ass thằng CEO Lenovo luôn P/s : Đùa thôi, RIM còn lâu mới bán cho .
Có khi mấy hôm nữa có tin Baidu mua lại Google, Huawei sắp mua lại Apple, ZTE mua lại Microsoft ) . Bố khỉ mấy thằng Khựa ).
Phải nói là Lenovo mua RIM có thể là 1 quyết định khôn ngoan. Coi như là 1 bước tiến dài để xâm nhập thị trường điện thoại thông minh khi RIM đang ở thời kỳ giá rẻ. Nhưng cũng không phải là ngon xơi nếu chưa có kế hoạch ngon để vực nó dậy. Mua được IBM khi nào hả bạn ? =)) IBM chỉ bán mảng PC(Khi đó đã yếu kém và làm ăn ko có lời, nợ nần nhiều) và nhận về 1.25 tỉ $ từ Lenovo thôi nhé, ngoài ra Lenovo sau khi tiếp nhận bộ phận này còn phải trả nợ cho nó $500 triệu nữa. Cty cỡ 240 tỉ $ như IBM thì cái này cũng chỉ là bỏ đi 1 cái móng tay bị hỏng. Giá thị trường của Lenovo hiện nay cũng chỉ >9 tỉ $ thôi nhé. P/S: Em vừa coi cái này : http://finance.yahoo.com/q?s=RIMM Vậy thì giá trị thị trường của Lenovo và RIM cũng chỉ tương đương nhau. Thường để mua được thì Lenovo phải trả cái giá cao hơn khá nhiều so với giá trị thị trường. Vậy Lenovo sẽ phải đi vay hoặc có nhà đầu tư đứng ra hỗ trợ. Trong khi RIM đang không chắc chắn về tương lai thì Lenovo có dại dột bỏ ra 1 số tiền khổng lồ tới mức mạo hiểm(Như bác Google có nhiều tiền mua Motorola thì ko sao, Lenovo là cty nhỏ hơn rất nhiều mà mua thì sợ lắm). Hay chỉ là chém
Chắc đây chỉ là chiêu chém gió của Lenovo thôi... Đâu phải đại gia có nhiều tiền thì sẽ mua được hotger
Lenovo chỉ giỏi thâu tóm những cái hết ngon rồi thôi. Những cái ngon ngon thì ai bán cho đâu mà mua. Lenovo mà mua RIM thì kiểu nào thị phần Andoid với iOS sẽ tăng lên đang kể do phần lớn tín đồ RIM chạy qua.
Trung Quốc luôn có tham vọng làm bá chủ, vươn ra khắp thế giới, ngay cái tên quốc gia cũng bao hàm ý đó rồi,chính trị thì đi cướp biển, cướp đất, còn khoa học công nghệ thì theo dõi, mã độc.... bọn này mà mua dc RIM như hổ thêm cánh,thâm nho quá