Những năm trở lại đây, LG đang dần chứng minh vị thế của mình trc smart Electronics. Trước đây đã mạnh, bây h càng mạnh tkêm ở smartphone, smartTv,.... bỏ xa đối thủ khác. Like mạnh vò đang xài lte 2 😆
@thientudolong
sao lại 'rất confused'
bản thân giá của người bán có cố định đâu hả bác?
vì thế mới bảo là "chính sách giá". Hàng điện tử tiêu dùng nói chung theo chính sách "hớt váng sữa"
người bán nào chẳng đưa ra giá bán ban đầu. Chẳng lẽ người mua hàng vào cửa hàng và hỏi giá 1 mặt hàng nào đó, người bán nói là "bác cứ trả giá trước đi à?". Giá ban đầu là gía người bán đưa ra nhưng người mua quyết định giá đó có hợp lý hay không bằng quyết định có mua hàng hay không?
Nếu nhiều người không mua hàng thì có nghĩa là người mua đã gửi tín hiệu đến người bán "hàng của anh giá không hợp lý (đắt) đấy! anh phải điều chỉnh đi, tôi sẽ chọn hàng của hãng khác hợp lý hơn" còn ngưòi bán không hiểu tín hiệu đó là anh ta "tổn thất' rồi
Nói chung bác phải phân biệt được: giá ban đầu (của người bán đưa ra) và giá thị trường (giá mà người bán sẵn sàng bán và người mua sẵn sàng mua - đây là giá cạnh tranh) và còn nhiều loại giá khác nữa....
Bác học hành không đến nơi đến chốn làm em phải giải thích mệt quá! nên học lại đi! 😁
@thientudolong
à! mình chỉ muốn nói là chính sách của LG là hợp lý và làm thúc đẩy thị trường TV phát triển thì tốt thôi! công nghệ mới ra làm giá công nghệ cũ rẻ đi là quy luật tất yếu và người tiêu dùng là người hưởng lợi nhất!
Hai bác gì đó có chém gì thì qua Đại Học kinh tế, hay diễn đàn giao thông vận tải mà chém. Gió mấy bác thổi ghê quá, hy vọng là đủ làm bùng cháy lên ngọn lửa LG đang cố nhen nhóm hiện nay. Đây chỉ là diễn đàn tinhte, mấy bác đào sâu vào công nghệ một tí là được rồi
Buon. Ong nay thi thich Sony, ong kia thi thich Samsung, Lg. Sao Viet Nam minh toan di ca tung hang nuoc ngoai nhi. Biet la minh khong co nhung viec j phai chem nhau the. Cac bac cu dung het tv cua cac hang cung 1 fan khuc gia di roi dua ra danh gia. Minh thay hinh nhu ong nao dung cua hang nao la benh vuc theo cam tinh hang do nhat ma thoi.
Trước tự hào con lap HP có WebOS xem lịch, công việc, lướt web trong 5 giây mà ko cần khởi động win .... từ lúc chạy win8 chẳng biết chức năng đấy để làm gì 😔
1 ý kiến nhỏ: xét trên góc độ tài chính vĩ mô (mình là dân tài chính 😁 ) thì việc các hãng của Nhật hơn chục năm nay thất thế một phần là do cả nền kinh tế - tài chính của Nhật bản bất ổn - trì trệ hơn 2 thập kỷ nay rồi: sau vụ 1989. Biểu hiện là tỉ giá đồng Yên so với các ngoại tệ khác biến động quá bất thường - không ổn định (Ngân hàng Trung ương Nhật Bản BOJ không ổn định được đồng tiền) làm càng làm khó cho các doanh nghiệp Nhật trên thương trường quốc tế ngày càng khốc liệt
@tuankt2503
Bất ổn của Nhật bắt nguồn từ những công ty như Sony đấy, riêng Sony vẫn có những bp mạnh như máy ảnh và bảo hiểm nhân thọ (!) và những bộ phận trì trệ. Mà tại sao những Cty Nhật trì trệ thì là do con người. Mấy ông già đã cống hiến thời xưa thì giờ vẫn chỉ đến cơ quan uống trà nhưng vẫn được lương cao ngất theo chế độ làm việc trọn đời, còn những thằng trẻ thì bị nhiễm mấy thứ văn hóa ăn chơi (cái này Nhật cũng nổi tiếng lắm) và cũng không ham làm việc như thời cha ông.
Trong khi đó bọn Hàn vẫn làm việc không thua gì Nhật hồi xưa. Và chục năm gần đây coi như thời đại hoàng kim của Hàn, bọn chúng vẫn giữ tinh thần làm việc hồi trước nhưng kèm theo sáng tạo và nghệ thuật bùng nổ. Không phải chỉ có kinh tế mà Hàn đã trở thành trung tâm tạo mốt, trung tâm phim ảnh, biểu diễn tầm cỡ châu Á và thế giới.