Tham dự Tech Lounge

Tham dự Tech Lounge


Linux giới thiệu nền tảng mã nguồn mở Automotive Grade cho ô-tô

chuyengiaphaxe
4/7/2014 6:26Phản hồi: 12
Linux giới thiệu nền tảng mã nguồn mở Automotive Grade cho ô-tô
Desktop.jpg
Sau khi Google tung ra Android Auto - hệ điều hành trên ô-tô cạnh tranh với CarPlay của Apple, thì giờ đây đến lượt Linux tung ra nền tảng mã nguồn mở quản lý hệ thống thông tin giải trí trên ô-tô gọi là Automotive Grade Linux (AGL).

AGL không chỉ đơn thuần là một hệ điều hành như CarPlay hay Android, nó thực chất là một dạng nền tảng mở dựa trên dự án Tizen IVI - đã từng xuất hiện trên một số smartphone, đồng hồ thông minh và thậm chí là TV. Dựa vào AGL, các hãng xe có thể tự phát triển một hệ điều hành riêng để quản lý hệ thống thông tin giải trí với đủ các khả năng kết nối hay ứng dụng thiết yếu như: hiển thị các thông số liên quan đến tình trạng xe, dẫn đường vệ tinh, điều khiển điều hòa nhiệt độ, chơi các file đa phương tiện,...

Được biết, để có được một hệ thống thông tin giải trí riêng trên ô-tô các hãng thường phải đầu tư rất nhiều thời gian và tiền bạc. Tuy nhiên, hầu hết các giải pháp hiện nay do các hãng xe tự phát triển đều gặp phải các nhược điểm là khả năng kết nối kém, tốc độ chậm, ứng dụng còn mờ nhạt, cũng như trải nghiệm chưa thân thiện với người dùng. Những hệ điều hành quản lý hệ thống thông tin giải trí hiện đại ra đời có thể khắc phục vấn đề này.

Để dễ hình dung thì đa phần các hệ thống thông tin giải trí hiện nay có thể ví von như Symbian hay Windows Phone của ngày hôm qua. Việc các hệ điều hành CarPlay và Android Auto ra đời sẽ đưa các hệ thống này lên một tầm mới, hay nói cách khác là thông minh, dễ dùng hơn. Việc tham gia vào nền tảng AGL hay liên minh các hệ điều hành xe ô tô như CarPlay và Android Auto sẽ giúp ngành công nghiệp ô-tô tránh được hiện tượng phân mảnh và các hãng sẽ không phải lãng phí nguồn lực của mình để nghiên cứu các sản phẩm không còn tiềm năng.

Hiện nay nền tảng AGL đã được các hãng như Jaguar, Land Rover, Nissan và cả ông lớn Toyota hỗ trợ. Dù chưa được biết mẫu xe nào sẽ ứng dụng nền tảng AGL đầu tiên nhưng chúng ta có thể trải nghiệm những giao diện ban đầu của nền tảng này trong các hình bên dưới.


12 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Thua hết QNX của BB. Các hãng xe ở Bắc Âu đều dùng QNX cả rồi. Tương lai sẽ là cả châu Âu. Ai chưa biết về QNX on Car thì lên youtube tìm nhé! Đến cả Car Play của Apple còn mượn QNX của BB nữa cơ mà.
@01666628000 QNX nó làm cho xe hơi thì thấy có tốt đẹp , nhưng cho đt thì thấy ko ổn ?BB chạy QNX có gì hay hơn ios,android hay wp ?
Bạn vui lòng chỉ rõ , ko nên nói chung chung đã có cho xe hơi thì cũng tốt cho đt ??
@mandyhades http://www.tinhte.vn/threads/tim-hieu-ve-qnx-nen-tang-cua-he-dieu-hanh-blackberry-10.1868616/
QNX thực ra chỉ là nhân thôi, từ cái nhân mới phát triển ra thành hệ điều hành. Thực sự người ta nói linux nhưng đó chưa phải là hệ điều hành mà chỉ là phần lõi (kernel) mà thôi. QNX cũng vậy, đó chỉ là nền tảng lõi của hệ điều hành
@phungtriminh QNX là Os chứ k phải Kernel bạn nhé. Linux và QNX có cùng gốc đấy.
Bạn nói QNX là base thì đúng hơn
Cái mà chúng ta tương tác ở điện thoại hay xe hơi chỉ là lớp ngoài cùng thôi.
@Mr KOP có vẻ như em hiểu sai vấn đề một tí! thanks bác nhìu😁
Công nghệ thì dễ nắm mà có xe để lái thì khó quá.
Trước đây thì smartphone BB cũng ở đỉnh cao, vậy rồi cũng tuột dốc không phanh. QNX on Car cũng có thể rớt lại phía sau nếu BB ko đủ lực, ko quan tâm đúng tầm
vodanh1989
ĐẠI BÀNG
10 năm
Dịch bài không phải việc đơn giản.
neobb
ĐẠI BÀNG
10 năm
Em thì muốn con playbook cài được os để làm cảrputer


Sent from my iPad using Tapatalk
Gyokujo
ĐẠI BÀNG
10 năm
thắc mắc cái sao nó lại dùng poitrait chứ ko phải landscape :|
Hay

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019