Có một sự thật khá lý thú về tòa nhà cao nhất thế giới Burj Khalifa đó là nó cao đến nỗi có thể giúp bạn nhìn thấy Mặt Trời lặn đến 2 lần trong cùng 1 ngày. Đầu tiên bạn hãy đứng dưới mặt đất và nhìn Mặt Trời lặn, sau đó leo thật nhanh lên thang máy và lên đến tầng trên cùng, đảm bảo bạn sẽ được nhìn thấy nó lặn một lần nữa.
Khoảng thời gian giữa 2 lần Mặt Trời lặn này là 3 phút nên bạn cần phải hành động thật nhanh. Thật ra, ở đây tất nhiên chúng ta chỉ có 1 Mặt Trời duy nhất và nó cũng chỉ lặn có 1 lần mà thôi. Lý giải cho hiện tượng này đó là do Trái Đất của chúng ta có hình cầu và càng đứng ở chỗ cao thì ta càng dễ dàng nhìn thấy những gì xuất hiện ở đằng sau đường chân trời hơn. Lúc bạn đứng ở dưới đất, tầm nhìn của bạn bị hạn chế, đường chân trời mà bạn thấy nó sẽ ở gần, còn khi bạn lên lên một nơi nào đó thật cao, tầm nhìn của bạn xa hơn nên đường chân trời lúc này cũng sẽ ở xa hơn, rốt cuộc là chúng ta có thể tiếp tục nhìn thấy Mặt Trời lặn xuống đường chân trời thứ hai này một lần nữa.
Về lý thuyết thì bạn có thể leo lên bất kỳ tòa nhà nào để thưởng thức sự kỳ thú này. Tuy nhiên, chỉ có tòa Burj Khalifa là có độ cao đủ lớn (828 mét) và thang máy đủ nhanh (18 m/s) để đưa bạn từ tầng thấp nhất lên tầng trên cùng trong một thời gian ngắn để bắt kịp khoảnh khắc này.
Chuyển nhanh đến phút thứ 5 trong video để xem giải thích về hiện tượng này
Theo Gizmodo