Các nhà Vật lý học ở tường Đại học Heriot Watt University (Anh) đang phát triển một loại máy scan 3D mới có thể dùng tia laser để quét được đối tượng đang ở xa cách đó gần 1 km và vẽ lại bằng mô hình 3D. Nguyên lý ở đây là khi các tia laser được phóng ra, chạm vào đối tượng rồi phản hồi về thì máy sẽ dựa vào khoảng thời gian mà các tia laser cần có để bay về, từ đó tính ra khoảng cách và xác định được độ lồi lõm của đối tượng hay nói khác hơn là mô phỏng được hình ảnh 3D của đối tượng đó, với độ chính xác lên tới từng millimet.
Các nhà khoa học còn tin rằng nếu mở rộng thêm vài nghiên cứu nữa thì phạm vi quét có thể lên tới hơn 16 km và trong 5 năm nữa có thể giảm kích thước máy quét xuống để người ta có thể mang nó theo bên người. Tuy nhiên loại máy quét này cũng có nhược điểm là không phản ánh chính xác được làn da người và hiện tại người ta cũng... chưa biết ứng dụng nó vào công việc cụ thể nào cả.
Theo Engadget