Tờ báo Mainichi Daily News của Nhật vừa đưa tin, một máy tính có tên Akara 2010 đã đánh bại nữ kỳ thủ cờ Shogi - Ichiyo Shimizu trong một trận đấu được tổ chức tại đại học Tokyo. Cả hai đã giao đấu với nhau trong khoảng thời gian kéo dài đến 6 tiếng đồng hồ, với 86 nước cờ được thực hiện. Và theo tường thuật của đài NHK thì ngay từ lúc bắt đầu, thế chủ động đã nghiêng hẳn về phía Akara 2010. Xin nói thêm rằng, chiếc máy tính Akara 2010 có thể thực hiện 10 mũ 224 phép tính trong 1 giây. Đây cũng là lần đầu tiên một máy tính đánh bại con người trong môn cờ Shogi truyền thống Nhật Bản. Đây là môn cờ có tính phức tạp hơn hẳn môn cờ vua nếu xét theo luật chơi lẫn cách thức di chuyển các quân cờ. Nguồn: NewScientist
Shogi có cách chơi khá phức tạp và cầu kỳ. Nếu máy tính đánh bại được con người trong môn cờ thì trong tương lai Robot cũng có thể thống trị thế giới! Một kết thúc đen tối cho tương lai loài người! Không muốn điều đó xảy ra đâu!
Có gì đâu. Một máy tính bây giờ đã tính toán gấp trăm ngàn lần con người về tốc độ, thì máy tính này cũng chỉ là tính toán gấp trăm ngàn lần + các nước đi tối ưu có trong cơ sở dữ liệu. Con người có thể đi nước hay, nước dở, còn máy tính luôn chiến đấu với phong độ 100% => thắng là chuyện quá bình thường. Cái này phải khen người lập trình ra games này chứ ko phải là cái máy tính.
Con người càng cố gắng phát triển các hệ thống máy tính thông minh, để một thế giới thông minh hơn, và một ngày nào đó thế giới đó đủ thông minh để suy nghĩ chế tạo ra các cỗ máy thông minh hơn nữa, lúc đó con người sẽ đi về đâu
Đi học môn cấu trúc dữ liệu và giải thuật đi rồi biết muốn có được cái máy tính với phong độ 100% và chiến thắng 100% thì phải cần đến một cái máy như thế nào, biết được con số đó sẽ thấy chuyện đó là bình thường hay không. Nói lập trình là vậy nhưng để giảm độ phức tạp của bài toán người ta phải đưa rất nhiều yếu tố ngẫu nhiên vào, vì vậy cái máy này thắng được cũng là ăn hên thôi =)).
Xì cứ chơi bài toán vét cạn thì người nào mà thắng, cao thủ chỉ tính trước được vài nước trong khi máy tính có thể tối ưu hóa trước cả chục nước làm sao mà chơi lại. Thật ra bộ não con người vẫn tinh vi phức tạp và siêu đa nhiệm hơn máy tính gấp tỉ lần. Nhìn vào thành tựu nguyên cứu vũ trụ con người, người ta so sánh với 1 con vi trùng mà biết cách đo cả đại dương.
Còn "tường thành" cờ vây (Go). Khác với cờ Shoji, rất dễ chơi, nhưng để master lại là một chuyện khác :smoke:
đến lúc đó công nghệ phát triển,mỗi robot có một cái lò phản ứng nhiệt hạch mini trong người cung cấp năng lượng ngồi mà chờ hết điện