Microsoft đang cân nhắc việc cho phép ứng dụng Android chạy trên Windows và Windows Phone?

Duy Luân
12/2/2014 16:52Phản hồi: 130
Microsoft đang cân nhắc việc cho phép ứng dụng Android chạy trên Windows và Windows Phone?
Android_Windows_Phone_dien_thoai.jpg
Ảnh minh họa

Nguồn tin của trang The Verge mới đây cho biết rằng Microsoft đang "nghiêm túc cân nhắc việc cho phép ứng dụng Android chạy trên cả WindowsWindows Phone". Mặc dù kế hoạch này vẫn đang ở giai đoạn sơ khai nhưng một số người trong Microsoft có ý tưởng đó là hãng chỉ việc cung cấp app Android ngay trong hai kho phần mềm Windows và Windows Phone Store. Một số khác thì nói rằng điều này sẽ dẫn đến cái chết của nền tảng Windows nói chung. Nhiều luồng ý kiến mạnh mẽ trái chiều nhau như thế này cho thấy rằng công ty cần phải thật cẩn trọng trong từng bước đi của mình, nhất là khi muốn mang ứng dụng của nền tảng đối thủ lên nền tảng của mình.

Android trên thiết bị di động cũng giống như là Windows trên PC - nó ở khắp mọi nơi. Sự tăng trưởng của OS này chưa có dấu hiệu dừng lại và nó chính là rào cản lớn nhất của Microsoft trên nhiều phân khúc thị trường khác nhau. Android đã thành công trong việc lấy đầy những khoảng hở của thị trường smartphone, và đây lại là điều mà Windows Phone vẫn chưa làm được. Các ứng dụng Android và iOS thường được ra mắt cùng thời điểm hoặc cách nhau chỉ một thời gian ngắn, trong khi cũng app đó cho Windows Phone thì phải mất đến vài tháng, thậm chí nhiều năm sau (Instagram, Facebook là một ví dụ). Chính vì thế, Microsoft hi vọng sự xuất hiện của ứng dụng Android trên Windows Phone sẽ khắp phục được nhược điểm này.

Đây không phải lần đầu tiên chúng ta nghe nói về cách thức mang app của nền tảng này lên nền tảng kia. Trước đây BlackBerry từng hi vọng khá nhiều vào việc cho phép người dùng chạy app Android trên BlackBerry 10, nhưng kết quả thì OS này vẫn không thể thu hút đủ lượng người dùng cần thiết. Nhưng Microsoft thì lại khác: hãng có cả một hệ thống các doanh nghiệp, máy chủ và phần mềm mạnh mẽ cũng như tiềm lực để thực hiện ý đồ của mình. Điều này không có nghĩa là Microsoft sẽ chắc chắn thành công khi đem app Android lên Windows và Windows Phone, nhưng ít ra nó sẽ là động lực giúp nền tảng này tăng trưởng hơn, người dùng thì biết được rằng họ sẽ không phải chờ dài cổ để có app xài.

Về việc Nokia sắp ra mắt điện thoại chạy bản Android tùy biến và sẽ tích hợp các dịch vụ Microsoft, nguồn tin của The Verge nói kế hoạch của Microsoft thực chất không liên quan nhiều đến việc này. Hãng muốn cho phép app Android chạy được trên Windows và đồng thời phải kiểm soát được kho ứng dụng nữa, nhưng lại không muốn đảm nhận những việc hỗ trợ phức tạp. Thay vào đó, nếu kế hoạch được xúc tiến, có khả năng Microsoft sẽ dùng đến phần mềm của một bên thứ ba.


Vậy Microsoft có thể tìm sự trợ giúp từ đâu? Intel hiện có ý tưởng về Dual OS cho phép chạy Android lẫn Windows trên một chiếc máy duy nhất. AMD thì đang bắt tay cùng công ty BlueStack để cung cấp một môi trường chạy ứng dụng Android ngay trong WIndows. BlueStack đã giới thiệu giải pháp của mình từ khá lâu và hiện đang hợp tác với Lenovo và Asus để cài phần mềm nói trên vào một số máy tính của 2 nhà sản xuất này.

Hiện chưa rõ Intel hay BlueStack có hứng thú với dự định của Microsoft hay không. Người phát ngôn của BlueStack từ chối bình luận về điều này, nhưng nguồn tin có liên quan đến Intel thì nói Intel từ lâu đã thúc giục MIcrosoft cung cấp app Android trong cửa hàng Windows Store.

Dù là ai tham gia đi nữa thì việc chạy app Android trên Windows và Windows Phone cũng sẽ phải cực kì đơn giản để mọi người dùng phổ thông đều có thể hiểu và dùng được. Việc thiết lập một môi trường để chạy Android trên hệ điều hành của Microsoft không quá phức tạp, nhưng nếu quá trình cài quá phức tạp thì cũng bằng không. Nếu mọi việc đủ đơn giản thì người dùng sẽ hưởng ứng theo Microsoft ngay. Đây cũng là điều mà BlackBerry chưa làm được, còn Appstore của Amazon thì bị vướng việc ứng dụng không được cập nhật nhanh như Google Play.

Ngoài ra, việc này còn dấy lên câu hỏi rằng làm thế nào lập trình viên có thể mang những trải nghiệm của Microsoft vào ứng dụng Android, và quy trình đăng tải/tích hợp ứng dụng sẽ ra sao? Nếu phức tạp quá, lập trình viên cũng sẽ không chịu phát triển app theo kiểu Modern, thay vào đó họ chỉ xây dựng một app theo kiểu Android rồi đem chạy ở cả Android lẫn Windows/Windows Phone, như vậy sẽ tiết kiệm thời gian hơn. Kĩ thuật, đối tác và ảnh hưởng đến mô hình kinh doanh là những điều Microsoft cần suy nghĩ kĩ trước khi hành động.

Như đã nói ở trên, việc mang app Android lên Windows vẫn còn khá lâu, có thể đến năm 2015 khi Microsoft ra mắt Windows 9 thì chúng ta mới thấy nó diễn ra. Đó là cái nhìn khách quan, chứ Microsoft cũng có thể bỏ kế hoạch này hẳn luôn. Hiện Microsoft cũng được cho là đang cân nhắc cung cấp bản quyền Windows RT và Windows Phone miễn phí, và kế hoạch với ứng dụng Android sẽ là bước tiếp theo trong nỗ lực mở rộng nền tảng của công ty. Microsoft có thể sẽ không hoàn toàn phụ thuộc vào Android, nhưng thành công trong dài hạn đó là họ kéo được sự chú ý của người dùng về phía thiết bị và dịch vụ của mình.

Nguồn: The Verge
130 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Mong chờ điều này lâu rồi, chạy được trên Window
@Phuoc Nga 008 Mình cài app android lên BlackBerry 10.2 nhưng cũng có xài đc đâu! Tính tương thích kém. 😔
Nếu dc như thế thì khối thằng R. I. P
@fcngochau Thằng moto thì bán mjh cho tàu rùi, BlackBerry thì cũng chẳng khá khẩm j, còn a htc chắc cũng sắp đi lốt
sgvietnam79
ĐẠI BÀNG
10 năm
Thăng Hoa sẽ hội tụ nếu 2 em Android và Windows kết duyên cùng nhau
Mọi người nhà nhà điều vui!
itxuankha
TÍCH CỰC
10 năm
Ăn roi đang gấm gầm làm cái điều mà 10 năm trước win làm, micro cânr thận
@itxuankha chắc ý bác là "ngấm ngầm"?!
xchemical
ĐẠI BÀNG
10 năm
mình lại ko thích WP ở cái giao diện, nếu cài app Android mà đổi giao diện luôn thì tốt 🆒
@xchemical Lạy thánh, vừa đổi giao diện, vừa dùng app android thì thánh mua cmn máy android về xài lun cho rồi! @@
bobkhin
ĐẠI BÀNG
10 năm
@xchemical Nói như bác thì chả khác gì "Mình không thích Android ở cái giao diện, nếu cài app WP mà đổi giao diện luôn thì tốt" ý 😃
@xchemical Vậy còn gì là WP nữa bạn 😁
xchemical
ĐẠI BÀNG
10 năm
@Rhenoiszero hì hì, mình để ý cái camera với Map của tụi Lumia nên mới ngắm nghía WP mà.
@xchemical mình thì đang xài android và cài launcher wp8 😁
cho chạy nhưng phải lựa chọn, chứ app AR tạp nham quá, lại dễ bị vi rút cắn...
@JerryKist Nếu ko hiểu biết thì chỉ nên cài app trên Google Play hay nên có phần mềm chống virus. Đang dùng ESET Mobile Security, cài phần mềm độc hại, moi tiền là bị chặn ngay
mickylovely
ĐẠI BÀNG
10 năm
@Ga_depzai chính xác là như thế, app ko ai bắt phải tải về cả, ham hố những cái clip, hình xxx rồi tải về thì tự chịu, đây là sự thiếu hiểu biết, phải bị lừa mới biết mình ngu bạn à.
Củng như game, game làm ra để giải trí nhưng con người nhận thức kém sẽ bị nghiện, đây là vấn đề về nhận thức và dân trí mỗi con người.
Phim ảnh củng như vậy, phim bạo lực, xxx là 1 khía cạnh giải trí nhưng nhiều thành phần thấp kém bị lậm thì nó sẽ dẫn đến những hành động tiêu cực, nếu như nó thực sự phạm pháp thì những nước phát triển đã ko ko hợp pháp nó rồi.

Bản thân là nguồn gốc sự việc nhé bạn 😃
Nokia6686
TÍCH CỰC
10 năm
@cienkang Người dùng nên có trách nhiệm trong sự lựa chọn cài đặt của mình trước đã.
gmpucca
TÍCH CỰC
10 năm
@cienkang muốn dùng bỏ mẹ ra còn làm cao,đúng giọng điệu wp fan hay chê bai Android ,giờ wp mà chạy đc app Android ko bít mấy con cày Wp còn lải nhải điệp khúc app rác,virus nữa ko :p
laboon
ĐẠI BÀNG
10 năm
Dễ ăn Microsoft quá😁
nokia_tcx
ĐẠI BÀNG
10 năm
Dùng Nokia chạy cả WP lẫn Android thì còn gì tuyệt bằng? Mình thích nhất ứng dụng thời tiết và giao diện của WP và đặc biệt là dẫn đường của Nokia. Chưa 1 thiết bị nào ngon bằng. Thôi, WP cứ học theo BB cho cài ứng dụng android vào là sẽ rất nhiều ng mua. Vừa tiện vừa đẹp. Ủng hộ các bác WP
Thôi xong Winphone😁
Ý tưởng này hay đấy, mượn rìu nấu cháo trong lúc yếu thế, đồng thời âm thầm phát triển thực lực riêng chứ không ngủ quên trong cái bước thoả hiệp tạm bợ ý để chờ cơ hội lật đổ.

Việc viết middle ware cho phép port app có vẻ chỉ là thứ "làm một lần, dùng nhiều lần", do đó đây sẽ là vụ đầu tư có lợi trong ngắn hạn. Từ đó trở đi, app sẽ do các lập trình viên android lo, còn MS chuyên chú phát triển nền móng riêng của mình, chờ cơ hội cướp chính quyền! 😁

Cái khó là, như thế làm sao cổ vũ đội ngũ lập trình viên WP, vì nếu họ app họ đã làm trên Android có thể chạy ngay trên WP rồi? -> thui chột ý tưởng chiến đấu -> chết từ trong trứng.😃
@trongvongbankinh Mình không nghĩ việc giả lập có lý do gì (kể cả về kỹ thuật và chiến lược kinh doanh) lại có thể chạy nhanh hơn native app! ;) Cách này, tuy nhiên, là một cách tốt để ve vãn những người ngại WP đang ít app.

Với các công ty, các lập trình viên, họ hoàn toàn có thể dựa vào thống kê lượt tải sau một thời gian chạy app Android trên WP + các feed back về hiệu năng để xem sự quan tâm của đại chúng thế nào trước khi ra quyết định có chính thức support nền tảng WP hay không.

Thực chất, nó có thể coi như một dạng "sống thử"! 😁
sony2013
ĐẠI BÀNG
10 năm
@zaimung1 đk thế thì wp thì phát triển hơn, thu hút lập trình viên phát triển ứng dụng. rồi nokia và wp lại bá đạo cmn
@sony2013 Xài app android thì thu hút dev làm app cho android thì wp lấy gì bá đạo, người dung android hưởng lợi thì có. ^^
quanbhvn
ĐẠI BÀNG
10 năm
@zaimung1 1-App AR thì dùng trong WP bình thường, app viết chính thức cho WP thì hỗ trợ thêm 1 vài tính năng.
2-Quyền lợi cho tác giả viết app WP tăng thêm xíu.
Làm đi để người dùng hưởng lợi.
Windows mà chạy Android thì bá cmn đạo 😁
các pro cho em hỏi tí: nếu window phone chạy được app android (giống như blackberry 10 đang làm) vậy thì Microsoft (hay là hãng Blackberry) có phải trả phí cho Google không? (em gà mờ về mấy cái này nhưng tò mò nên hỏi tí)
angles17
ĐẠI BÀNG
10 năm
@johnny8384 1 xu cũng không phải trả nhưng làm vậy có thể sẽ gián tiếp làm tăng lợi nhuận của GG thông qua việc bán app trên Google play
@johnny8384 app là của ltv chứ có phải của gg đâu mà trả tiền cho gg
app của androi nghĩa là app đang chạy được trên androi thui,chứ ko phải của androi
Chả ai thèm lập cái trình cho M$ à ? Buồn nhỉ , đại gia lề mề :p , không khéo đi theo BB về nơi xa luôn bi h 😆
bobkhin
ĐẠI BÀNG
10 năm
@galabuon Mình nghĩ MS còn lâu mới đi về nơi xa như BB, nếu có hoạ chăng là WP của MS thôi 😁 Chứ MS thiếu gì nguồn lấy tiền. Cứ 1 con Android ra đời là MS lại có thêm mấy $ đấy bác :D
bjboyn00b
TÍCH CỰC
10 năm
Giả dụ nếu là 1 APP tạo môi trường giả lập Android trên WP, rồi chỉ 1 click là dùng được APP thì sẽ thu hút, chứ như BB phải convert các kiểu con đà điểu, đâu phải ai cũng muốn, mà APP thì chạy được, app thì không, ko nhận được update, loạn xạ cả lên nên BB có như không
Thịt chó sẽ có mắm tôm k phải lo, bác ms làm vụ này kiểu núp bóng cây to chờ thời đây mà
mrcantona
TÍCH CỰC
10 năm
hả, cũng kiểu BB10 ah, theo mình là ko nên vì app ko chính chủ thì dùng cũng chẳng ra gì, cứ nhìn cái bb10 là biết (có thể trên wp sẽ khá hơn vì cũng có dãy phím điều hướng khá tương đồng vs android)

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019