Bài viết này làm tôi thấy được sự khoái trí của cựu CEO Steve Ballmer trước khi về hưu, đó là tâm quyết của Ông hay Ông nói lên năng lực của mình khi còn đương thời. Đây là câu chuyện vui của Microsoft hay chăn là câu chuyện buồn của Nokia.
Mình nghĩ dòng Asha đối với Nokia chỉ là lấy ngắn nuôi dài thôi, vì thế khi chuyển qua cho MS thì sẽ bớt quan trọng đi rất nhiều. Sớm muộn gì thì MS cũng sẽ giảm phát triển nó dần dần rồi bỏ hẳn để tập trung cho WP
Nokia bị mua lại đó là điều mà nhiều CEO đã biết đến từ lâu rồi nhưng quan trọng là người tiêu dùng, khách hàng như chúng ta đây sẽ được hưởng những gì và bị hạn chế những gì sau vụ mua bán này.
Newkia sẽ có những chính sách và sản phẩm nào để lấy lại thị trường đây???
MS tự chủ được cả phần cứng lẫn os như táo thì hy vọng trong tương lai sẽ có những con lumia chất lượng, người dùng tăng, market phát triển, nếu vậy cũng là tin vui. Hiện tại thì win cũng chạy mượt rồi, ráng update thêm chức năng nhanh nhanh, đưa ra mấy chương trình hỗ trợ market nữa.
Chỉ ngán là đến lúc nó thành ip thứ 2 thì với cái kiểu kinh doanh triệt để có truyền thống của MS, anh em lại vêu mỏ ngồi nhìn lumia...😕
Lúc trước chỉ đơn giản nghĩ rằng lựa chọn Windows Phone là sai lầm của Nokia nhưng sau khi biết Elop là gián điệp của Microsoft cử sang thì mới biết đấy là một kế hoạch cực kỳ tinh vi. Tiếc cho 1 tượng đài !
Người dùng chỉ cần quan tâm liệu chúng ta có những sản phẩm tốt hơn không? Còn việc công ty này mua cty khác là chuyện bt. K tập đoàn nào có thể tồn tại được mãi. Mình hy vọng mình sẽ có 1 smartphone chụp ảnh đẹp hơn máy comact và có nhiều app để dùng trong công việc, giải trí... Có khi Microsoft nuốt Nokia lại hay.