Miniature Hit-to-Kill - hệ thống tên lửa đánh chặn nhỏ gọn của Lockheed Martin

bk9sw
27/3/2013 16:19Phản hồi: 85
Miniature Hit-to-Kill - hệ thống tên lửa đánh chặn nhỏ gọn của Lockheed Martin
MHTK_01.jpg

Quân đội Hoa Kỳ đang tài trợ cho tập đoàn chuyên sản xuất vũ khí, máy bay, tên lửa Lockheed Martin để phát triển các phần cứng và phần mềm cho chương trình mở rộng các khu vực bảo vệ và tăng cường khả năng sống sót (EAPS). Và theo chương trình này, Lockheed Martin đã vừa công bố thử nghiệm thành công loại tên lửa đánh chặn Miniature Hit-to-Kill (MHTK) chống rocket, đạn pháo và đầu đạn súng cối xâm nhập vòng bảo vệ trong bán kính từ 3 đến 4 km.

Theo thống kê của Viện hàng không và du hành vũ trụ Hoa Kỳ (AIAA) thì số lượng binh lính tử vong trên chiến trường do súng cối luôn cao hơn so với mọi loại vũ khí chiến tranh khác. Vì vậy, quân đội Hoa Kỳ vẫn ưu tiên cho các giải pháp nhằm chống lại khả năng sát thương của loại vụ khí này. Đây cũng là một trong những mục tiêu của chương trình EAPS và kết quả là một phiên bản thu nhỏ của hệ thống phòng thủ tên Mái vòm sắt (Iron Dome) nổi tiếng của Israel.

Tuy nhiên, thay vì sử dụng một đầu đạn khác để loại bỏ mối nguy hiểm đang đến gần thì hệ thống của EAPS sử dụng các tên lửa đánh chặn dạng chạm nổ MHTK, giống như một phiên bản tầm thấp của hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo quốc gia của Mỹ. Các tên lửa đánh chặn này có kích thước rất nhỏ và tính linh hoạt cao với độ dài chỉ 69 cm, đường kính khoảng 3,8 cm (không tính các cánh ổn định) và nặng chỉ 2,3 kg. Tất cả tên lửa MHTK đều sử dụng động cơ tên lửa Nammo Talley.

MHTK_02.jpg
Đầu xâm nhập bằng vonfram trên MHTK.

Tên lửa MHTK chứa một đầu xâm nhập bằng vonfram và một hệ thống dẫn đường radar bán chủ động cho phép định hướng tên lửa tấn công các mục tiêu được phát hiện và phát sáng bởi hệ thống radar trên mặt đất.

Các thử nghiệm của EAPS đã được tiến hành vào ngày 22 tháng 3 vừa qua tại White Sands Missile Range, bang New Mexico. Theo đó tên lửa đánh chặn MHTK được kiểm tra khả năng thực tế theo kịch bản là một quả đạn súng cối được địch bắn vào khu vực bảo vệ của tên lửa MHTK.

Khi radar mặt đất phát hiện đầu đạn, nó sẽ theo dõi đường đi của đầu đạn vào khu vực bảo vệ. Đầu đạn súng cối sau đó sẽ bị phát sáng bởi một tần số radar cao. Trong khi đó, một hoặc một vài tên lửa đánh chặn MHTK sẽ được phóng thẳng đứng từ hệ thống phóng NLOS (Non-Line-Of-Sight) theo một quỹ đạo giúp chúng phát hiện năng lượng phản hồi từ đầu đạn súng cối do tần số radar dưới đất quét lên.

Trong lần thử nghiệm này, MHTK đã chứng minh khả năng bay rất gần với mục tiêu (vẫn chưa tấn công mục tiêu) và trong quá trình bám đuôi, nó đã gởi về dữ liệu cho hệ thống tấn công bán trực tiếp. Dữ liệu sẽ giúp EAPS giảm thiểu rủi ro và thực hiện những cải tiến tiếp theo. Theo kế hoạch của EAPS thì bài thử nghiệm đánh chặn loại bỏ mục tiêu của MHTK sẽ được tiến hành vào cuối năm nay.

85 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

có clip minh họa k thớt, k hiểu lắm
@Văn Quốc Minh Đăng mình cũng thế 😁
@Văn Quốc Minh Đăng giống như tên lửa đánh chặn tên lửa ấy nhưng bây giơ là làm để đánh chặn rocket và đạn pháo cối có kích thước nhỏ hơn nhiều so so với tên lửa 😃
@ducluong_brisingr rồi, xong 😃)))
Bán cho Trung Quốc đi :p
ht8xlove
ĐẠI BÀNG
11 năm
Làm xong rồi bắn bỏ mịa mấy thằng Khựa đi
@ht8xlove Cả bố mịa ông bà tổ tiên nó lun
Không ham những thứ này dù có hiện đại như thế nào đi nữa
trumsatgai
ĐẠI BÀNG
11 năm
@phaikodo đây là vũ khí, trang bị tự vệ quốc gia chứ ko phải điện thoại máy tính cho bác đâu mà ham với chả ko ham 😕
PTA08404
ĐẠI BÀNG
11 năm
nghiên cứu cách nào khỏi đánh nhau thì làm gì phải lo nghiên cứu bảo vệ binh sĩ. vẽ ra để bán.

Sent from my LG-SU660 using Tinhte.vn
@PTA08404 Mỗi người mỗi việc, để khỏi đánh nhau thì đã có các nhà tôn giáo nghiên cứu rồi.
Viet Nam dat hang 1000 qua!
@3gpower Xin đính chính là 100.000 quả 😃
Cái này mấy tiền...để em kiến nghị bác Dũng làm 1 bộ chống Khựa nào...! 😃
Cái này Hàn Quốc chắc mua nhiều lắm, vì Seoul nằm gần biên giới với Triều Tiên.
Nước giàu co khác . Nhưng xem ra ko thực thế cho lắm 😁:D:D
Trên chiến trường đâu bắn 1 quả pháo cối để mà chặn :p
@hoangminh.tx Bạn sẽ thấy thực tế nếu bạn là người đuợc cứu mạng khỏi một quả đạn cối từ hệ thống này!
@hoangminh.tx bắn dồn dập 300 quả 1 lúc thì mấy km2 đều thành bình địa 😔(
@hoangminh.tx Bộ bạn tưởng rằng người ta không biết điều đó sao ??:D
Người ta thiết kế vũ khí dĩ nhiên là có kinh nghiệm về chuyện đó rồi. Bạn đừng lo.:D
phong0210
ĐẠI BÀNG
11 năm
Mng cứ hình dung hệ thông tên lửa patriot của Mỹ hay S300 VN đang dùng để đánh chắn tên lửa đạn đạo cỡ lớn có thể mang đầu đạn hạt nhân thì cái này là 1 phiên bản mini nhỏ hơn rất nhiều để đánh chắn đạn phóng từ RPG (VN gọi là b40 vs b41) hay các khẩu súng cối Stinger í.
@phong0210 trời ơi bá đạo vậy bác :eek: cái này đỡ đc RPG thì gọi = cụ luôn. hệ thống này là chốngđạn pháo cối và rocket từ các dàn pháo phản lực bắn loạt như MLRS ấy 😕
@phong0210 chính xác là những gì bài muốn nói.....
Paprang
ĐẠI BÀNG
11 năm
giờ mà đi ra biển đông nên trang bị một cặp này dự phòng .😃
Vn chưa cần cái này cứ mua chục cái tàu ngầm hạt nhân đã

Gửi từ cục đất galaxy y
at0607
ĐẠI BÀNG
11 năm
Radar chiếu xạ chứ sao lại chiếu sáng? Trong bài gốc thì nó ghi phát hiện và theo dõi (bắt, bám).
down_load
TÍCH CỰC
11 năm
@at0607
Chắc chủ thớt ghi vậy cho các bác dễ hình dung, ví như đầu dò tên lửa thấy mục tiêu như ta nhìn thấy vật đc chiếu sáng trong đêm bằng đèn rọi vậy (bản chất cùng là tia sóng điện từ nhưng tần số khác nhau 😁)
trang bị cho tàu đánh cá vn đi:mad:
@khiconlonton Ngư dân Vietnam lo tập trung đánh cá đi, bày đặt súng ống chi cho mệt!
TDTU
TÍCH CỰC
11 năm
@cheetah_fast Tập trung đánh cá, để rồi bị tàu khựa nã cho nổ cabin mà hem hiểu vì sao bị đập à
@cheetah_fast không súng ống cho tàu của bọn Khựa nó bắn mình quài àh....báo đài đăng bác không thấy àh, mình đánh cá trong bãi của mình, nó dùng tàu chiến bắn cho ngư dân của mình chạy còn không kịp...ít ra gặp em thì em sẽ trang bị cho ngư dân vài quả RPG hay stinger để có gì đáp trả chúng nó vài phát.....
natomedia
TÍCH CỰC
11 năm
Ôi hại điện
Mấy năm nay người Nga vô cùng biết ơn nước Mỹ. Nhờ Mỹ mà kinh tế Nga đi lên nhờ bán vũ khí =))
@emkobit Nga bán gì bạn.....
anltk123
ĐẠI BÀNG
11 năm
Dài 69 cm mà đường kính 3,8 cm so với hình nghe có vẻ không hợp lý lắm nhỉ?
@anltk123 Hợp lí chứ, giống như mấy cây pháo bông đó!
Nhà tôi là ngư dân nè, có ai đem tặng B40 hay Stinger mang theo đi biển cũng không dám nhận...Kiểm ngư TQuoc biết được là tàu banh xác! Rồi còn mang tiếng với quốc tế là ngư dân Vietnam mang vũ khí khiêu khích nên họ chỉ phản công tự vệ!

Tụi tôi là ngư dân, vì miếng cơm nên phải chấp nhận rủi ro, ra biển kiếm ăn thôi, hoàn toàn không muốn gây xích mích với ai hết!
@cheetah_fast Loạn hết rồi, ngư dân Vn đi biển phải chịu sự kiểm soát của tung của?
@cheetah_fast Nếu các bác có lòng tốt thì trang bị phương tiện, vũ khí cho cảnh sát biển VN. Cảnh sát biển sẽ bảo vệ cho chúng tôi an tâm đánh cá.
raptor983
TÍCH CỰC
11 năm
@cheetah_fast Có vũ khí cũng còn lâu dám bắn vào chúng nó, cứ ở đấy mà mơ.

Sent from my Amazon Kindle Fire using Tinhte.vn

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019