MIT nhân bản vô tính thành công tế bào gốc toàn năng từ tế bào của người trưởng thành

ND Minh Đức
19/4/2014 4:6Phản hồi: 22
MIT nhân bản vô tính thành công tế bào gốc toàn năng từ tế bào của người trưởng thành
te_bao_goc_nhan_ban_vo_tinh.jpg

Mới đây, các nhà khoa học người Hàn Quốc tại học viện nghiên cứu công nghệ tế bào trực thuộc MIT đã đề xuất kỹ thuật nhân bản vô tính SCNT tế bào gốc của người trưởng thành mà không can thiệp vào hoạt động hình thành phôi tự nhiên của con người. Kết quả thu được là các tế bào gốc toàn năng có mức độ cá nhân hóa cao và có khả năng tự biệt hóa nhằm sử dụng để điều trị các bệnh về tim mạch hoặc thậm chí là mù lòa. Hơn nữa, các nhà nghiên cứu cho biết kỹ thuật trên còn có thể nhân bản được một người trưởng thành.

Quá trình thực hiện được gọi là nhân bản trị liệu. Đây là kỹ thuật cho phép sản xuất ra được những tế bào phôi di truyền giống hệt với phôi nguồn từ người hiến tặng. Kết quả của quá trình sẽ là những tế bào gốc vạn năng (có thể biệt hóa thành nhiều dạng tế bào khác của cơ thể) được dùng để điều trị bệnh bằng cách cấy ghép tế bào.

Thí nghiệm đã được thực hiện và mô tả trên tạp chí sinh học Cell vừa qua. Theo đó, các nhà khoa học lấy mẫu tế bào da từ 2 người đàn ông trưởng thành có độ tuổi là 35 và 75. Sau đó, bộ DNA từ tế bào da được tách ra và cấy vào trứng do 4 người phụ nữ hiến tặng. Các quả trứng này đã được loại bỏ bộ DNA của người hiến tặng.

Sau đó, các nhà nghiên cứu sẽ dùng biện pháp kích điện để tổng hợp các tế bào trưởng thành với trứng. Nhưng quả trứng sẽ được nuôi dưỡng để tự nhân đôi và phát triển thành tế bào gốc toàn năng có hình dạng một quả cầu rỗng ruột. Từ các tế bào gốc toàn năng tạo thành, khi được cấy vào cơ thể người bệnh, nó sẽ tự biệt hóa thành những tế bào tương ứng với vị trí cấy ghép và thực hiện những chức năng bình thường.

Hồi năm ngoái, các nhà khoa học tại Đại học Oregon đã thực hiện 1 thí nghiệm dựa trên nguyên tắc tương tự. Tuy nhiên, trong thí nghiệm trước đây, nguồn tế bào ban đầu được lấy từ trẻ sơ sinh và bộ DNA của thai nhi (những tế bào chưa được biệt hóa hoàn chỉnh). Kỹ thuật trên được coi là không ảnh hưởng đến vấn đề đạo đức do không can thiệp vào quá trình hình thành phôi tự nhiên.

Ngoài việc tạo ra được các tế bào gốc toàn năng sau đó cấy vào cơ thê bệnh nhân nhằm phục vụ việc chữa các bệnh như Parkinson, bệnh tim mạch, bệnh đa sơ cứng, tiểu đường type 1,... thì các nhà khoa học còn cho biết rằng kỹ thuật trên hoàn toàn có thể nhân bản được một con người hoàn chỉnh.

Giám đốc học viện đồng thời là trưởng nhóm nghiên cứu, tiến sĩ Robert Lanza cho biết: "Liệu pháp điều trị bằng nhân bản vô tính từ lâu đã được xem như một phương tiện giúp điều trị các chứng bệnh có liên quan đến tuổi tác. Thậm chí, các phôi tạo thành bằng phương pháp nhân bản vô tính có thể được sử dụng để nhân bản cả một con người hoàn chỉnh. Dĩ nhiên, đây là 1 việc làm nguy hiểm và phi đạo đức."

Theo iO9, Cell, Reuters, NBC
22 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

qhuy729
ĐẠI BÀNG
10 năm
sắp trường sinh bất tử đến nơi rồi
sắp trường sinh bất tử đến nơi rồi. chuẩn bác ạ =))
Được như Superman mơis ok..
phantnang
TÍCH CỰC
10 năm
có khi nào con người lại thêm 1 vài cánh tay hay cái gì đó... cho thuận lợi không nhỉ?
@phantnang Thế thì phụ nữ phải mọc ra 1 vài cái nữa để anh em ta bóp à bác 😆
nếu đều đó xảy ra thì cũng không đến lượt người nghèo đâu;
tương lai kiểu như trong Elysium là hoàn toàn có thể;
@nta139 chúng ta sinh ra ko phải để phục vụ cho người nghèo
Đậu ... Lại người Hàn Quốc ...

Thật sự, 1 điều đang cản trở sự phát triển của ngành Y-Sinh là mặt đạo đức của con người.
Tương lai các quý ông bị cắt của quý cũng ko sợ.
Nhớ hồi học cấp 2 thầy giáo dạy sinh học của mình có nói rằng :
Có khả năng những người giàu trên thế giới mà mắc bệnh hiểm nghèo sẽ đóng băng mình lại và chờ đợi đến tương lai khi mà những thành tựu y học có thể chữa được bệnh của họ thì họ sẽ sống lại 😁
newman2005
ĐẠI BÀNG
10 năm
Mình đang chơi trò mod rom di động, còn tụi nó đang mod con người
Albert Einstein 2.o chuẩn bị ra đời
có ai đọc "The Singularity is Near" chưa? 😁
ghostshock
ĐẠI BÀNG
10 năm
nhân bản vô tính con người sẽ làm sai lệch đạo đức con người
Ôi my God.
chuẩn bị các nước không thèm nguyên tử hay vũ khí hạt nhân nữa, chơi siêu nhân, biến đổi gen rồi.
LOGIN_LOGIN
ĐẠI BÀNG
10 năm
Dù gì thì cũng nên phải có 1 phiên bản nhân bản vô tính người để thể hiện dc rằng vs khoa học,k gì là k thểthể 😁
Hehe... Khoa học ngày càng làm cho con người tiến đến gần với các thiên thần ( hay ác quỷ? ) 😃


Sent from my iPad.
Rồi đây sẽ xuất hiện các căn bệnh quái ác hơn .
Liên tưởng phim "The island" :rolleyes::rolleyes:

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019