Một trong những vấn đề thường gặp với các màn hình điện thoại thông minh, máy tính bảng và máy tính cá nhân đó là màn hình thường bị phản chiếu quá nhiều. Nếu bạn đã từng rơi vào trường hợp "soi gương được" khi dùng thiết bị của mình ở nơi có nguồn sáng mạnh thì lớp kính màn hình mới từ phòng thí nghiệm MIT sẽ giúp giải quyết vấn đề này. Lớp kính "đa chức năng" của MIT có khả năng chống nước, tự làm sạch và chống phản chiếu nhờ vào bề mặt có các hoa văn ở kích thước nano. MIT hi vọng lớp kính này có thể được chế tạo trên một quy trình giá rẻ để có thể tích hợp vào smartphone, TV, thiết bị quang học, tấm pin mặt trời và thậm chí là cả cửa sổ.
Bề mặt của kính là một mảng các hình nón ở kích thước nano được làm tạo nên bằng kĩ thuật tráng và khắc trong ngành công nghiệp bán dẫn. Trước hết, nhiều lớp tráng mỏng được phủ lên bề mặt kính, trong đó có một lớp cản quang. Kế đó, một hoa văn dạng lưới được áp lên các lớp mỏng này để khắc. Kết quả của quá trình khắc đó là các hình nón có chiều rộng khoảng 200 nm. Chính các hình nón này đã chống sự phản xạ ánh sáng và chống thấm nước cho bề mặt. Theo MIT, lớp kính thông thường có thể phản xạ hơn 50% lượng ánh sáng vào lúc sáng sớm hoặc chiều muộn, trong khi nghiên cứu của họ sẽ giảm thiểu tỉ lệ phản xạ đến mức gần như không thấy được.
Nói về khả năng tự làm sạch, MIT cho biết thật ra chúng ta cần một vài giọt nước. Những giọt nước này khi rơi xuống bề mặt kính sẽ không loan ra mà tụ thành một hình cầu. Lúc giọt nước này di chuyển thì nó cuốn theo các hạt bụi bẩn trên bề mặt và mang chúng ra khỏi lớp kính.