Được sản xuất năm 1981, mục tiêu ban đầu của HMMWV là vận tải hạng nhẹ và cứu thương. Sau này do nhu cầu, HMMWV được nâng cấp bởi AM General, mẫu M114 được bọc thép để chịu được đạn súng trường, mẫu M998 có thêm điều hòa, kính và cửa xe chống đạn. Tại chiến trường Irag, HMMWV còn phải mang trên mình bộ giáp gia cố đến 1 tấn để chống mìn tự chế. Do sự đa năng của mình, HMMWV được trang bị khí tài hết sức đa dạng:Tên lửa chống tăng BGM-71 TOW Tên lửa phòng không M1097 AvengerSúng máy M2 BrowningHMMWV là một xe cơ giới quân sự nổi tiếng, hiện nay Hoa Kỳ vẫn chưa tìm ra một ứng cử viên phù hợp để thay thế nó, vậy nên HMMWV sẽ còn phục vụ trong một thời gian dài nữa.