Nhân sự kiện MWC 2011, nhà mạng Nhật Bản NTT DoCoMo mới đây đã giới thiệu chiếc màn hình độc đáo Touchable 3D Display, tạm dịch là màn hình 3D có thể chạm. Mục tiêu của công nghệ là nhằm mang lại cho người dùng một cảm giác giống như họ đang chạm vào một vật thể 3 chiều ngay trước mắt. Màn hình sử dụng công nghệ glasses-free và từ trường để tạo lực phản hồi lên một chiếc bút đặc biệt. Khi người dùng dùng chiếc bút này để chạm, họ sẽ có cảm giác như đang chạm vào vật thể thật. Chiếc bút được giám sát bởi 2 camera để đo đạt vị trí 3 chiều so với màn hình. Dựa trên vị trí của bút, một tín hiệu điện sẽ được truyền đến cuộn nam châm đặt phía sau màn hình. Nó xung phát một lực từ hóa tác động đến một cục nam châm đính trên đầu bút và gây nên cảm giác "thật" cho người dùng. Tại MWC, màn hình Touchable 3D Display của NTT DoCoMo hiển thị một chú tắc kè hoa đang cố gắng bắt lấy cây bút bằng lưỡi. Nếu nó "bắt" được cây bút, cây bút sẽ rung và nếu không giữ chặt bút trên tay, bạn sẽ bị con tắc kè "giật mất" cây bút hay trên thực tế, cây bút sẽ rơi khỏi tay bạn. DoCoMo vẫn chưa công bố chi tiết về kế hoạch dành cho công nghệ độc đáo này. Theo: Electronista
Hay vậy trời...... Nể thiệt...... Công nghệ phát triển như vũ bảo, chả mấy chốc túi thần kì của đô rê mon ko còn là tưởng tượng nữa....
người nhật ích kỷ lắm bạn ah, họ chỉ lưu hành nội bộ thôi, người nhật ra nước ngoài cũng sử dụng hàng của nước nó, vào siêu thị mua kem đánh răng cũng phải của nhật chẳng bì với người việt ta................................
Cách làm khá đơn giản mà trước giờ không ai nghĩ ra nhỉ Dùng nam châm điện ở cả 2 phía phát và nhận, thay đổi chiều và cường độ dòng điện để tạo lực hút/ đẩy mạnh hay nhẹ. Sau nay thay vì cây bút thì có thể làm cái găng tay dát nam châm, cảm giác sờ mó hơi bị sướng hehe...
bạn nói người Nhật ích kỷ ah........ sau khi Nhật bị ném 2 quả bom, khi đó kinh tế Nhật đã sụp đổ, chính phủ Nhật khi ấy kêu gọi nhân dân chung tay xây dựng lại nên kinh tế, khuyến khích "Người Nhật dùng hàng Nhật", cùng đó cũng khuyến khích các cty của Nhật sx hàng thật tốt cho người dân Nhật sài... từ từ thành thói quen, người Nhật chỉ sài hàng Nhật.... 1 điều đặc biệt là hàng Nhật nội địa (menu tiếng Nhật) thì chất lượng đat 100% khi xuất xưởng, sài rất bền, còn hàng Nhật xuất đi nước ngoài (menu Anh/Nhật) thì chất lượng chỉ đạt khoảng 80%... so với hàng nội địa bởi vậy người Nhật thích sài hàng Nhật là vậy đó, ko biết khi nào VN mình mới được như vậy
Mặc dù công nghệ nhật bản luôn ưu tiên cho hàng nội địa nhưng phải nói là chất lượng đồ nhật bản nội địa quá tốt luôn . Thời trước nhà ai mua mấy đồ cũ của nhật dùng thêm cả chục năm cũng chả thấy hư hỏng mấy , còn về mặt công nghệ thì họ luôn đi trước thế giới 1 bước . Tuy nhiên khi mang ra ngoài lãnh thổ nhật thì khó sd hết được mọi chức năng của máy