màn hình như thế thì không có gì đặc sác nếu đem lên đồng hồ. thấy nó chỉ khả dụng nếu làm máy đọc sách hoặc làm màn hình phụ cho các thiết bị khác thôi
150 USD cũng chả có gì gọi là rẻ so với Android bây giờ, chỉ nghe gọi đọc sách, và chắc là ai muốn chơi game hay 1 số app sẽ k tương thích,hoặc có thể tương thích nhưng k đã😃
Mình từng nghĩ đến chuyện tại sao đt, đồg hồ k có màn hình e-ink... giờ thì có rồi. Giá còn quá max.... nếu họ tối ưu dc hệ thống hy vọng sẽ có những chiếc đt pin xài bình thường dc 30 ngày. Nói chung thì cũng chẳng cần dùng Android hay CPU mạnh làm gì... chỉ làm tốt việc đọc sách, pin lâu, nghe nhạc, giải trí cơ bản là quá tốt.
Trc cái thời 6310i muh cố có đc e Siemens S10 với màn hình 4 mầu cơ bản đã là oách lắm rồi,h thời đại di động toàn công nghệ Amoled or Retina thì khối người lại thích quay lại cái thời nguyên thuỷ.....😁