Oxy là loại dưỡng khí dồi dào trên Trái Đất có vai trò hết sức quan trọng để duy trì sự sống của con người. Đây còn là mối quan tâm hàng đầu của các nhà khoa học vũ trụ nhằm hỗ trợ việc thực hiện các sứ mạng ngoài không gian. Và mới đây, NASA đã hợp tác Viện công nghệ Massachusette (MIT) nhằm phát triển thiết bị mang tên MOXIE với khả năng tạo ra oxy cho bầu khí quyển trên Sao Hỏa. MOXIE là một trong 7 loại thiết bị lắp đặt trên tàu tự hành Mars 2020 dự kiến sẽ được NASA phóng lên bề mặt Sao Hỏa vào tháng 7 năm 2020.
Sứ mạng đưa con người lên Sao Hỏa không chỉ đòi hỏi kỹ thuật đột phá trong việc chế tạo phi thuyền không gian ,à còn phải đối mặt với muôn vàng các khó khăn cần phải khắc phục. Các nhà nghiên cứu ví đây là một cuộc chiến lâu dài khi phải đảm bảo an toàn của con người trong cuộc hành trình mà khi đặt chân đến nơi, mọi điều kiện sống cần thiết cũng cần phải được đảm bảo để các phi hành gia có thể sinh sống, nghiên cứu tại đây.
Michael Hecht, người dẫn đầu nhóm nghiên cứu phát triển thiết bị MOXIE tại MIT
Nhưng đối với sứ mạng Sao Hỏa thì vấn đề lại hoàn toàn khác. Việc đưa hàng tấn thiết bị và sản phẩm lên Sao Hỏa đòi hỏi phải có những chiếc tàu vũ trụ chuyên chở với kích thước lớn và tiêu tốn lượng nhiên liệu khổng lồ. Đây thật sự là một nhiệm vụ bất khả thi. Thay vào đó, các nhà khoa học và kỹ sư đã khám phá một cách khác nhằm thực hiện các sứ mệnh sao Hỏa trong tương lai: Tạo ra oxy ngay trong khí quyển của Sao Hỏa.
Một kỹ sư tại MIT, Michael Hecht cho biết: "Khi gởi con người đến Sao Hỏa, chúng ta luôn muốn họ được an toàn trở về. Do đó, chúng ta phải cần có nguồn oxy để các tên lửa đẩy có thể khởi động và trở về Trái Đất. Đây là một trong những thách thức lớn nhất cần được khắc phục trước khi con người đặt chân lên Sao Hỏa. Nếu chúng ra có thể sản xuất được oxy trên Sao Hỏa, vấn đề sẽ được giải quyết."Và giải pháp của các nhà nghiên cứu tại MIT đề xuất là chế tạo cỗ máy mang tên MOXIE với khả năng sản xuất ra oxy trên Sao Hỏa. Được đồng chế tạo bởi MIT và phòng thí nghiệm tên lửa đẩy của NASA, MOXIE có thể tạo ra oxy từ lượng khí CO2 chiếm tới 96% khí quyển Sao Hỏa. Điều này đồng nghĩa với việc một lượng rất lớn khí Oxy có thể được dễ dàng tạo ra từ nguồn CO2 đồi dào nơi đây.
Về cơ bản, MOXIE là một tế bào năng lượng có hoạt động đảo ngược. Theo đó, thay vì sử dụng oxy để đốt cháy năng lượng nhằm tạo ra dòng điện, MOXIE lại sử dụng dụng chu trình mang tên điện phân oxit thể rắn, dùng dòng điện để "cắt" phân tử CO2 ra thành khí O2 và CO. Lượng khí CO2 trong khí quyển Sao Hỏa sẽ được hút vào sau khi qua các bộ lọc bụi và ổn định áp suất trước khi chuyển tới tế bào nhiên liệu.
Tại nhiệt độ cao, một số oxit ceramic sẽ biến thành môi trường truyền dẫn các ion oxy (O2-). Lợi dụng điều này, bên trong tế bào nhiên liệu được trang bị một dĩa ceramic mỏng có nhiệm vụ ngăn cách 2 điện cực cathode và anode. Các phân tử CO2 sẽ đi vào cathode và khi tiếp xúc với dĩa ceramic, sự tương tác điện giữa dòng điện và ceramic sẽ tách CO2 ra thành O2 và CO. Sau đó, 2 chất khí này sẽ được tách ra và lưu trữ riêng biệt.Theo thông tin từ NASA, MOXIE là 1 trong số chuỗi thử nghiệm trị giá 1,9 tỷ đô la nhằm tạo ra 7 loại thiết bị sẽ được trang bị cho tàu tự hành Mars 2020 dự kiến sẽ chính thức lên đường lên Sao Hỏa vào tháng 7 năm 2020. Dựa trên thiết kế từ tàu tự hành Curiosity đang hoạt động trên Sao Hỏa, Mars 2020 cũng sẽ vận hành bằng nguồn năng lượng nguyên tử. Theo giới nghiên cứu, trong số 7 thiết bị trên Mars 2020 thì MOXIE là thiết bị có tính thực tiễn cao nhất.
Hình ảnh phác thảo của tàu tự hành Mars 2020
Nhà nghiên cứu Hecht cho biết: "Nếu bạn là 1 trong số các phi hành gia, MOXIE sẽ là cung cấp cho bạn nguồn dưỡng khí đủ để có thể công tác và trở về Trái Đất. Dĩ nhiên, chúng tôi muốn thử nghiệm nó trước khi con người thật sự đặt chân đến đó. MOXIE cần phải được đầu tư nghiên cứu để tin chắc nó có thể hoạt động như ý muốn."
Quảng cáo
Thời gian tới, nhóm nghiên cứu sẽ thử nghiệm nguyên mẫu ban đầu của MOXIE trong phòng thí nghiệm mô phỏng môi trường trên Sao Hỏa. Theo MIT, nếu thành công thì nhóm sẽ bắt tay vào chế tạo MOXIE với kích thước thật nhằm cung cấp oxy cho việc hô hấp và đốt cháy nhiên liệu trên Sao Hỏa. Xa hơn nữa, các nhà nghiên cứu hy vọng rằng MOXIE còn có thể dần tạo thành một khí quyền chứa oxy trên Sao Hỏa trước khi con người đặt chân lên nơi đây.