Netflix và YouTube hợp tác phát triển DIAL, giao thức kết nối ứng dụng trên di động với TV

Duy Luân
23/1/2013 14:5Phản hồi: 25
Netflix và YouTube hợp tác phát triển DIAL, giao thức kết nối ứng dụng trên di động với TV
H+ living room screenshot.png

NetflixYouTube mới đây đã cùng hợp tác để phát triển một phương pháp truyền nội dung không dây mang tên DIAL (Discovery And Launch). Trên thiết bị di động của người dùng, ứng dụng tương thích với DIAL sẽ tìm kiếm những máy móc khác trong mạng cũng hỗ trợ DIAL, chủ yếu là Smart TV hay set-top box. Sau đó đó, một ứng dụng tương ứng trên TV sẽ được khởi chạy và hiển thị nội dung cho người dùng xem. Ví dụ đơn giản như sau: khi bạn dùng điện thoại để chơi một đoạn video YouTube nào đó, bạn có thể nhấn một nút để chiếc Smart TV hiểu rằng bạn muốn phát phim này trên màn hình lớn. Với sự trợ giúp của DIAL, Smart TV sẽ tự chạy app YouTube của mình và trình chiếu đúng đoạn video bạn muốn xem. Hiện tại app YouTube cho Android đã có thể làm được thao tác như trên khi dùng với các Google TV.

So với AirPlay của Apple hay Miracast của liên minh Wi-Fi, DIAL không thể sao chép những gì đang có trên màn hình của thiết bị di động lên TV, thay vào đó nó chỉ gửi thông tin về nội dung cần trình chiếu đến app trên TV mà thôi. Nếu ứng dụng không có sẵn, DIAL sẽ tự mở kho ứng dụng để yêu cầu người dùng cài hoặc chạy app nền web nếu nền tảng TV/set-top box có hỗ trợ. Khả năng tìm kiếm thiết bị nhanh và tự động như AirPlay cũng là một trong những điểm mà DIAL muốn đạt được. Nói về việc không cho phép sao chép nội dung trên màn hình, giám đốc sản phẩm Scott Mirer của Netflix giải thích là DIAL sẽ kết nối app trên smartphone/tablet với app trên TV của cùng một hãng, do đó từng trường hợp sử dụng sẽ khác nhau. Thay vì cố gắng đạt được sự đồng thuận chung cho mọi trường hợp, Netflix và YouTube "sẽ chừa chỗ cho sự sáng tạo".

Netflix cho biết họ bắt tay với YouTube bởi vì "có hai dịch vụ video lớn định nghĩa và quảng bá DIAL sẽ giúp nó được sử dụng nhiều hơn như là một giải pháp thông thường để giải quyết các vấn đề thông thường". Hai công ty cũng đang làm việc với nhiều đối tác khác như Samsung, Sony, Hulu, BBC. Hiện tại, DIAL đã được hỗ trợ bởi nền tảng Google TV và theo trang tin GigaOM, một số Smart TV của Samsung, LG trong năm 2012 cũng đã tương thích phần nào với giao thức này. Netflix nói trong nhiều tháng tới, chúng ta sẽ được thấy nhiều thiết bị và ứng dụng tích hợp DIAL xuất hiện Ngoài ra, các hãng cũng sẽ có bản cập nhật phần mềm để giúp những máy móc hiện tại tương thích với DIAL.

25 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Có khi sau Này tv sẽ thay thế PC mất
@Ljm djm Nói gì vậy bạn 😁 2 cái khác nhau mà. ko bao giờ Tv và laptop hay tablet có thể thay dc PC. đôi với mình PC là 1 mặc dù mình có tất cả/ Vì tác vụ nặng và game thì mình toàn chiến PC oặc PS3 là chính. Chứ nói thật game trên tablet mình chả thèm đụng đến
vẫn còn mới mẻ....thêm 1 công nghệ mới đay chờ xem thế nào 😁
nam.phan
ĐẠI BÀNG
11 năm
Cái TV LCD cùi ở nhà vẫn chưa có tiền thay TV LED, làm sao mà với tới những công nghệ mới này.
zickone
ĐẠI BÀNG
11 năm
khá hay day. Nhung con phai cho xem da. O VN co le phai vai nam nua.
zovemoon
TÍCH CỰC
11 năm
Xu thế truyền tải hình ảnh không dây sẽ phát triển,

Sent from my IM-A850L using Tinhte.vn
tuanchuoi
TÍCH CỰC
11 năm
Cái này cũng cũ rồi. Mình đang dùng chức năng "Pair" trên set top box cũng tương tự như vậy. Khi mình play you tube trên dt, thì ngay tức khắc TV sẽ chạy như vậy. Điều kiện 2 thiết bị cùng đăng nhập 1 acc.
Mình dùng Ps3 vào youtube rồi dùng Ipad hoặc iphone điều khiển nội dung rồi phát trên ps3 qua TV. cũng ngon lắm
tuanchuoi
TÍCH CỰC
11 năm
@le hoang tuan Chắc dùng Dlna
@tuanchuoi Ko phải Dlna bác ah. tv nào cũng dc vì ipad nó pair với ps3 và phát nộ dung lên tv mà . Dựa vào Wifi để phát😃
Nói chung là càng ngày càng phát triển 😁
cái này khiến xuất ra tivi không có độ trễ nhưng nó chỉ giúp xem phim thôi =)) =="
không thích air play bây giờ vẫn là nhất
Xu hướng chia sẻ thông tin giữa các kho dữ liệu thông qua các thiết bị phần cứng hiện đang lên ngôi 😁...nhiều phương thức chia sẻ mới đã và đang xuất hiện gần đây đều đang hướng tới tiêu này
Ko wan tâm mấy vì con Plasma Panasonic 50" nhà mình dùng DLNA thấy ổn rồi ;)
huutho2004
ĐẠI BÀNG
11 năm
nó có khác gì so với DLNA không nhỉ?
ngon
DIAL có thêm tính năng khác thì quan tâm, chứ như bác Duy Luân mô tả ở trên thì DIAL không có gì hấp dẫn. Hiện tại tất androi va ios đang làm tốt các tính năng này rồi. Không chỉ phát clip Youtube từ điện thoại lên TV mà ngay cả phát film Full HD từ điện thoại lên TV cũng rất mượt mà. Thậm chí film Full HD lưu trên ổ cứng gắng ngoài để ở đâu đó trong nhà thì điện thoại / ipad vẫn có thể xem được và nếu muốn thì phát lên smart TV ngon lành cần gì đến DIAL
@Phan Hoang Dung Phát phim full HD từ iphone lên tv Sony bằng cách nào vậy bạn ơi. Qua wifi và ko dùng apple tv có app nào làm dc ko bạn?
kiaminh
ĐẠI BÀNG
11 năm
Smart TV thì xem trưc tiếp luôn cho lành, tội gì phải lằng nhằng.
rất hay
hay quá bay

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019