Nghiên cứu mới xác nhận ảnh hưởng của thuốc trừ sâu đến nguy cơ mắc chứng tự kỷ trên thai nhi

ND Minh Đức
23/6/2014 5:54Phản hồi: 13
Nghiên cứu mới xác nhận ảnh hưởng của thuốc trừ sâu đến nguy cơ mắc chứng tự kỷ trên thai nhi
may_nong_nghiep.jpg

Mới đây, một nghiên cứu mới do các nhà khoa học tại Đại học California thực hiện đã chỉ ra thuốc trừ sâu chính là một trong những nguyên nhân trực tiếp dẫn đến hội chứng tự kỷ. Bằng cách khảo sát những thai phụ sống trong phạm vi 1,6 km xung quanh các trang trại trồng trọt có sử dụng thuốc trừ sâu, các nhà khoa học đã nhận thấy rằng những đứa trẻ sinh ra tại đây có tỷ lệ mắc bệnh tự kỷ nhiều hơn 60% và nguy cơ có thể tăng gấp đôi nếu người mẹ tiếp xúc với thuốc trừ sâu trong ba tháng đầu của thai kỳ.

Các biến chứng trong gian đoạn mang thai, nhiễm virus hoặc rối loạn di truyền đều là nguyên nhân dẫn đến hội chứng tự kỷ. Tuy nhiên sau nhiều nghiên cứu được thực hiện trong những năm gần đây, các nhà khoa học đã phát hiện thêm một nhân tố khác cũng có nguy cơ gây ra bệnh tự kỷ chính là các chất gây ô nhiễm môi trường. Một cách cụ thể, những độc tố thần kinh như thuốc trừ sâu, thủy ngân, nhiên liệu diesel,... đều gây ảnh hưởng xấu đến quá trình phát triển não bộ của thai nhi.

Theo Dan Rossignol, chuyên gia nghiên cứu hội chứng tự kỷ tại Trung tâm nghiên cứu phát triển nguồn nhân lực trẻ em quốc tế Jeff Bradstreet: "Thuốc trừ sâu chính là một trong những độc tố thần kinh có ảnh hưởng mạnh nhất đến khả năng mắc chứng tự kỷ. Các nghiên cứu mới nhất được thực hiện những năm gần đây là minh chứng rõ ràng nhất trong kết luận này."

Trong nghiên cứu, các nhà khoa học kết hợp dữ liệu từ Sở kiểm soát việc sử dụng thuốc trừ sâu California với nơi ở của 970 đứa trẻ tham gia trong chương trình nghiên cứu nguy cơ mắc tự kỷ bẩm sinh do yếu tố di truyền và môi trường. Qua đó, các nhà khoa học có thể xác định được các loại hóa chất mà thai phụ đã tiếp xúc trực tiếp trong môi trường và đã gián tiếp ảnh hưởng đến sự phát triển của thai nhi. Đồng thời, các nhà nghiên cứu cũng khảo sát chế độ dinh dưỡng của thai phụ, các rối loạn chuyển hóa và cả ảnh hưởng của tình hình kinh tế xã hội đối với tâm lý thai phụ trong suốt thai kỳ.

Janie Shelton, chuyên gia dịch tể học tại Đại học California, một thành viên trong nhóm nghiên cứu cho biết: "Những phụ nữ sống trong phạm vi khoảng 1,6 km xung quanh các trang trại có sử dụng thuốc trừ sâu chứa organophosphate (hợp chất hữu cơ của photpho) hay Pyrethroid đều sinh ra những đứa bé có nguy cơ mắc chứng tự kỷ cao hơn rất nhiều so với những người khác. Hiện nay tại Mỹ, cứ 68 đứa trẻ thì có 1 trường hợp mắc phải một số dạng của hội chứng rối loạn tâm thần tự kỷ. Tuy nhiên nguy cơ sẽ lên gấp 3 lần nếu người mẹ tiếp xúc với organophosphates trong giai đoạn mang thai. Điều này có nghĩa là các nhà khoa học cần phải nghiên cứu thêm trong tương lai nhằm tìm các biện pháp ngăn ngừa các tác nhân gây hại này thậm chí là trước khi thụ thai."

Dù vậy, theo chuyên gia nghiên cứu chứng tự kỷ Rossignol thì: "Mô hình nghiên cứu trên vẫn chưa đạt được sự phổ quát do không thể xác định ảnh hưởng của nhân tố thuốc trừ sâu diễn ra vào thời điểm nào trong thai kỳ. Cần phải thực hiện nghiên cứu thời điểm bắt đầu thụ thai, trong và sau khi mang thai nhằm xác định thời điểm chính xác thuốc trừ sâu tác động lên đứa bé. Từ đó mới có biện pháp giúp thai phụ tránh được những nhân tố trên ở thời điểm thích hợp." Dù vậy, Rossignol vẫn hết sức đánh giá cao kết luận của nghiên cứu trên.

Trong tương lai, Shelton và nhóm nghiên cứu tại Đại học California cho biết vẫn tiếp tục thực hiện nghiên cứu trên phạm vi rộng hơn nếu nhận được nguồn tài trợ. Một trong những mục tiêu mà nhóm tiếp tục đề ra là xác định được thời điểm ảnh hưởng chính xác của thuốc trừ sâu nhằm có biện pháp tham vấn hợp lý cho thai phụ. Tuy nhiên, bất kể kết quả trong tương lai sẽ ra sao thì Shelton khuyên các bà mẹ tốt nhất nên tránh tiếp xúc với thuốc trừ sâu.

Theo Richard Frye, một nhà nghiên cứu chứng tự kỷ đến từ Đại học Arkansas: "Tính độc hại thần kinh của nhiều sản phẩm bảo vệ thực vật đã được dự báo từ nhiều nghiên cứu trên cả động vật lẫn con người. Vấn đề này cần được tiếp tục nghiên cứu một cách nghiêm túc không chỉ nhằm bảo vệ bà mẹ và thai nhi mà còn giúp tham vấn cho họ khi có ý định mang thai.."

Rõ ràng, việc ngăn chặn nguy cơ gây ra tính tự kỷ vẫn tốt hơn nhiều so với việc điều trị khi đã mắc phải. Do đó, ngoài việc chú trọng chế độ dinh dưỡng, các thai phụ nên tránh xa các tác nhân gây hại nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho sự phát triển và ra đời của trẻ sơ sinh.

Theo Theverge, EHP, CDPR
13 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

hthmobile
TÍCH CỰC
10 năm
Ung thư luôn chứ tự kỷ gì nữa.
KangTaJun
ĐẠI BÀNG
10 năm
... Vợ em đang mang bầu... hic hic !
niuton92
ĐẠI BÀNG
10 năm
Thuốc trừ sâu Hiệu quả tức thì - tác động nhanh - nhân lực ít .... hậu quả khôn lường ! 😕
Không liên quan nhưng đi cầu nhiều cũng làm tăng nguy cơ tự kỉ =))
Cái gì đấy? Thuốc sâu á....tự kỉ còn may chán !
Ngoài lề, bức ảnh đẹp quá!
Ngoài lề, bức ảnh đẹp quá!
:eek::eek: thế vụ chôn thuốc trừ sâu vừa rồi ở VN thì sao? Có bị coi là giết người gián tiếp ko? Có bị tử hình vì làm ảnh hưởng cả 1 thế hệ con người và môi trường sống các thế hệ khác ko?

😕 nghĩ đến đã thấy ghê rồi
May mắn là con mình ra đời đến giờ vẫn bình thường. Rau củ quả bây giờ cái gì cũng có thuốc hết, sợ lắm rồi nhưng vẫn phải ăn. Rau sạch cũng chẳng tin được
Khi bữa về quê thấy chị kia mang bầu mà vẫn đi xịt thuốc lúa :3

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019