Nhìn lại lịch sử 20 năm mạng di động kỹ thuật số của Đức (phần 1)

Thảo luận trong 'Khoa học' bắt đầu bởi nova_ck, 10/7/12.

  1. NguyenH78 Thành viên

    bọn nước ngoài tự do dốt nát quá nó thấy người dân mà làm được máy bay thì chính phủ cho người đến hỗ trợ kĩ thuật, thủ tục pháp lý để đăng ký, các công ty đến phối hợp đầu tư để nghiên cứu sản xuất hàng loạt bán ra lấy tiền lời về

    còn Việt Nam mình quá tuyệt vời thấy bác nông dân làm được cái máy bay thì đến tịch thu luôn, cho mày khỏi nghịch nha em, xí xọn ah. ôi VN!
    ptp49 thích nội dung này.
  2. jackdiep Thành viên

    Milliarden = tỷ là đúng òi mà. Triệu = Millionen.
  3. Namue Thành viên

    cái máy bay là vd dễ nhớ nhất thui vn mình đã thảo luận đề tài hàng không nào đâu chứ đừng nói đến việc sản xuất . các bố sửa chữa mòn cờ lê rồi mà sao ko tự làm lấy 1 cái . nhiều tư nhân doanh nghiệp muốn làm thì bị chèn ép này nọ thuế má điều khoản bôi trơn đủ kiểu hành lá các loại. nếu không bỏ tư duy độc quyền độc trị cổ hủ thì sớm muộn vn tụt hâu ngay sơ với nước bạn Laos. nếu Laos mà có vị trí địa lý thuận lợi như vn thì chả có nhẽ...
  4. lochuynh2307 Thành viên

    các hãng điện thoại nào xuất hiện đầu tiên z mọi người :D
  5. anninh1368 Thành viên

    Năm 2000 nhà mạng di động khổng lồ của Anh Vodafone chính thức mua Mannesmann Mobilfunk (D2) với giá 190 tỷ Euro
    Vậy Vodafone là công ty giầu hơn cả Ap bây giờ.
  6. j_cage Thành viên

    [IMG]

    Cuối cùng đt vẫn chỉ để nghe gọi nhắn tin là chính, vọc ứng dụng gần bét bảng!
  7. vnstockguru Thành viên

    [IMG]
    (Siemens S3, nặng 260g)


    Đây là chiếc đầu tiên em dùng năm 2000. Sau đó dùng mấy cái Siemens khác.
  8. vitxiem02 Thành viên

    cầm con iphone 2G về hồi đó là họ té ngữa hết
  9. Minh G1 Thành viên

    2/3 số người đọc bài này chỉ chú ý vào 190 tỷ, hehe
  10. Các máy đời cổ nhìn vẫn đẹp,Nokia những năm đó thật là oai hùng
    walkmanutd thích nội dung này.
  11. itieuyeu05 Thành viên

    sao bạn biết mức lương trung bình của Đức là như vậy, xem kĩ lại đi
  12. vnstockguru Thành viên

    Phải giải quyết được lợi ích nhóm trước đã. Còn không, khó khó thay.
  13. cuonglb Thành viên

    Mình vẫn còn giữ 1 em Phonelink (thời còn dùng mạng nhắn tin Callink) đây heh, chắc cổ hơn mấy em này ;)
  14. nova_ck Think different

    Millionen mới là triệu chứ bạn .
    190 tỷ Euro là tổng chi phí cho toàn bộ quá trình mua lại tập đoàn Mannesmann AG .
    Tập đoàn Mannesmann AG thời đó không chỉ kinh doanh về mảng di động ( một trong 2 mạng di động lớn nhất nước Đức ) mà còn cả điện thoại cố định , sắt thép và chế tạo máy nữa .
    Trong bài viết mình ghi chưa rõ ràng , sẽ sửa lại .

    Đây là mức lương trung bình ( chưa tính thuế ) của Đức bạn ạ .
  15. The_Dark_Knight_Rises Thành viên

    blob của bác ấy là gì cho e xem với.
  16. ubeo Thành viên

    Vãi chưởng... 190 tỷ á. ặc ặc ...
    Kinh hồn.
  17. Tu_NguyenproTNT Thành viên

    Theo như quy luật chung thì cứ khoảng 10 đến 20 năm là thị hiếu lại quay vòng 1 lần, và từ cái điện thoại to đùng ngày xưa người ta thiết kế ra nhưng chiếc điện thoại siêu mỏng và siêu nhỏ, rồi thì bây giờ xu hướng lại quay lại nhưng chiếc điện thoại to đùng với màn hình > 4" thậm chí là 7" :)
  18. namkr207 Thành viên

    nokia thời xưa bá đạo nhỉ?
  19. dung.dn Thành viên

    "Ban đầu với những chiếc di động hồi đó người ta chỉ có thể nhận SMS chứ không thể soạn thảo và gửi SMS được" e chưa hiểu đoạn này lắm ! nếu không soạn thảo và gửi SMS đc thì nhận SMS từ đâu???? chả nhẽ lại dùng Siri ra lệnh để gửi SMS
    ptp49 thích nội dung này.
  20. nova_ck Think different

    Theo mình biết thì hồi đầu người ta chỉ có thể nhận SMS từ nhà mạng thôi ,kiểu như SMS dịch vụ ấy . Sau đó mới có thể gửi SMS từ điện thoại này sang điện thoại khác .
    ptp49 thích nội dung này.

Chia sẻ trang này