Linux, phần mềm mã nguồn mở... khi nào vấn đề bản quyền mà làm nghiêm ngặt, chắc linux sẽ lên ngôi . Cty mình thì cái gì free là ưu tiên hết, đi làm rồi mới thấy vụ bản quyền là ko đùa đc.
Quan trọng là nó miễn phí , rất nhiều máy bộ, xách tay hiện nay cài sẵn linux để giảm tiền cống nộp cho micro, giảm giá thành khi nào về thì mình mua đỉa 10k về cài là ok
Đây là một lý do quan trọng dẫn đến việc Linux giờ vẫn còn kém phổ biến hơn so với Windows ha MAC OS ở mảng thiết bị máy tính cá nhân. Nhưng có lẽ lý do quan trọng nhất đó chính là vấn đề tài chính thôi. Nếu bạn phải bỏ cùng một khoản tiền để trang bị cho mình một thiết bị mà bạn có sự lựa chọn giữa các nền tảng HDH thì bạn sẽ chọn cái nào support cho mình tốt nhất mà dùng. Microsoft và Apple luôn có nhưng bản update cho người dùng,chỉ việc download về là xong. Với nền tảng mã nguồn mở,có lẽ bạn sẽ phải tự mò mẫm nhiều hơn. Điều này sẽ mất nhiều thời gian và công sức của bạn hơn- trong khi đó,cuộc sống hiện đại luôn rất gấp gáp và thời gian là một tài sản quý giá và người ta ngại phải phung phí nó. Đừng so sánh kiểu thời gian bạn có thể bỏ thời gian làm cái xyz sao không thể bỏ tí thời gian để học hỏi/làm cái này? những câu hỏi như thế sẽ chẳng bao giờ có lời giải đáp vì cuộc sống của mỗi người khác nhau,chỉ khi nào quyền lợi của người ta bị ảnh hưởng thì may ra họ mới thay đổi. Nếu giải pháp Linux cho người dùng cá nhân cho thấy rõ sự ưu việt về mặt tài chính thì chắc chắn người dùng cũng hào hứng với nó ngay thôi.
Sai lầm nữa: ai cũng nói Linux ko có virus, nhưng vì ko có cài ct quét virus nên ko biết có hay ko. Thêm cái nữa: Ai cũng cho rằng sài Linux ít tốn kém, nhưng mà một khi tốn thì tốn gấp 10 lần win. Ví dụ như ct diệt virus thì win bán có trên 200K đồng 1 licence cho win. Còn linux thì tính bằng $ và giá cũng ko dưới 1000$
Cái diệt virus đó chắc là cho doanh nghiệp, trên ubuntu mình thấy miễn phí mà. Sent from my LG P350 using Tinhte.vn
Vậy còn tùy phiên bản nào của bản phân phối nào. ví dụ Ubuntu 8 hay 10. là chạy khỏe re. Còn Ubuntu 12. mới nhất thì không dám nói. tham khảo thêm trên trang chủ của các HDH Ubuntu , Fedora ...
Chính xác, cho doanh nghiệp. Giá của các phần mềm thương mại cho linux thường đắt hơn cho win nhiều,và một khi có sự cố thì hơi lâu mới có bản cập nhật. Nếu sài Free phần mềm nào mà có lỗi thì chi phí fix lỗi cũng cao hơn. (thường thì mấy phần mềm free thường lấy tiền support rất là cao)
Thứ nhất: đang nói linux máy cá nhân hay sever vậy? thứ 2: ko ai viết virus cho Linux vì viết virus thường phải có mục đích trộm tiền người sử dụng, nhưng người xài linux trên thế giớ đa phần là ko muốn bỏ tiền mà chỉ muốn free nên đối tượng này ko cần tốn thời gian viết virus cho họ. Thứ 3: phần mềm diệt virus trên 1000$ OMG, cho xin tái tên của nó? Thứ 4: Xài Ubuntu song song Win cho máy laptop từ năm 2007 đến nay ko hề thấy hiện tượng virus. Fedora dùng cho máy sever cũng ko thề thấy cái gì tương tự như virus. Thứ 5: chắc chắn Linux sẽ có virus nếu người ta muốn viết ra nó, tuy nhiên không ai rảnh để làm việc này, người ta thường bỏ sức viết cho WIN nhiều hơn
Xét một cách chính xác. Linux không phải một hệ điều hành. Linux chỉ là kernel phải kết hợp với GNU Land thì mới thành một hệ điều hành được. Và chính xác thì phải gọi là GNU/Linux mới đúng. Và quan trọng nữa, Linux là một kernel độc lập không dựa trên Unix mà chỉ "like UNIX" thôi và ngay cả dự án GNU cũng là viết lại những tool có trên UNIX nhưng với giấy phép GPL. Bạn nào nắm rõ lịch sử của Linux và FOSS sẽ không bị nhầm lẫn việc này. UNIX không phải ông tổ của Linux
rất yêu ubuntu,đã dùng đến 12.04 nhưng đành phải rỡ bỏ ra vì nhiều lý do nhưng vẫn cực kì thích ubuntu.
Linux chỉ xậy dựng dựa trên design hệ thống của Unix, trong code của Linux không có bất cứ cái gì được copy từ Unix qua hết. Minix chỉ là môi trường để code và build những bản kernel linux đầu tiên.(giống kiểu bootstrap khi bạn build LFS vậy á.) Bạn tham khảo thêm vụ Sco kiện Linux dùng code của Unix.
01 - Chuyện Linux ít bị ảnh hưởng với Virus/Malware là chuyện có thật, cho dù là PC hay Server. Android chúng ta không đưa vô đây bàn. 02 - Bạn lập luận có phần hơi *vớ vẩn*. Đáng nhẽ người ta phải viết nhiều hơn mới đúng vì máy chủ mới là nơi có nhiều thứ để chôm chỉa. Thêm vào đó do cơ chế làm việc của linux, cho dù một user có bị nhiễm malware thì cả hệ thống cũng chả sao cả. 03 - Mình chưa biết giá cả ra sao, nhưng những solutions cho chuyện đó cho enterprise chắc chắn sẽ không rẻ. 05 - Mình giải thích ở 02 roài. Cho dù có viết thì mức độ lây lan và tầm ảnh hướng đến hệ thống cũng rất ít.