Nielsen: tại Mỹ, 2/3 người dùng điện thoại sử dụng smartphone, thị phần iOS vẫn sau Android

shinbehv
16/7/2012 4:37Phản hồi: 243
243 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

haizzz...các modd tinhte.vn dạo này cũng hay đăng bài giật tít giật gân để câu view và cmt nữa ah?đã bết bao topic khiến ae iOS vs Android ném gạch đá rồi mà vẫn chơi cái tít 'khủng' thế. ae vào đây nhớ đội mũ bảo hiểm trước nha.
Nhìn đi nhìn lại thì Táo vẫn là số 1. Nhưng mình lại thích Androi.
Ai nói Táo số 1 số 2 gì thì nên nhớ ở đây là con số cho thị trường Mĩ thôi nhé! Người Mĩ còn cổ hủ lắm, nếu không bây giờ táo chỉ được tầm 20% thôi (chắc giờ này sang năm hoặc 2 năm nữa mới như vậy).
aeronautic
ĐẠI BÀNG
12 năm
MÌNH VẪN THÍCH IOS HƠN.....😃
sao mình nghe nói là bên nước ngoài người ta toàn dùng iphone mà sao thị phần android cao thế nhỉ
Minh có suy nghĩ thế này, nếu không đúng xin đừng ném đá. Không có ý gây war gì đâu nha.

Đa số những người dùng dt Android (giá rẻ) vì họ không có khả năng mua iPhone để trải nghiệm iOS. Mình không có ý nói họ nghèo hay là không có tiền gì nha. Do đó thị phần của Android luôn lớn hơn iOS là phần lớn do phân khúc này.

Nếu như chỉ so phân khúc cao cấp với nhau thôi (những điện thoại từ 10 mấy chai trở lên) thì người dùng Android vẫn còn thua iOS xa lắm.
@doinho 😆 với giá 400-500usd thì giá của iPhone ngang ngửa Android ở thị trường Mỹ hay châu Âu rồi bồ tèo ơi, suy nghĩ của bồ thiển cận quá

Sent from my SAMSUNG-SGH-I897 using Tinhte.vn
@GoogleAndroid Người Mỹ cũng như VN thôi, ở đâu cũng có người giàu và người nghèo mà, những người không có 400 500 usd để mua iphone để trải nghiệ iOS thì họ sẽ mua những đt Android giá rẻ, hợp với túi tiền của họ nên thị phần của Android hơn iOS là nhờ phân khúc này nè.

Nếu như chi so thị phần của những phân khúc mắc tiền, 499usd trở lên thì chưa biết cái nào nhiều thị phần hơn đâu. Tôi nghĩ thế
Sauron
TÍCH CỰC
12 năm
@doinho ở nước ngoài đa số mua theo hợp đồng xài mạng nên giá mỗi chiếc điện thoại cao cấp nhất cũng chỉ có $100-$200 là cao. Chỉ mấy thằng fan cuồng của táo ở VN mới tự sướng rằng xài sản phẩm của táo mới là sang, mới là đẳng cấp mà thôi.

Còn chú nào nói ở Mỹ ra ngoài đường toàn thấy người ta xài đồ của Táo thì nên đi nhiều đường hơn. Khắm quá thể
tuy không fai fan apple cũng ko ưa iphone nhưng nói câu công bẳng lấy sản phẩm của 4 hãng cộng lại đấu apple chỉ với iphone thì ai mới là người thắng quá rõ
@hoangvuong Thắng thua gì, IOS nó có cái hay của khép kín và duy nhất chỉ có apple sản xuất iphone cũng có cái lý riêng của nó. Nó tạo ra 1 thương hiệu cho IOS. Nói thật cho IOS nhiều hãng sản xuất như Android thì chưa chắc có được thị phần như hôm nay. Android nhiều hãng SX dẫn tới phân mảnh nhiều nhưng thị phần vẫn cao chót vót.
Apple và google đi 2 con đường hoàn toàn khác nhau đừng bao h đem so là 4 hay 5 hay 10 hãng. Vì ko ai cấm apple cho nhiều hãng sx cả. Nhưng mà nếu làm thế thử hỏi có ai còn mua iphone ko.

Mấy chú fan cuồng thì cái j chả nói được. Lúc nhiều hơn thì la như cháy nhà, lúc bị vượt thị phần thì lại ca cái bài ca cải lương cũ rích nghe nhàm cả tai 😁.
Chẳng hiểu Apple doanh thu cao có chia cho mấy chú miếng nào ko mà nhiệt tình thế. Android thị phần cao thì ảnh hưởng gì tới bát cơm của các chú hay đụng tới sĩ diện hão của các chú nhiều hơn :D
Giá ở bển tốt vậy mà
Hãng tin Reuters vừa tiến hành một cuộc khảo sát đối với các nhà phân tích, từ đó cho thấy vị trí của Samsung đang ngày càng được củng cố hơn, khi họ tiếp tục vượt qua Apple để giữ vững ngôi vị thống trị trên thị trường smartphone thế giới, cũng như bỏ lại Nokia phía sau trên thị trường điện thoại di động nói chung.

Nguồn tin trên nói rằng với việc ra mắt mẫu Galaxy S III trong thời gian vừa qua, Samsung đã có thêm “vũ khí” để duy trì vị thế số một của họ.

Giới chuyên gia tin rằng hãng công nghệ Hàn Quốc đã bán được tới 50 triệu chiếc smartphone trong quý 2 vừa qua, so với thành tích tiêu thụ 30,5 triệu chiếc iPhone của Apple.

Nhà phân tích Francisco Jeronimo của IDC bày tỏ: “Các chuyên gia cho rằng Samsung chính là 'người hùng smartphone' trong quý 2. Chúng tôi đang kỳ vọng xem liệu hãng này có thể lập kỷ lục để trở thành hãng smartphone có lượng xuất xưởng trong một quý nhiều nhất lịch sử hay không, nhờ vào nhu cầu mạnh mẽ đối với dòng sản phẩm Galaxy từ thị trường, đặc biệt là Galaxy S II và S III.”

Ngoài ra, trên thị trường điện thoại di động nói chung, Samsung cũng được cho là đã bán nhiều hơn Nokia tới 15,7 triệu chiếc mobile trong quý 2.

Hồi quý 1 trước đó, lượng tiêu thụ điện thoại di động của Samsung nhiều hơn 3,4 triệu chiếc so với Nokia.

http://www.vietnamplus.vn/Home/Samsung-tiep-tuc-duy-tri-vi-the-so-mot-trong-quy-2/20127/149965.vnplus
mod tinhte gây war cho thành viên giỏi thật đấy ;)
nói như thể bạn hi
ghế quá đi mà công nhận ghê thật mà sao lại có nhiều người lại sắp hàng xin làm việc tại Apple vậy ???? nhiêu đó thôi nhé bạntrả lời đi hay là mấy thằng dứng sắp hàng xin làm việc tại apple nó không biết mấy cái tin này ah ??? nói thất biết nhiều hơn bạn nữa mà.
bài viết mang tính chát " tập hợp báo lá cải "
@x7psdm bác nói chuẩn quá, đọc được khúc thấy dòn "kênh14" là thôi không đọc nữa
apple chỉ bán mỗi iphone 4s, ipad 2 3, ipod touch 4 mà đã bá đạo thế rồi, thằng ss bán nhiều như lợn con hằng trăm model chả thể nhớ nổi tên mà vẫn chỉ gần bằng một nửa apple.
@kool_boyjuly Nhảm vãi, tính trên toàn cầu, Apple bán hơn Samsung từ bao giờ thế ?. Cái này chỉ tính riêng Mỹ, mà dân Mỹ thì nó thích xài hàng Mỹ, cứ thử xem số liệu ở Hàn Quốc thì iPhone thị phần được tới đâu.
Mà có giỏi thì Apple cứ thử bán tràn lan trên nhiều phân khúc rải đều từ 2 triệu - 14 triệu như thế đi, bán hệ điều hành cho tất cả các hãng xem có bằng được Samsung. Samsung bây giờ vấn đang nắm giữ công nghệ phần cứng bậc nhất thế giới, không có samsung thì Apple cũng chẳng bán được vậy đâu, đố thằng nào sản xuất được mấy chục triệu sản phẩm trong thời gian ngắn như Samsung.
anhzaive
ĐẠI BÀNG
12 năm
@kool_boyjuly Ngu mà cũng phán, nó vẫn bán 3GS ip4 nhé, nhưng giá rẻ hơn... bại lão mà thích cmt war. Nói thế thôi, ghét thằng nào gây war ;))
nhoxar
ĐẠI BÀNG
12 năm
@anhzaive Apple hết bán 3GS rồi bồ ah 😁 3GS h chỉ còn mua bán qua tay thôi, bác thử lên Halo hay phongee mấy cái shop bán công nghệ hay Icenter , mấy shop chuyên bán hàng công nghệ nguyên box thì biết
Android vượt lên rùi đâu dễ bị vượt

Anh em sài ios lên chấp nhân đi nó như mac vậy 😁
Lại war à,phát nào có bài so sánh ios với android là các mem chém nhiệt tình 😕
chú klp không cần phải xoắn với bọn fan cuồng android làm gì, nhìn doanh số vài model (iphone 4s, ipad 2 3, ipod touch 4) mà đến thằng thị phần cao nhất android là samsung hàng nghìn model chỉ gần bằng một nửa thì hiểu rồi.

Nói tóm lại đánh lẻ từng nhà sản xuất smartphone ra, thì apple bá đạo tại mĩ. Và số lượng iphone ipad ipod cũng nhiều hơn gấp nhiều lần so với bất cứ chiếc điện thoại android nào khác. Ví dụ 4s doanh số >>>>> s3.
@kool_boyjuly Bạn hoang cmn tưởng rồi, 4s ngày đầu lên kệ đc 3m máy, s3 vừa giới thiệu đc 9m đơn đặt hàng. Samsung bán đc 50m smartphone trong khi Apple mới bán đc 30m iPhone 😆

Sent from my SAMSUNG-SGH-I897 using Tinhte.vn
java
TÍCH CỰC
12 năm
ánh sáng le lói cho RIM
hhhh1111
TÍCH CỰC
12 năm
5 thằng bạn mình dùng smartphone thì adroid cả 😃 đừng lấy tỉ lệ bạn nhìn thấy chứng minh tỉ lệ thực tế chứ ;) mà thanh niên ko mũ bh, đi xe máy cầm đt mình thâý toàn iphone thật ;) mình thấy thôi nhé
Em xem comment của mấy bác fan cuồng của android mà buồn cười quá!😁. Thỉnh thoảng stress mà đọc mấy ý kiến của các bác thì cũng cười được 1 trận sảng khoái...:D

Tinh tế như iOS
Thoải mái như Android
Em dùng cả 2 thằng này. Mỗi thằng có một điểm mạnh riêng các bác nhỉ.
zeke
TÍCH CỰC
12 năm
xình xịch xình xịch =]]
Ôi mới vô ngay trang đầu đã gặp phải bác tuanelectronic anti cuồng loạn kinh khủng,còn kéo theo 3 like anti chẳng kém. Đọc qua cm của bác ấy em có ý kiến cá nhân sau: 99% bác không phải là người yêu công nghệ,90% là tên sống kí sinh của các công ti đấu đầu với apple như samsung,htc,....,95% là người chưa từng được lãnh đạo ai, 98% đang là người làm thuê ghen tức vì không được lĩnh lương như nhân viên apple dù bị bóc lột không kém như cm của bác đó về nhân viên apple =>chỉ là loại người ghen ăn tức ở

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019