Nông dân Trung Quốc chế tạo tàu ngầm với 4,385usd

vuhai6
6/9/2009 18:48Phản hồi: 95
95 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

không ngoại trừ khả năng cái nắp đó mới là hàng "tàu khựa chính hãng" =))
Thật đáng khâm phục........Khâm phục cả trí sáng taọ,lòng quyết tâm,sự đam mê.............
Có lẽ chiếc tàu ngầm này sẽ được phát triển thêm,rộng tjheem tí nữa làm nơi ăn ngủ khám phá đại dương được quá.
Thực sự là em không tin cái "tàu ngầm" này giá 4385USD đâu, thực sự là quá đắt so với cái mà em nhìn thấy trong ảnh......Mà cái này cũng không xứng đáng gọi là "tàu ngầm",không biết có phải dùng để vớt rác ở hồ không? Ra biển chắc cũng chìm sớm 😁
tiny1990
TÍCH CỰC
15 năm
cái ông mà chế tạo máy bay ở việt nam thì gần ở nhà mình. ai muốn thăm viến chiếc máy bay thì pm cho mình (ở điểm 6 xã tân thành huyện tân uyen tỉnh bình dương). ông mà chế tạo máy bay là ông sáu Đẩu
Tàu này mà xảy ra chiến tranh đi móc lốp cũng hay đấy nhẩy. MÀ em thấy tàu này cực kỳ cơ động nhé. Có gì biến cố xảy ra muốn thoát khỏi tài có khi đạp phát là vỡ luôn cái khoang tàu, có thể bơi chốn khẩn cấp được. CHứ tàu cảu Nga Với Mỹ có mà đạp bằng mắt. Hoan hô CHiNA anh hùng. HCD vạn tuế vạn tuế...uế uế uế uế.......
cuongnm11
TÍCH CỰC
15 năm
😁 con này mà chìm thì ... cụ đi
TQ thật là vãi chưởng nhưng con này chắc cũng ko đủ tiêu chuẩn để bơi đâu ! 😁
HaHaHa con này mà bán cho bọn buôn ma túy ở Mỹ la tinh được khối tiền đấy! dùng để vận chuyển ma túy qua biên giới ngon lành càng đào hahahaha
minhquoc85
ĐẠI BÀNG
15 năm
Công nhận là phục sát đất, thiếu mỗi tàu vũ trụ chờ các bác í tự làm nữa thôi 😆
Tôi cũng thấy 1 vài cmt hơi lạc chủ đề, một số người cứ chửi cho sướng mồm sao ko tự xem lại mình đã làm được j cho cộng đồng
Không phải chửi bác ơi, lấy tiền của NN thì phải làm sao cho được
Vì đất nước bạn biển rộng lớn và ngày càng phình ra nên họ nghĩ ra những trò chơi như thế còn vn biển nhỏ và ngày càng teo lại thì chỗ đâu mà chơi nên không ai nghĩ chuyện đó làm gì.
Và vì những chiếc trực thăng (săn tàu ngầm :eek:) của nông dân VN khôg đựoc phép cất cánh nên những chiếc tàu ngầm nông dân china kia mới làm phình biển của nó ra được được:mad:
mucelago
ĐẠI BÀNG
15 năm
Thắc mắc 1 cái là, nó lặn rồi nó có trồi lên đuược không hay lặn xong nhảy dù ra ( à không, phải nói là mở nắp bơi ra ) 😁
ola
ĐẠI BÀNG
15 năm
Cỗ vũ ở đây chính là tinh thần ham hiểu biết ham học hỏi và niềm say mê sáng tạo. Mình chắc chắn anh nông dân này có một niềm đam mê khoa học lắm đây. chắc từ nhỏ không có tiền ăn học nên phải vào đời sớm. đến khi cuộc sống khấm khá có đồng ra đồng vào thì ước mơ đó lai quay trở lại.
Em cũng đam mê khoa học kỹ thuật lắm nhưng em phải học trái ngành để sau này ra trường có việc làm ngay và nuôi sống bản thân được ngay. sau này có tiền thì em sẽ học thêm kỹ thuật để thỏa ước mơ
nokiisa
ĐẠI BÀNG
15 năm
Cũng đáng khích lệ tinh thần của bác nông dân này, nhưng mà tàu ngầm hình như chỉ đứng không thì phải, không ngồi được 😁
Tàu ngầm này có nhiều ứng dụng lắm chứ các bác. Nếu đầu tư nghiên cứu rồi sản xuất đại trà phục vụ cho cứu nạn, cứu hộ phòng chống lũ lụt, thiên tai thì còn gì bằng. Rồi còn công tác trục vớt, tìm kiếm dưới nước, v.v... Quá tuyệt vời đi chứ lị. Phải nói là ông này rất giỏi, quá giỏi. Mới chỉ nghĩ và bắt tay vào làm thôi cũng đã quá giỏi rồi. Chỉ tiếc cho mấy bác nông dân nhà mình. Sau vụ "chẳng đủ điều kiện an toàn để bay" thì im hơi lặng tiếng như bị ai bóp mồm. Chán thế!
em nói thật : 1 cái quan tài biết lặn..sợ có 1 ngày nào đó lặn 1 mạch luôn không thèm nổi quá :-s
s
Nếu bác là người bỏ công sức suốt 2 năm để làm ra 1 sản phẩm thì bác sẽ không nghỉ như thế. Cũng như mấy sếp nhà ta xài tiền mồ hôi nước mắt của dân thì không biết tiêc, nếu là tiền củ mấy ổng mấy ổng có dám phung phí như thế không

Bác này hơi cực đoan rồi thử hỏi những phát minh vĩ đại của nhân lọai đều là của Trung Quốc từ :giấy, thuốc nổ đến la bàn..thử hỏi VN đã phát minh ra gì mà chê người ta, đến mấy cái điện thoại cùi bắp còn phải nhờ người ta làm rồi đóng mac của mình lên

Chuẩn không thể chỉnh
Tàu mà tràn qua đây, ông Việt Gian này sung phong theo Tàu trước đây.
zxuxxuz
TÍCH CỰC
15 năm
Đọc đi đọc lại thấy ACE nhắc nhiều về chuyện nông dân VN làm ra máy bay. Càng đọc càng bực mình. Ở đây không bàn đến chuyện chính trị nên có gì ACE gua Google search với từ khóa đó nhé. Lại thêm vừa rồi đọc trên báo Thanh Niên có chuyên mục " Những sáng tạo không bằng cấp" thì mới thấy là nông dân hay nói cụ thể hơn đó là những "kỹ sư" không bằng cấp. mà nói khó nghe hơn nữa đó là những người "ít học". Nhưng chúng ta hãy xem lại xem họ làm được những gì....? Có thể nói là vượt sức tưởng tượng của không những chúng ta mà cả những bạn bè quốc tế nữa.
Vậy còn giới "tri thức" thì sao....? Họ làm được một cái gì (đã được dạy trong trường lớp rồi) thì khen nhau không tiếc lời. Báo chí truyền thông liên tục đưa tin viết bài (ca ngợi) trong khi đó cái mà họ làm được là tiền của nhà nước, tiền của nhân dân...chứ không phải tiền túi của họ.. vậy mà họ tung hô nhau tán dương nhau... ừ thì cũng coi như thành tích tốt đi. Nhưng rồi thì sao....? Bao nhiêu cây cầu, bao nhiêu con đường, bao nhiêu tòa nhà....Mới chỉ hôm trước cắt băng khánh thành hôm sau đập ra làm lại....
banana090
TÍCH CỰC
15 năm
máy bay ở VN, tàu ngầm ở TQ ... đọc cho vui thôi, những thứ đòi hỏi kỹ thuật cao, ngoài bay được, lặn được còn đòi hỏi sự an toàn, bao nhiêu thứ trong đó là cả một quá trình nghiên cứu... Cấm bay là phải, bay lên nhỡ cháy nổ hay đâm vào nhà dân, người phía dưới gây thiệt hại người và của thì trách ai ....? Nhưng nếu dư tiền, rãnh rỗi làm cho vui thì các bác cứ làm 😃

Em chỉ thán phục các bác nông dân làm ra cái máy gặt đập liên hợp, cái bẫy chuột hiệu quả, máy bắt muỗi... tiết kiệm được chi phí và đem lại hiệu quả cao
Ước gì cái tầu ngầm này sơn mầu vàng nhỉ 😁
Con này mà sơn màu "râu đen" mới chuẩn.:D

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019