Hồi tháng 3, OnStar - một công ty con của General Motors (GM) chuyên cung cấp các giải pháp bảo mật trên xe hơi, dẫn đường bằng giọng nói và hệ thống chẩn đoán tình trạng phương tiện từ xa, đã hợp tác với nhà cung cấp dịch vụ cho thuê xe theo mô thức P2P (người này thuê lại xe của người kia) RelayRides để phát triển một loại hình dịch vụ mới. Sau hơn 3 tháng làm việc, hôm nay, cả 2 công ty đã công bố dịch vụ cho thuê xe nhanh gọn mà không cần trao đổi chìa khóa. Mọi thao tác đều được thực hiện trên điện thoại di động. Các dịch vụ của OnStar hoạt động dựa trên hạ tầng mạng CDMA của Verizon tại Mỹ và Bell Mobility tại Canada, kèm theo công nghệ định vị GPS. Những mẫu xe thuộc các thương hiệu của GM như Chevrolet, Buick, GMC hay Cadillac đều được tích hợp sẵn một hệ thống đặc biệt. OnStar sẽ cung cấp các hàm API dành riêng cho hệ thống và lập trình viên của RelayRides sẽ có thể truy cập các tính năng trọng điểm như xác định vị trí của xe hay khóa/mở khóa cửa xe từ xa. Điều này có nghĩa khách hàng thuê xe của RelayRides có thể mở khóa những chiếc xe hỗ trợ hệ thống của OnStar bằng smartphone hoặc bằng cách trả lời tin nhắn SMS. Trong khi đó, khách hàng đăng ký dịch vụ OnStar có thể dễ dàng cho thuê lại những chiếc xe không dùng đến của mình trên chợ RelayRides trực tiếp từ tài khoản OnStar. Qua đó, biến những chiếc xe hơi để không thành một nguồn thu lợi nhuận lên đến hàng trăm USD mỗi tháng mà không cần cài đặt các phần cứng đắt tiền hoặc phải gặp người thuê để trao chìa khóa. Dịch vụ OnStar được kích hoạt bởi Advanced Telematics Operating Management System (ATOMS) - nền tảng đám mây chuyên dụng trong công nghệ xe hơi mạnh mẽ nhất trên thị trường hiện nay và đang kết nối gần 6 triệu khách hàng của OnStar trên toàn cầu. Vào cuối mùa hè này, OnStar sẽ cung cấp API cho rộng rãi cho các đối tác thứ ba. Để hiểu rõ hơn về công nghệ cho thuể xe hơi tiên tiến do OnStar hợp tác cùng RelayRides, mời các bạn xem 2 video dưới đây. Trong video đầu tiên, Engadget đã tiến hành thử nghiệm khả năng đóng mở khóa cửa một chiếc Chevy Volt từ xa ngay trên iPad. Theo: Engadget
Cái gì cũng có 2 mặt của nó, về VN ít bữa hack được thì mất xe luôn, cứ chìa khóa trao tay cho nó chắc.
Ở VN thì cần gặp người thuê để xem mặt mũi nó như thế nào, xem CMND, HK, Bằng lái... tất tần tật. Như vậy mà còn chưa chắc chắn nữa là. Bên xã hội nó thì văn minh rồi, người ta sợ có phết phẩy trong lý lịch là coi như tiêu, đâu ai dám làm bậy. Như thế mới sử dụng công nghệ này được và rõ ràng nó thật tiên lợi.
ủa sao nghe nói xã hội chủ nghĩa là tương lai thay thế cho tư bản chủ nghĩa đang giãy chết mà toàn thấy các bác khen người ta hoài à
lúc ở Singapore mình từng thấy, 1 chú đứng trước máy bán nước tự động nhắn tin gì mà thấy lon nước chạy ra. mình cũng nghe nhiều bạn bè ở Nhật, Hàn Quốc và Thụy Điển kể, một cái điện thoại người ta có thể làm rất nhiều việc như thuê khách sạn, trả bill điện nước, đóng phí đậu xe... để làm đc điều đó thì phải có chính phủ điện tử - điều mà fpt đang giúp Việt Nam xây dựng... nhưng có lẽ điều đó còn lâu lắm!
ông chú em lá taxi mấy lần đưa xe vào cầm đồ rồi đi đánh bac gia đình đi chưộc mấy lần rồi nói chung là ở vn không hợp lý!
Lấy được thì sao? có GPS, cảnh sát xác định được chiếc xe đang ở đâu liền thôi. Mà có bị mất, bị "luộc" thì bảo hiểm nó đền.
Ở Việt Nam mình có cần gì dt hay chìa khoá đâu! thấy mấy thằng nó vào "mượn" xe dể ko ah!ko cần biết chủ nhân là ai cũng chẳng quan tâm số dt là mấy, chủ nhân thì ko biết xe mình được mượn lúc nào luôn
Vn mới đậu xe quay lưng 5 phút là ko còn rồi, chơi kiểu này có mà phá sản à =)) Vn là xã hội chủ nghĩa nên dựa trên niềm tin mà sống, nên làm việc gì cũng bằng niềm tin hết, nên các đồng chí cứ lấy niềm tin mà sống đi nhá =))
Phát ngôn cứ như con nít ngu ngơ, bây h mà còn tin vào mấy lời đồn vớ vẩn. Bác nên thực tế 1 chút đi, mơ mộng đâu đâu trên mây, nền văn minh nước mình thua xa ngta đến cả trăm năm lấy đâu ra mà thay thế... haizzz
Sau một thời gian dài nghiên cưu, các nhà khoa học Mỹ đã phát minh thành công một chiếc máy bắt trộm rất thông minh, được trang bị các vũ khí hiện đại để túm tất cả các loại tội phạm. Để kiếm chứng khả năng bắt trộm của máy, các nhà khoa học đã lần lượt đem qua từng nước để thử nghiệm. Đâu tiên họ thử nghiệm ở Mỹ, trong vòng 30 phút, máy bắt được 500 tên trộm. Tiếp theo họ đem qua Trung Quốc, trong vòng 10 phút máy bắt được 6000 tên trộm. Cuối cùng là đến VN, các nhà khoa học chờ mãi ko thấy tín hiệu 5, 10, 30 phút, họ đi ra kiểm tra thì...cái máy đã bị trộm mất!!! Ke ke ke!! Thế mới nói còn lâu mới giám đến VN