Không chỉ là vẽ vời mà còn có thể viết ghi chú nhanh và nhận dạng chữ viết. Dẫu sao thì bàn phím ảo cũng không phải lúc nào cũng dễ bấm chính xác và bấm nhanh. Mấy bạn cứ chê cây bút cảm ứng giống cảm ứng điện trở hay vô ích thì do là kém hiểu biết thôi. Bản thân iPhone cũng có phụ kiện bút cảm ứng bán kèm do bên thứ 3 sản xuất dùng cho những ai ngón tay to bấm khó chính xác hoặc ở xứ lạnh đeo găng tay dày bấm cảm ứng bằng không ăn. Nhưng bút cảm ứng của Note hay hơn là có thể viết nét thanh hay nét đậm tùy lực viết và không cần xài pin. Mình thấy dạo này có 1 số bạn kiến thức thì hạn hẹp, chỉ giỏi lên comment nhảm hay là gây hấn thôi. Chứ ai có hiểu biết công nghệ hay chút xíu hay theo dõi tinhte thường xuyên cũng thừa biết mấy cái này. Chẳng đến nỗi phải comment kiểu "phụ kiện vô dụng", "giống cảm ứng điện trở hàng Tàu".
Phản ứng gay gắt thế bro. Sao lại gom tất cả vào thế. Cái này tùy nhu cầu sử dụng thôi. Vì mình thấy ở Vn ít người dùng bút chọt lắm. Ở xứ lạnh thì có loại găng tay dùng cho màn hình cảm ứng vừa giữ ấm vừa bấm cảm ứng được mà. Ngón tay to so với màn 3.5" chứ màn 4.8"chắcc ổn thôi. Hãng sản xuất không phải tự nhiên thích thì làm phụ kiện vì ng ta cũng nghiên cứu thị trường rồi. Tuy nhiên mình muốn nói ở VN thôi, nước ngoài thì không dám phán. Nếu bạn đang dùng bút cảm ứng thì bạn có thể giới thiệu cho mọi người những ứng dụng thiết thực của nó mà bạn đang dùng cho mọi ng, biết đâu nhiều ng cũng sẽ mua. Chứ cứ chụp mũ cho nhiều ng là kiến thức hạn hẹp thì hơi...buồn
Ai bảo toàn những comment theo kiểu thiếu hiểu biết chi. Thà nói là mình ko biết cái đó dùng làm gì hoặc ko có nhu cầu. Chẳng rỗi hơi đâu mà các hãng nó sản xuất thêm mấy cái phụ kiện đó đâu. Cứ suy nghĩ theo kiểu cảm ứng chọt chọt bằng ngón tay mới là sành điệu, chứ cầm cây bút sợ bị coi là hàng dỏm. Cái chính là nhu cầu thiết thực của bản thân thôi, còn đã đua đòi thì không nên xài mấy loại này phí tiền.
cái cover có vẻ bất tiện nhỉ, phải tháo hẳn nắp sau ra thì mới lắp đc cover, thế thì nắp gin phải để nhà rồi