Phương tiện thăm dò sao Hỏa Curiosity được cập nhật phần mềm qua OTA

bk9sw
12/8/2012 17:52Phản hồi: 115
Phương tiện thăm dò sao Hỏa Curiosity được cập nhật phần mềm qua OTA
curiosity-software.jpg

Sau khi đổ bộ thành công lên bề mặt sao Hỏa, phương tiện tự hành Curiosity đang bắt đầu được cập nhật phần mềm từ xa mà theo cách gọi của NASA gọi là "thay não". Bản cập nhật mới sẽ thay thế phiên bản cũ được Curiosity sử dụng khi được phóng đi từ Trái Đất nhằm chuẩn bị cho công tác khám phá bề mặt hành tinh đỏ.
[prebreak][/prebreak]
Phần mềm mới đã được tải lên Curiosity trong khi nó đang trên đường đến sao Hỏa. Hiện tại, phương tiện đã hạ cánh và phần mềm vốn được lập trình để sử dụng hệ thống điều khiển của tàu MSL khi đang bay đã được gỡ bỏ khỏi 2 máy tính trên Curiosity. Phần mềm mới sau khi cài đặt sẽ cho Curiosity biết cách định hướng, tránh chướng ngại vật và sử dụng cánh tay robot.

Nhà nghiên cứu Ben Cichy đến từ phòng thí nghiệm các hệ thống đẩy phản lực của NASA tại Pasadena, California kiêm giám đốc kỹ thuật phần mềm của sứ mạng Marc Science Lander - MSL cho biết: "Ngay từ đầu, chúng tôi đã thiết kế Curiosity với khả năng nâng cấp phần mềm cần thiết cho từng giai đoạn khác nhau của sứ mạng. Phiên bản phần mềm được cài sẵn trên Curiosity tập trung vào quy trình hạ cánh của phương tiện và bao gồm nhiều tính năng mà chúng tôi không cần dùng đến nữa. Nó mang lại khả năng điều khiển cơ bản cho phương tiện trên bề mặt sao Hỏa nhưng chúng tôi đã lên kế hoạch dài hạn để chuyển đổi sang một phiên bản phần mềm khác tối ưu cho hoạt động trên bề mặt của Curiosity hơn."

Trưa thứ 2 tuần trước theo giờ Việt Nam, Curiosity đã hạ cánh an toàn lên sao Hỏa sau một quy trình đổ bộ đầy khó khăn với sự hỗ trợ của tấm chắn nhiệt (giúp bảo vệ Curiosity khi bay xuyên qua bầu khí quyển của sao Hỏa) và cần trục không gian (giúp hạ độ cao và đưa Curiosity chạm đất một cách an toàn trước khi nó bị thổi bay). Curiosity là phương tiện tự hành dùng năng lượng hạt nhân lớn nhất từng được đưa tới sao Hỏa và trước mắt, nó sẽ trải qua 3 tuần đầu tiên trên hành tinh đỏ trong sứ mạng dài 2 năm nhằm gởi về Trái Đất những hình ảnh với độ phân giải cao nhất.

Một khi phần mềm mới được cài đặt và quy trình kiểm tra hệ thống hoàn tất. Curiosity sẽ di chuyển và bắt đầu công việc khai phá bên trong miệng núi lửa Gale, nơi nó sẽ tìm kiếm những dấu hiệu về sự sống có thể đã từng tồn tại trên hành tinh còn nhiều bí ẩn này.

Theo: Gizmag
115 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

cũng chưa hiểu lắm là cập nhật từ trái đát lun hay từ vệ tinh trên mars
ở Sao Hỏa có sự sống thì tốt nhưng làm tnao nta cải tạo được hành tinh này nhỉ ? và liệu rằng nó có phải miền đất hứa cho con người trong tương lai khi mà thiên hà ta đang sống đã phát hiện hố đen ?
@zenki1 sao hỏa o có khí quyển bạn ah và theo 1 số thông tin mình biết thì lổi của sao hỏa đã tắt, các hoạt động kiến tạo địa chất o còn xảy ra và sao hoả o có lá chắn từ trường gióng trái đất (do nhân nó đã đông cứng) nên các cơn bảo mặt trời sẻ thồi bay tất cả bởi các tia bức xạ nguy hiểm -> o duy trì sự sống được, sao hỏa là 1 hành tinh chết.
lancejade
ĐẠI BÀNG
12 năm
@kkzbanana

bác này là thánh nhân nữa rồi, chưa ai biết chắc chắn mà bác đã phán như vậy rồi, thông tin của bác biết đó chỉ là dự đoán thôi, nhiệm vụ lần này của nasa là giải đáp câu trả lời này, nasa chưa có thông tin gì hết mà bác đã nói như vậy, bác này mới ở trên sao hoả về nên biết trước cả nasa luôn.
chắc đêm qua bác nằm chiêm bao thấy mình là nhà khoa học đang nghiên cứu ở trên sao hoả nên mới phán như vậy
bác viết sai chính tả mà cũng thông thái gớm nhỉ
lancejade
ĐẠI BÀNG
12 năm
@zenki1 đây là hành tinh gần nhất mà con người hy vọng sẽ có sự sống, con người chưa có khả năng để đi đến những hành tinh xa xôi hơn, ngoài thái dương hệ này hay vươn ra khỏi dải ngân hà này, nên sao hoả là niềm hy vọng lớn nhất.
quá tuyệt ;)
zimihieu
TÍCH CỰC
12 năm
hay nói cách khác là ''đây là 1 phương pháp up rom quá hiện đại''
@zimihieu Khi nào anymau root được em nó thì tới xda cook cho nó một bản rom bánh tét rồi úp wa ota là sẻ có 1 tay trong ở sao hỏa hehe😁:D

Sent from my ME526 using Tinhte.vn
nâng lên jelly bean =))
@little stone Nâng lên Jelly bean cho thành đống sắt vụn hả bạn.
@congocontra just kidding! sao phải xoắn
@little stone Me too😃
phong93st
ĐẠI BÀNG
12 năm
up rom hehe
đang up rớt mạng. thành cục sắt kaka.

à hãng nào có bản quyền update qua ota kiện đi nào.
@hiepthong Chắc con roobot nó download hết data vào ổ cứng của nó rồi nó mới update 😁
Không dễ chết như điện thoại đâu, hehe
@hiepthong dễ rớt lắm bạn. hé hé
wakhoma
ĐẠI BÀNG
12 năm
@nhatientri Cái này giống up rom qua SD card, không thông qua máy tính nè, an toàn hơn chắc.
@hiepthong Bác không lo đâu, chẳng bao giờ lại có chuyện đó... Con Curiosity này làm ra nó mất 2,5tỷ đó bác...
Như kiểu nâng cấp ROM cho iOS với Android ấy nhỉ, không biết trên sao Hỏa có Wifi không chứ dùng 3G mà Down firmware về thì tiền... thôi rồi luôn 😁
Thế mới biết mấy thằng chạy ios,android so với Curiosity NASA là muỗi
Mai kia Apple phóng tàu lên sao hoả thì biết Lúc đó phi thuyền cập nhập bằng Itune nhé 😁
NASA dùng từ hay nhỉ "thay não". Sắp tới cũng "thay não" lên Belle FP2 bằng OTA nào
Mai nhận được tin: "Unable to upgrade kernel because your device was unrooted by aliens. Please contact them for more information".

Sent from my Nokia iPhone S3 using Tinhtuong.tinhvi
Khập khiễng thế bạn 😃
Đưa sư tử núi lên lên sao hỏa thì chỉ có chết là cái chắc :D. Microsoft phóng tàu lên sao hỏa thì mỗi ngày tàu phải quét virus 2 lần và cập nhật diệt virus 4 lần :D
oldboy8x
ĐẠI BÀNG
12 năm
Samsung sắp có hàng nhái Curiosity cho mà xem.
@oldboy8x Hàng nhái mà lên được sao hoả thì apple có nước ôm mặt khóc....
cocconden
TÍCH CỰC
12 năm
Up ROM đỉnh quá...
QPR
TÍCH CỰC
12 năm
@cocconden Bạn này dùng EAGLE giống mình.😁
cocconden
TÍCH CỰC
12 năm
@QPR ơ! bác cũng dùng e nó à... mấy năm thâm niên rùi vậy bác!! e mới tập tành được có 4năm à
Có khi nào bị Brick không ta 😁.

Hôm nay kiếm dc tấm này trên fb :D. Điều đó có ai ngờ :rolleyes:

@nvthanh1994 Vãi luôn 😆
phohanoi
TÍCH CỰC
12 năm
Up room từ xa!!!Hay thật!
phohanoi
TÍCH CỰC
12 năm
Up room từ xa!!!Hay thật!

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019