Q2/2014: Samsung sụt giảm về doanh số và lợi nhuận

levuongthinh
31/7/2014 4:31Phản hồi: 216
Q2/2014: Samsung sụt giảm về doanh số và lợi nhuận
Tinhte_Samsung_Q2_2014.jpg
Lần đầu tiên trong vòng 3 năm qua, Samsung Electronics đã ghi nhận sự sụt giảm ở lợi nhuận ròng, theo báo cáo tài chính Q2/2014 của hãng vừa công bố mới đây. Cùng với đó doanh số smartphone của Samsung cũng chậm lại so với thời gian trước. Theo đó, lợi nhuận ròng mà Samsung có được là 6.1 tỉ USD, giảm xuống từ 7.58 tỉ USD so với năm ngoái. Hãng cũng ghi nhận mức lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh đạt 7.02 tỉ USD trong Q2 - giảm 15% so với quý trước, trên mức doanh thu 51.02 tỉ USD. Theo các con số thống kê mới thì lợi nhuận từ kinh doanh của Samsung đã giảm gần 25% so với cùng kỳ năm ngoái, từ 9.27 tỉ USD (Q2/2013) xuống 7.02 tỉ USD.

Mảng kinh doanh di động vẫn là nguồn thu chính của Samsung, với mức lợi nhuận từ kinh doanh đạt 4.31 tỉ USD, trên mức doanh thu 27.72 tỉ USD. Samsung cho biết, dù nhu cầu của smartphone vẫn giữ nguyên so với quý trước, tuy nhiên doanh số smartphone và tablet của hãng vẫn sụt giảm. Theo Samsung thì “hiện tượng giảm truyền thống” trong nhu cầu thị trường ở quý hai cũng là một phần khiến cho doanh số bán hàng bị giảm sút, dù cho những dự báo ban đầu cho rằng Galaxy S5 sẽ giúp Samsung giữ vững đà tăng trưởng. Vào tháng Năm vừa qua, Samsung công bố rằng S5 (giới thiệu vào tháng Tư) đã bán nhiều hơn tới 10% so với chiếc S4 thế hệ trước. Ngoài ra thì việc đồng Won mất giá cũng là một phần nguyên nhân làm cho lợi nhuận từ kinh doanh của Samsung bị giảm. Theo Samsung thì để vực dậy họ cần thúc đẩy nhu cầu tiêu dùng của thị trường. Và họ cũng hy vọng ở quý kế tiếp, khi mùa mua sắm tới cùng với việc họ sẽ cho ra mắt các sản phẩm di động mới thì người tiêu dùng cũng sẽ chi tiền nhiều hơn.

Vấn đề cạnh tranh ở mảng smartphone và tablet toàn cầu cũng khiến cho Samsung đưa ra những dự đoán tăng trưởng không ổn định. Cho dù Samsung vẫn đang nắm giữ vị thế dẫn đầu trên toàn cầu ở mảng smartphone, nhưng có nhiều đối thủ đang phát triển mạnh và “ăn dần miếng bánh thị phần". Ví dụ như Huawei, đã tăng gần gấp đôi số điện thoại xuất xưởng từ năm 2013 đến 2014, tăng từ 10.4 triệu máy lên 20.3 triệu máy.

Vào giai đoạn cuối năm khi Samsung cho ra mắt các mẫu sản phẩm mới họ hy vọng sẽ đẩy mạnh được doanh số ở cả mảng smartphone lẫn tablet. Cùng kỳ năm ngoái, Samsung đã đạt được mức lợi nhuận kỷ lục sau khi giới thiệu chiếc Galaxy S4, nhưng với S5 thì điều đó đã không lặp lại. Kết quả kinh doanh không tốt cũng đã khiến những nhân viên cấp cao của Samsung phải chịu “trừng phạt” khi họ bị cắt giảm 25% tiền thưởng cho nửa đầu năm, theo Wall Street Journal.
Theo: The Verge
Ảnh: Wikipedia
216 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Phần lớn bị ảnh hưởng từ các hãng Trung quốc
Đến ngày xuống rồi.
Mình biết sẽ có người cực kì khó chịu với điều mình sắp nói: bao năm qua người ta vẫn thất bại trong việc dự đoán ngày thoái trào của Apple, dẫn chứng hùng hồn nào là thị phần bị gặm nhấm, nào là cổ phiếu lên xuống, rồi thì tin đồn cắt giảm đơn hàng ...
Thế nhưng thực tế là dù Samsung mang trên mình bao nhiêu kì vọng của Fandroid vẫn chưa 1 lần hạ bệ dc Apple trên phương diện quan trọng (duy) nhất: lợi nhuận. Chất quan trọng hơn lượng nhé
@minhhiennd1993 có chứ nhưng iosmra đời sớm có app nhiều, còn giờ mới ra khó câu app. thì như ngày xưa symbian hay bb hay wm cũng có app nhưng kie63iu mạnh ai nấy bán, chợ ứng dụng thì ko tập trung nên đìu hiu.
@[K]od Samsung mà xuống, thì Apple cũng chung số phận trước anh Khựa. (bằng chứng ở bài viết trước) chỉ có Thằng Sam mới có thể chống đở máy khựa tràn lan thôi.
batphonghan
ĐẠI BÀNG
10 năm
@palmbinhlove Tại sao máy khựa có thể rẻ như vậy. Nhân công rẻ ư. Các hãng đặt nhà máy ở khựa thì nhân công cũng rẻ thôi.
Hay các hãng đẩy giá sp quá cao, anh khựa bán đúng giá trị sp nên rẻ. Vây đơn giản sam và táo cũng bán sp đúng giá trị của nó thì còn lâu mới chết trong tay anh khựa.
Có thể lắm, rằng sam và táo sẽ toi với các anh tàu khi các anh ấy bán đt giá rẻ. Nhưng cần nhớ rằng chưa bao giờ tàu khựa được coi là mảnh đất đột phá cho các ý tưởng công nghệ. Không phải là nơi người ta gọi là "dẫn đầu xu thế". Cho dù ở đó tập trung đến 1/6 dân số toàn cầu.
Cách làm mà TQ cho cả thế giới thấy là nhái nhái, và nhái.
Cách làm của TQ khi lan tràn ra toàn thế giới, người dùng sẽ được sử dụng sp giá rẻ, chất lượng cao. Nhưng về lâu về dài đừng mơ được hưởng những thành tựu công nghệ mà các cty như táo hay google mạng lại. .
Vì đơn giản cách làm của TQ không mang lại sáng tạo, đột phá.
Trí tuệ, sáng tạo nó phải có cái giá của nó chứ
@[K]od Dạ. Đang thoái rồi đó bác ợ. Ý tưởng mới thì k có, toàn lấy của các OS khác đắp vào, ipad đang xuống rồi, giờ chờ mỗi Iphone.
SS xuống là đúng, mấy năm trời chẳng thấy cải tiến mấy con s4, s5. Đáng lẽ xuống từ hồi s4 mới đúng. Nhìn kiểu dáng s5 mà phát ngấy. Tự tạo ra cơ hội cho G3 chiếm lĩnh thị trường.
Em vừa ra trường, đang tính thi vào SS Thái Nguyên, cầu mong quý sau lãi to để lương em được cao 😆
Tunggf
TÍCH CỰC
10 năm
@PhuongCrab Samsung vào thì cũng là đợt sau, tầm tháng 12 rồi bạn.
thịt có cũng có núc lên núc xuống.
Ip 6 ra mắt thì sam sung chắc bắt chuồn chuồn 😁
😁 Để xem Sam xoay sở thế nào khi 4 bề thọ địch. Giá rẻ gặp Trung Quốc, cao cấp gặp Apple, HTC, Sony, LG.

Chắc sang năm chuyển sang phân khúc trung cấp thôi Sam ạ.
@Apple Haters 2.01 giá rẻ năm nay gặp anh asus với nô cạnh tranh khốc liệt vậy mà ss vẫn dám ra những mẫu dt với giá khó chấp nhận. Ss chưa đủ tuổi để làm vua như nô đã từng làm chỉ được cái :rolleyes: quảng cáo nhiều
SS đang tứ bề thọ địch. Trên đe, dưới búa.
Trong tình hình hiện nay, các chuyên gia bảo chỉ có giảm giá bán mới giúp SS cứu thị phận và doanh số. Đây là cách dễ nhất nhưng đau nhất với SS.
Còn không, hãng phải tiếp tục sáng tạo hơn nữa với sản phẩm của mình. Tất nhiên không phải thêm càng nhiều tính năng càng tốt mà là phải bớt đi càng nhiều càng tốt (làm ít đi còn khó hơn làm nhiều thêm mà). Rất tiếc đây là điểm yếu vốn có của mình.
Chúng ta chờ xem, SS sẽ thay đổi (cải tiến) hay trở về với bản ngã (cạnh tranh bằng giá bán).
Phong độ chỉ nhất thời.

Thầy trên núi xuống phán rồi. =))
@htpcty Thêm câu đẳng cấp là mãi mãi cho nó tròn bác ạ :v
giảm nữa đi cho tỉnh ngủ, làm sản phẩm cho nó ra hồn 1 chút
Sông có khúc, người có lúc.
Không ai giàu 3 họ, không ai khó 3 đời.
Bài này âu cũng là tất yếu, bởi trước đó đã có bài hô hào thị phần doanh số của các hãng Trung Quốc đang ngày càng bành trướng 🆒 còn gì.
@fanyingni hơi hồ nghi về 2 câu này..không ai giàu 3 họ thì không biết sao chứ chung quanh chỗ mình ở có rất nhiều hộ gia đình khó tới đời thứ 4 thứ 5 mà đang còn có nguy cơ khó nữa trước cơn bão giá của xăng điện thuốc gaz phí
@dunglui Chuẩn men nè, hy vọng bớt khổ hơn nhưng các loại phí cứ tăng lên nên cũng hơi khó. Do vậy con sải ở chùa tiếp tục quét lá đa thôi
Thím Sung ko biết có qua đc 53 ko nhỉ ? :eek:
"Lên đỉnh" rồi thì cũng phải đi xuống thôi 😁 khi người tiêu dùng h thông minh hơn nhiều rồi đâu dễ bị mấy quảng cáo nó lòe :D đục lỗ cái vỏ nhựa mà cũng đòi bán chạy :D đâu phải ai cũng thích up cái băng vệ sinh lên mặt nghe gọi đâu :D
thuhoanf
ĐẠI BÀNG
10 năm
@Bầu Trời Nhân Cách Phải login để like bác phát. Vậy mới gọi là cmt tinh cmn tế chứ 😆)
nkockoi93
ĐẠI BÀNG
10 năm
@Bầu Trời Nhân Cách Vậy à. Chắc là bạn đã up băng vệ sinh vào mặt rùi nên biết ngại.mượn của mẹ hay chị gái vậy
@Bầu Trời Nhân Cách Vậy mà có những thành phần như bạn, suốt ngày la liếm cái băng vệ sinh đó để lên hương đấy. đã không thích mà vẫn còn la liếm hài thật
Khi SS phải đi trên đôi chân của mình trong phát triển điện thoại, chúng ta có thể thấy ngay điểm yếu của họ. Và điểm yếu ấy sẽ ngày càng rõ ràng hơn thôi. SS thành công với smartphone chủ yếu là do cơ hội chứ ko phải do nền tảng.

Sent from my Galaxy F làm bằng nhôm vát cạnh cho giống Iphone
@nhomaghe kết câu cơ hội chứ ko phải do nền tảng, và đúng vậy, cái Bada của SS cũng xịt, cái Gear chạy hđh riêng cũng xịt khi có Android Wear. SS không giỏi trong việc tự xây hđh và môi trường ứng dụng riêng như iOS, WP và BB
Cũng là điều tất nhiên khi mà SS kô chịu thay đổi nhiều về kiểu dáng thiết kế cũng như tối ưu phần mềm.
Và quan trọng là các đối thủ đến từ Tàu đã và đang dần đánh chặn vào mảng đt giá rẻ + gặm bánh thị phần của SS.

Gửi từ D6503 của tôi bằng cách sử dụng Tapatalk
bảo thủ thiết kế..k nghe ý kiến người dùng thì chỉ có chết
Từ dòng S3 trở lại thì thấy SS không có gì nổi trội cả mà chỉ hơn nhờ quảng cáo nhảm !

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019