Tối thứ 7 mình có qua Nguyễn Kim xem con 3D của LG, công nhận tuyệt vời, đang chê nó viền to nên nhìn xuống duới màn hình ko thực lắm. Giờ ra con viền mỏng đã thật. Còn màn hình Led thì cảm nhận samsung màu sắc tuơi và nét hơn Sony, Sony màn hình ko trắng quá thì đen quá, hình ảnh cũng bị hột. Cái này ko biết do promo clip hay là chất lựơng nó thế.
hok hiểu sao có người bảo cộp mác SS được nhỉ? trong LG va SS sử dụng 2 công nghệ 3D hoàn toàn khác nhau! mà cái thiết kế thì giống thật! cả 2 cái TV đều là hình chữ nhật! thằng SS đã thiết kế TV hình chữ nhật rồi sao LG ko thiết kế TV hình elip nhỉ???
thap nhat cung hon 20 trieu , chac doi them thoi gian xuong khoang 10tr moi co tien de mua , nha ngheo luc nao cung di sau thoi dai, toan xai hang re tien , smp thi 603 re nhat dong belle , roi 610 re nhat dong wdp , chang biet cai cam giac tivi hon 32inch la sao ?
nhưng vấn đề là mua một cái TV cao cấp mới tặng kèm mấy cái kính. Nói chung yêu công nghệ mà không có khả năng tài chính là một điều rất khó chịu.Chắc bác cũng đồng ý với em về điều này
Smart tv mua chỉ tổ phí tiền, nhà tôi mua con ss d8k đặt ở phòng khách mốc meo, khách đến thì bật lên 1 tí gọi là. Còn đi làm cả ngày tối về nằm ôm con 32" trong phòng, cầm ipad chơi tí rồi ngủ, hầu như chưa từng dùng đến wifi hay 3 d gì của con d8 cả
CINEMA cuả LG hay hơn là 3d chủ độg, kính không phải sạc hoặc pin, xem không mỏi măt. Các hãng bây giờ cũng đang sản xuất 3d thụ động rồi, trừ samsung
CINEMA cuả LG hay hơn là 3d chủ độg, kính không phải sạc hoặc pin, xem không mỏi măt. Các hãng bây giờ cũng đang sản xuất 3d thụ động rồi, trừ samsung