Qualcomm tham gia vào hiệp hội sạc không dây PMA với hi vọng "tạo sự hòa hợp" giữa các chuẩn sạc

Duy Luân
2/10/2013 0:22Phản hồi: 31
Qualcomm tham gia vào hiệp hội sạc không dây PMA với hi vọng "tạo sự hòa hợp" giữa các chuẩn sạc
Qualcomm_PMA_sac_khong_day.jpg

Qualcomm mới đây đã gia nhập vào ban lãnh đạo của Power Matters Alliance (PMA), hiệp hội đã đặt ra chuẩn sạc không dây sử dụng công nghệ cảm ứng điện từ gần giống chuẩn Qi của nhóm Wireless Power Consortium (WPC). Mới trong tháng trước Qualcomm đã tham gia vào Alliance for Wireless Power (A4WP), cũng là một hiệp hội về sạc không dây nhưng sử dụng hiện tượng cộng hưởng điện. Với động thái này, hãng đã có chân trong cả ba hiệp hội sạc không dây lớn nhất tính đến thời điểm hiện tại, đó là PMA, WPC và A4WP. Tất nhiên là cả ba tổ chức này đều vẫn đang cạnh tranh với nhau, và việc Qualcomm có mặt ở cả ba nơi không có nghĩa là hãng có thể thay đổi sự cạnh tranh này.

Một đại diện của Qualcomm cho biết hãng tin rằng động thái của mình sẽ có tác dụng như một đòn bẩy đối với chuẩn sạc cộng hưởng xuyên khoảng cách WiPower đã được phát triển bởi A4WP, liên minh do Qualcomm đồng sáng lập. Khi bước vào ban lãnh đạo của PMA, Qualcomm sẽ dẫn đầu một nhóm các công ty để tạo ra một cấu hình cho việc không dây "hai chế độ" nhằm cho phép người dùng sạc cả theo kiểu cộng hưởng lẫn cảm ứng điện tử. Nói cách khác, thiết bị sử dụng cấu hình mới này có thể tương thích với bất kì bộ sạc không dây nào. Daniel Schreiber, một thành viên trong ban giám đốc của PMA, nói rằng "đây là sự khởi đầu cho quy trình phục hồi" của thị trường sạc không dây.

Khi đứng sau lưng cả ba tổ chức nói trên, Qualcomm ít nhất có thể giúp thống nhất một mảnh ghép quan trọng, đó là mảnh ghép về chuẩn sạc cộng hưởng, từ đó khiến việc tương thích trở nên dễ dàng hơn một chút. Thế nhưng đây cũng có thể là một cuộc chiến khác nữa bởi vì công nghệ sạc cộng hưởng hiện đang được phát triển bởi nhiều công ty khác nhau, có thể kể đến là Witricity, PowerbyProxi, hay Intel. Mỗi công ty lại tham gia vào một liên minh khác nhau, và họ đều có động lực để đưa công nghệ của mình thành chuẩn chung nhằm thu được lợi nhuận.

Như vậy, mặc dù Qualcomm đang có gắng "tạo ra sự hòa hợp giữa các chuẩn sạc không dây" nhưng thị trường này vẫn còn rất phức tạp. Các công ty vẫn còn phải chần chừ và gặp khó khăn trong việc lựa chọn chuẩn sạc không dây cho đến khi nào toàn ngành công nghiệp chọn được một chuẩn thắng cuộc.

Nguồn: The Verge
31 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

nnt_Gaulois
ĐẠI BÀNG
11 năm
bao giờ làm bài giới thiệu khái quát cách làm việc của 3 chuẩn sạc này đi MOD ơi 😃
weixiao
TÍCH CỰC
11 năm
thống nhất dùng Qi đi mấy bố ơi !
toàn làm trò để kiếm $ từ bản quyền sáng. hế chứ.có nghĩ cho người mua đâu
chừng nào có chuẩn sạc cách bộ phát 1-2m mà vẫn sạc được thì tính tiếp. Giờ thấy sạc ko dây chưa thiết thực lắm
Mà sợ lúc ra chuẩn phát xa vậy thì não mình trong vùng đó chắc thành chè tàu hủ
không hứng thú cái loại này
trước dùng N4 của thằng bạn, máy hết pin, có người gọi, nhấc cái đt lên nó sập mẹ nguồn, đặt xuống nó sạc nhưng phải bật loa ngoài, nói chuyện không riêng tư gì cả, chán òm
@nguyenthanhhieuthanson dùng pin dtdd cạn tới mức máy ko mở nổi thì là lỗi của ng sử dụng, pin Li-Ion thì nên sạc khi máy còn 30% ko nên cho nó cạn pin kiểu vậy, dễ hư pin lắm.
Hoan nghênh Qualcomm gia nhập vào đại gia đình PMA. Niềm vui không của riêng ai.
hay thật cơ mà hy vọng phổ cập thật nhanh ở các khách sạn nhà nghỉ 1 cái bàn để vài cái điện thoại tab vào sạc cùng lúc được thì cũng tiện hơn
Một thời gian nữa sẽ có pin dung lượng siêu cao thì chẳng cần phải sạc không dây nữa!
hao.style
ĐẠI BÀNG
11 năm
con 920 của mình sạc không dây lâu thấy pà nội
@hao.style Chắc bạn mua dính điện thoại Trung quốc rồi, của mình sạc 45 phút là đầy!
V2TV2T
TÍCH CỰC
11 năm
Cái này cả sạc cả dùng (khi có việc) khó bm, dùng dây cho rồi
Chỉ thich sạc ko dây cách cục sạc 1-2m vẫn sạc đc chứ nếu vẫn phải đặt lên cục sạc thì ko thích, vẫn ko tiện bằg dây đc
Sạc k dây thì lâu nghiên cứu chuẩn sạc nào mà gắn dt vào dock trong tầm 10 phút đầy pin thì ngon

Gửi từ GT-S5360 của tôi bằng cách sử dụng Tapatalk 2
Lại giống cuộc chiến giữa HD-DVD và Bluray ngày xưa rồi. Và kẻ cuối cùng chiến thắng là Internet
Nokia dùng chuẩn nào thì mình sẽ ủng hộ chuẩn sạc đó. 😃
Starbuck trá hình kìa :p
Sạc không dây kiểu này cón bất tiện hơn sạc có dây, thà cắm cái cáp cho nó sạc còn hơn. Tuy là công nghệ mới tiên tiến nhưng chưa hoàn thiện, không tối ưu, ít khả dụng mà cũng vội vác lên điện thoại để thêm tính năng và tăng giá bán. cái khỏng ko gian để lắp cái linh kiện sạc ko dây trong máy thì thà tăng pin lên 50-100 mha thôi cũng còn đáng tiền hơn.
Thêm một đại gia nữa ra nhập vào công nghệ này thì chắc sang năm sẽ có rất nhiều dòng máy mang chuẩn sạc không dây lên thiết bị
Tai230
TÍCH CỰC
11 năm
Một chuẩn chung thôi cho người tiêu dùng đỡ khổ.

Gởi từ cục gạch của tôi
kamasitary
ĐẠI BÀNG
11 năm
Toàn mấy thánh không biết xài chưa toàn phán như thánh!
Tui xài 920 tối đi làm về để lên cái đế rồi sạc , xài thì lấy đi, chả hiểu mấy ông nói bất tiện chổ nào
@kamasitary Sạc của cậu vừa có thể sạc, vừa cầm mây dùng đc ko vậy?
hamvui123
ĐẠI BÀNG
11 năm
@dorewan199x Cẩn thận nên viết di chúc trước nghe...
@hamvui123 Vì sao phải cẩn thận vậy cậu?
hamvui123
ĐẠI BÀNG
11 năm
@dorewan199x Ơ hay, bao ng vừa sạc vừa gọi điện bị ông điện vả vào mặt đi luôn, báo chí nói đầy kìa...
@hamvui123 Sao phải vả vào mặt khi ko biết ng nhân. Bạn nguy hiểm vãi bạn à. Tiết kiệm bủn xỉn xài sạc đểu chả ngu thì chết chứ bệh tật gì. Sạc ko dây của bạn tuởg ngon lắm ấy à. Con ng bạn Nguy hiểm vãi

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019